Thắt chặt hoạt động đón khách Trung Quốc sử dụng giấy thông hành

8 doanh nghiệp được thành phố Móng Cái, Quảng Ninh lựa chọn tham gia thí điểm đón khách du lịch Trung Quốc sử dụng giấy thông hành từ 15/12/2015 đến 31/12/2016.
Các doanh nghiệp này đều đáp ứng đủ bộ tiêu chí thí điểm tạm thời tham gia đón khách du lịch Trung Quốc sử dụng giấy thông hành vào tham quan Móng Cái do UBND thành phố ban hành. Đây là giải pháp để ổn định hoạt động đón khách Trung Quốc tham quan Móng Cái hiện khá hỗn loạn, do một số doanh nghiệp lữ hành hạ giá để giành giật khách.
Doanh nghiệp đón khách Trung Quốc tại cửa khẩu Móng Cái.
Doanh nghiệp đón khách Trung Quốc tại cửa khẩu Móng Cái.
8 doanh nghiệp lữ hành được phép đón khách du lịch Trung Quốc tham quan thành phố Móng Cái bằng giấy thông hành gồm: Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Móng Cái, Công ty TNHH Hải Lâm Sa, Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Vĩnh Thịnh, Công ty TNHH một thành viên thương mại và du lịch Phúc Sơn, Công ty TNHH một thành viên Duyên Hải Quảng Ninh, Công ty cổ phần cung ứng tàu biển Quảng Ninh, Công ty cổ phần lữ hành quốc tế Kim Liên và Công ty TNHH Mekong.
Nhiều năm qua, thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) thực hiện làm giấy thông hành cho công dân nước này qua cửa khẩu du lịch trong ngày. Mỗi ngày ước tính có khoảng 300-400 khách du lịch sử dụng giấy thông hành tham quan thành phố Móng Cái.
Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng vừa đồng ý cho thí điểm hoạt động xe ôtô du lịch tự lái qua lại song phương giữa thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Tuy nhiên ý kiến chấp nhận gửi Văn phòng Chính phủ này đi kèm với các điều kiện: không cho phép kinh doanh vận chuyển hành khách và hàng hóa qua lại biên giới cũng như cần quy định cụ thể thời gian lưu trú tại mỗi nước.
Theo vnexpress.net

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.