Thế giới tuần qua qua ảnh

(Baonghean.vn) - Cùng Báo Nghệ An Điện tử điểm lại những sự kiện nổi bật nhất trong tuần cuối cùng của tháng 2. 
1. Cựu Phó Thủ tướng Nga bị ám sát
Một trong những sự việc gây chấn động nhất tuần qua chính là vụ ám sát ông Boris Nemtsov, cựu Phó Thủ tướng Nga và lãnh đạo đối lập. "Theo thông tin ban đầu, một người chưa rõ danh tính ngồi trên ôtô đã bắn Boris Nemtsov khi ông ấy đang đi bộ dọc theo cầu Bolshoi Moskvoretsky", các nhà điều tra thông báo. Bộ Nội vụ sau đó cho biết ông Nemtsov qua đời vì bị 4 viên đạn bắn vào lưng. 
Ông Boris Nemtsov và hiện trường vụ ám sát
Ông Boris Nemtsov và hiện trường vụ ám sát
Vụ sát hại diễn ra một ngày trước khi ông Nemtsov  dự kiến dẫn đầu một cuộc tuần hành quy mô lớn nhằm phản đối chiến tranh ở Ukraine. Được biết, ông là chính trị gia tiếng tăm nhất bị sát hại trong 15 năm qua ở nước này. Hiện cuộc tuần hành đã được hoãn lại, thay vào đó là lễ tưởng niệm sự ra đi của ông Nemtsov. 
Người dân Nga đến tưởng niệm ông Nemtsov.
Người dân Nga đến tưởng niệm ông Nemtsov.
Hiện Moscow đang lên án vụ ám sát động trời ông Boris Nemtsov và cũng cho biết đang thực hiện điều tra hình sự vụ việc này. Tổng thống Mỹ Barrack Obama cũng đã lên tiếng kêu gọi tìm ra chân tướng sự việc. 
2. Những diễn biến mới liên quan đến căng thẳng tại Ukraine
Trước những dấu hiệu cho thấy thỏa thuận ngừng bắn Minsk đang bị vi phạm, ngày 27/2 vừa qua Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc đã có cuộc họp khẩn nhằm thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn. Theo đó,  thỏa thuận ngừng bắn đang dần được thực hiện tại nhiều vùng phía Đông của nước này. Tuy nhiên, giao tranh vẫn đang diễn ra tại một số điểm nóng. 
Cuộc thảo luận mới đây nhất của Hội Đồng Bảo An về thỏa thuận ngừng bắn Minsk ở Ukraine  Nguồn: BBC
Cuộc thảo luận mới đây nhất của Hội Đồng Bảo An về thỏa thuận ngừng bắn Minsk ở Ukraine Nguồn: BBC
Trước đó, tổng thống Ukraine Poroshenko đã lên tiếng chỉ trích phe ly khai trong việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.  "Phe ly khai tấn công binh sĩ Ukraine đang rút lui là sự vi phạm nghiêm trọng với lệnh ngừng bắn", AFP dẫn lời Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 28/2 vừa qua.
Ông Poroshenko lên án hành động vi phạm thỏa thuận của phe ly khai. Nguồn: AFP
Ông Poroshenko lên án hành động vi phạm thỏa thuận của phe ly khai. Nguồn: AFP
Cũng liên quan đến mối quan hệ đang nóng lên giữa Ukraine và Nga, được cho là đứng đằng sau phe ly khai. Mới đây nhất, tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Ukraine sẽ cắt nguồn cung khí đốt cho nước này nếu Kiev không trả trước chi phí cung cấp gas từ Nga. Cũng trong cảnh báo của mình, ông Putin đã gia hạn cho Ukraine trong vòng 3-4 ngày phải thanh toán đủ nếu không sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine. Trước tình hình đó, một cuộc đàm phán đang được tổ chức giữa Nga, Ukraine và EU nhằm giải quyết vấn đề khí đốt. Những diễn biến mới nhất sẽ được Báo Nghệ An Điện tử cập nhật
Ông Putin cảnh báo sẽ cắt nguồn cung khí đốt nếu Kiev không thanh toán trước chi phí.   Nguồn: Reuters
Ông Putin cảnh báo sẽ cắt nguồn cung khí đốt nếu Kiev không thanh toán trước chi phí. Nguồn: Reuters
3. Lộ diện chân dung 'đao phủ' của IS
Hôm 28/2 vừa qua, chân tướng của tên đao phủ xuất hiện trong tất cả các video hành quyết con tin của IS đã bị phơi bày ra ánh sáng. Đó là  Mohammed Emwazi, một người thanh niên Anh từng tốt nghiệp chuyên ngành máy tính. Với biệt danh 'Phiến quân John', Emwazi là người nhận trọng trách xử tử những con tin của IS, bắt đầu từ vụ hành quyết nhà báo người anh James Foley tháng 8/2014. 
