Thay đổi tư duy để phát triển mạnh về kinh tế và đô thị ở thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Đó là nhìn nhận, đánh giá của ông Trần Ngọc Tú – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh. Ông cho rằng thành phố chưa có định hướng rõ về phát triển kinh tế, ngành nào ưu tiên; chưa có những mô hình kinh tế mang tính điểm nhấn và đột phá. Và đô thị thành phố Vinh chưa có những công trình mang tính đặc trưng, điểm nhấn và cơ sở hạ tầng nhìn chung vẫn còn nhiều bất cập.
Khu vực ngã tư trước Chợ Vinh. Ảnh tư liệu Thành Cường
Khu vực ngã tư trước Chợ Vinh. Ảnh tư liệu Thành Cường

Nhiều lĩnh vực chậm thay đổi

Phải khẳng định rằng, thời gian gần đây, thành phố Vinh đã có nhiều đổi mới trong tư duy, quyết liệt trong hành động thông qua sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến các phường, xã.

Thành phố tiếp tục khẳng định vị trí đầu tàu tăng trưởng kinh tế khi tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 9,15%. Thu ngân sách của thành phố ước đạt hơn 2.376 tỷ đồng, chiếm hơn 15% tổng thu ngân sách toàn tỉnh.

Thành phố cũng đã có những đổi mới tư duy, cách nhìn và tiếp cận mới nhằm “kích hoạt” các thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời hình thành hoạt động kinh doanh về đêm, đưa vào vận hành phố đêm, chuẩn bị đưa phố đi bộ vào hoat động trước Tết dương lịch và hiện tại đang phối hợp để nghiên cứu phát triển các dịch vụ về đêm…

Đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: Mai Hoa
Ông Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, sự tụt hậu của thành phố ở cả 2 phương diện: kinh tế và đô thị . Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh những chuyển động thì nhiều chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, Vinh đang đối mặt với sự tụt hậu so với các đô thị loại I trong cả nước.

Theo ông Trần Ngọc Tú – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Vinh “tụt hậu" ở cả  2 phương diện, kinh tế và đô thị. Thành phố chưa có định hướng rõ về phát triển kinh tế, ngành nào ưu tiên; chưa có những mô hình kinh tế mang tính điểm nhấn và đột phá.

Và đô thị thành phố Vinh chưa có những công trình mang tính đặc trưng, điểm nhấn và cơ sở hạ tầng nhìn chung vẫn còn nhiều bất cập.

Sự tụt hậu về kinh tế của thành phố rõ ràng hơn khi tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ thành phố tổ chức ngày 13/12 vừa qua, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra sự so sánh: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Vinh tuy cao với 9,15%, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với 2 thành phố liền kề: Thành phố Thanh Hóa các năm trong nhiệm kỳ đều duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 15% còn thành phố Hà Tĩnh duy trì tốc độ tăng trưởng 12 - 13%.

Thành phố Vinh tập trung chỉnh trang đô thị, đưa phố đi bộ vào hoạt động trước tết Dương lịch. Ảnh: Mai Hoa
Thành phố Vinh tập trung chỉnh trang đô thị, đưa phố đi bộ vào hoạt động trước Tết dương lịch. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với sự tụt hậu, thì việc giải quyết một số nội dung, công việc nổi cộm chưa được thành phố và các phường, xã thực hiện thật sự có hiệu quả. Nổi lên là vấn đề cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất ở cho các hộ gia đình các xã sáp nhập vào thành phố Vinh. Mặc dù nội dung này đã được đặt ra tại nhiều diễn đàn.

Tại kỳ họp lần thứ 11, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Võ Đình Hoàng – Bí thư Đảng ủy xã Nghi Liên đánh giá, kết quả năm 2019 so với năm 2018 hầu như không có gì thay đổi; người dân vẫn phải đi lại nhiều lần và bị trả đi trả lại hồ sơ ít nhất 3 – 5 lần; kiến nghị thành phố cần làm rõ trách nhiệm và đề ra giải pháp cụ thể cho vấn đề này.

Thừa nhận chậm trong công tác cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, ông Lê Quốc Tuấn - Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố cho rằng, trong quá trình xử lý hồ sơ, quan điểm giữa cơ quan Thuế, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố và Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đang còn một số điểm chưa thống nhất trong việc giải quyết yêu cầu của người dân.

Công tác cải cách hành chính vẫn đang nhiều bất cập. Ảnh chụp tại bộ phận
Công tác cải cách hành chính vẫn đang nhiều bất cập. Ảnh chụp tại bộ phận "một cửa"  phường Lê Lợi. Ảnh: Mai Hoa

Tuy nhiên, trong mấy tháng gần đây, các cơ quan đã nghiên cứu trên cơ sở các quy định để có sự thống nhất trong giải quyết một số hồ sơ có những khó khăn để đẩy nhanh tiến độ.

Đề cập ở góc độ khác, ông Nguyễn Văn Ngọc – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố cho rằng, bên cạnh năng lực hạn chế thì ý thức trách nhiệm của công chức địa chính ở một số xã cũng chưa cao, chưa tập trung để hoàn thiện hồ sơ cho người dân.

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, theo ông Lê Sỹ Chiến – Phó Chủ tịch UBND thành phố, dù tỷ lệ giải quyết cao, đạt 97% đơn thư thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND thành phố và 94% thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND phường, xã, song vẫn còn một số vụ việc chưa được giải quyết xong.

Việc giải quyết đơn thư ở một số phường, xã còn có sai sót, giải quyết qua loa, chiếu lệ, đùn đẩy vụ việc lên cấp trên. Vẫn còn nhiều kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thực hiện.

Trong công tác cải cách hành chính, còn phản ánh của nhân dân về một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, xử lý các vấn đề chậm, gây phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp.

Các bộ các phòng, ban chuyên môn thành phố kiểm tra tiến đọ xây dựng hồ diều hòa. Ảnh mai Hoa
Cán bộ các phòng, ban chuyên môn thành phố kiểm tra tiến độ xây dựng hồ điều hòa. Ảnh: Mai Hoa

Thực hiện tốt khâu cán bộ sẽ giải quyết nguyên nhân sâu xa

Những khó khăn, tồn tại nêu trên đã được Thành ủy, UBND thành phố thẳng thắn nhìn nhận và làm rõ nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan. Theo ông Trần Ngọc Tú – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, nguyên nhân sâu xa và cốt lõi nhất là ở đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến các phường, xã. Theo đó nhiều cán bộ, công chức, viên chức làm việc thiếu tích cực, vì lợi ích cá nhân dẫn đến chất lượng, tiến độ giải quyết công việc không đảm bảo.

Trên cơ sở nhận diện rõ nguyên nhân, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đặt ra quyết tâm cao để đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đầu tiên, UBND thành phố tiến hành gặp mặt hơn 600 doanh nghiệp nhằm tiếp nhận kiến thức từ các doanh nghiệp cũng như trách nhiệm của thành phố đối với các doanh nghiệp.

Thành phố cũng đã tổ chức diễn đàn tham vấn các chuyên gia, giáo sư, tiến sỹ, các nhà có kinh nghiệm trong phát triển kinh tế để hiến kế cho thành phố; đồng thời đề xuất với tỉnh có những cơ chế đặc thù.

Song song với đó, thành phố cũng đang đặt ra quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, “trọng tâm là đội ngũ cán bộ phải được thay đổi về tư duy và muốn thay đổi thì phải làm thật sự, lăn xả thật sự, thấu hiểu, trăn trở thật sự; còn nếu chỉ nói thôi thì không cần nhiều người” – Chủ tịch UBND thành phố Trần Ngọc Tú nhấn mạnh.

Ông Trần Ngọc Tú cũng cung cấp thêm, thông qua tổng hợp, 1 năm UBND thành phố có 323 cuộc họp, nếu mỗi cán bộ, công chức đi họp đều đặn thì sẽ không có thời gian để nghiên cứu, để tư duy và thay đổi được. Đây là vấn đề sẽ được chấn chỉnh trong thời gian tới. UBND thành phố cũng đang tiến hành hoàn chỉnh bộ tiêu chí về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức UBND thành phố “tinh hoa” hơn; gắn xây dựng bộ tiêu chí thắt chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính minh bạch, làm sao để mỗi cán bộ, công chức nỗ lực, phấn đấu.

Việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cũng có tiêu chí đảm bảo khách quan, tránh tư tưởng “hòa cả làng” hoặc xóa bỏ tư tưởng ưu tiên trong đánh giá để nâng lương; xử lý nghiêm cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Để từng bước cụ thể hóa quyết tâm nêu trên, vừa qua, UBND thành phố Vinh đã tiến hành sát hạch toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức với 140 trưởng, phó phòng và chuyên viên các phòng, ban, đơn vị chuyên môn.

Thành phố Vinh có nhiều khu chung cư đầu tư bất cập về hạ tầng giao thông và các công trình phục vụ dân sinh. Ảnh tư liệu Thành Cường
Thành phố Vinh có nhiều khu chung cư đầu tư bất cập về hạ tầng giao thông và các công trình phục vụ dân sinh. Ảnh tư liệu Thành Cường

Theo ông Nguyễn Văn Chỉnh – Trưởng ban Tổ chức Thành ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ thành phố, trên cơ sở kết quả sát hạch về kỹ năng, năng lực và hiểu biết chung để đánh giá, phân loại đội ngũ một cách thực chất; từ đó tạo bước chuyển về ý thức, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, chuyên viên UBND thành phố trăn trở, lo lắng với công việc hơn. Đây cũng là cơ sở để sắp xếp lại và đào tạo, bồi dưỡng, tinh giản biên chế.

Mặt khác, UBND thành phố cũng đã tiến hành sắp xếp, điều chuyển, bổ nhiệm 22 đồng chí cán bộ chủ chốt một số phòng chuyên môn thành phố và phường, xã với hy vọng để tạo ra sự thay đổi và đột phá mới cho thành phố.

Hiện tại, UBND thành phố đang đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy và HĐND thành phố thành lập trung tâm hành chính công, gắn với ban hành quy chế mới nhằm thắt chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời đề xuất Thành ủy sớm xây dựng quy định về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển con người, đảm bảo xây dựng được những nhân tố có đủ điều kiện, khả năng tư duy và năng lực tốt để có thể đảm nhận được các vị trí, mũi quan trọng của thành phố.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...