Emwazi thời còn đi học. Nguồn: BBC
Emwazi thời còn đi học. Nguồn: BBC
Emwazi với biệt danh ’Phiến quân John’, trực tiếp hành quyết con tin trong các video clip.  Nguồn: BBC
Emwazi với biệt danh ’Phiến quân John’, trực tiếp hành quyết con tin trong các video clip. Nguồn: BBC
Được biết, người có công lột mặt nạ của Emwazi là Adam Goldman, một phóng viên của tờ Washington Post. Cùng đồng nghiệp của mình,  Souad Mekhennet , Goldman đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, thu nhặt các mẩu thông tin nhỏ nhất. Cuối cùng, anh đã đưa ra được kết luận kẻ đao phủ chính là Mohammed Emwazi. 
Adam Goldman, người đưa ’Phiến quân John ra ánh sáng’. Nguồn: Washinton Post.
Adam Goldman, người đưa ’Phiến quân John ra ánh sáng’. Nguồn: Washinton Post.
Cũng liên quan đến IS, trong tuần vừa qua Mỹ đã buộc tội ba người có âm mưu hỗ trợ Nhà nước Hồi giáo, trong đó hai người lên kế hoạch tới Syria để chiến đấu cho IS, và thậm chí còn nói đến ước mong ám sát tổng thống Mỹ Obama. Ba kẻ đó lần lượt là Akhror Saidakhmetov,  Abdurasul Hasanovich Juraboev và Abror Habibov, bị bắt khi đang lên kế hoạch sang Syria đầu quân cho IS. Bên cạnh đó, chúng còn chia sẻ về kế hoạch ám sát Tổng thống Obama trên Twitter cá nhân. Được biết hình phạt nặng nhất cho 3 kẻ này là 15 năm tù giam. 
Akhror Saidakhmetov (trái) và Abdurasul Hasanovich Juraboev (phải) xuất hiện cùng thông dịch viên tại tòa án liên bang ở New York Ảnh minh họa: Reuters.
Akhror Saidakhmetov (trái) và Abdurasul Hasanovich Juraboev (phải) xuất hiện cùng thông dịch viên tại tòa án liên bang ở New York Ảnh minh họa: Reuters.
4. Phiến quân Hồi giáo xúi giục tấn công trung tâm mua sắm phương Tây
Trong tuần qua, bên cạnh những diễn biến của IS. Một tổ chức Hồi giáo danh tiếng khác là Al Qea-da đã tung video xúi giục tấn công các trung tâm mua sắm nổi tiếng ở Mỹ, Canada và Anh. Trong đoạn video được phiến quân al-Shabab tại Somalia được công bố ngày 21/2, một kẻ bịt mặt thúc giục người Hồi giáo tấn công các trung tâm mua sắm phương Tây, nhắc đến cụ thể Mall of America ở Minneapolis, Mỹ; West Edmonton Mall ở Canada và Westfield tại Stratford, Anh. Hiện an ninh ở các địa điểm trên đã được tăng cường tối đa. Cho đến thời điểm này, vẫn chưa có vụ tấn công nào được thực hiện. 
Phiến quân al-Shabab trong video xúi giục tấn công trung tâm mua sắm phương Tây  Nguồn: BBC
Phiến quân al-Shabab trong video xúi giục tấn công trung tâm mua sắm phương Tây Nguồn: BBC
5. Lễ trao giải Oscar 2015. 
Đầu tuần qua, Lễ trao giải trong lĩnh vực phim ảnh Oscar được mong đợi nhất đã diễn ra tại Los Angeles, Hoa Kỳ. Oscar 2015 là Lễ trao giải Oscar thứ 87 được tổ chức. Giải thưởng năm nay thuộc về những cái tên kỳ cựu như Giải Nữ chính xuất sắc nhất với Julian Moore, Phim xuất sắc nhất thuộc về 'Birdman' và Đạo diễn xuất sắc nhất Alejandro González Iñárritu.  Cùng điểm qua một số hình ảnh ấn tượng ở Oscar 2015. 
Nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Julian Moore.
Nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Julian Moore.
Đoàn làm phim Birdman lên nhận giải
Đoàn làm phim Birdman lên nhận giải
Tượng vàng Oscar danh giá. Nguồn: Oscar.org
Tượng vàng Oscar danh giá. Nguồn: Oscar.org
Minh Nhật (Tổng hợp)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.