Thế giới tuần qua qua ảnh

(Baonghean.vn) - Cùng Báo Nghệ An điện tử điểm lại những sự kiện nổi bật trên thế giới trong vòng 7 ngày qua. 

1. Tìm thấy hộp đen máy bay rơi ở Sudan:

Ngày 10/11, các nhà điều tra Nam Sudan đã tìm thấy hai hộp đen từ chiếc máy bay Antonov AN-12 bị rơi vào tuần trước, khiến ít nhất 36 người thiệt mạng.  Hiện chưa rõ thời điểm các nhà điều tra sẽ công bố kết quả giải mã các hộp đen này.

ngày 10/11, các nhà điều tra nước này đã tìm thấy hai hộp đen từ chiếc máy bay Antonov AN-12 bị rơi vào tuần trước, khiến ít nhất 36 người thiệt mạng.
 Xác máy bay gặp nạn bên bờ sông Nile, gần sân bay ở Juba. (Nguồn: THX/TTXVN)

2. Indonesia tuyên bố có thể kiện Trung Quốc ra toà quốc tế:

Ngày 11/11, Bộ trưởng điều phối về an ninh, chính trị và pháp lý của Indonesia, ông Luhut Panjaitan tuyên bố nước này có khả năng sẽ khởi kiện Trung Quốc lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nếu tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với hầu hết Biển Đông và một phần lãnh thổ của Indonesia không được giải quyết thông qua đối thoại.

Sau khi Jakarta công bố ý định kiện Bắc Kinh,Trung Quốc tuyên bố nước này không phản đối chủ quyền của Indonesia đối với quần đảo Natuna ở Biển Đông.

Bộ trưởng điều phối về an ninh, chính trị và pháp lý của Indonesia, ông Luhut Panjaitan ngày 11/11 tuyên bố rằng nước này có khả năng sẽ khởi kiện Trung Quốc lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nếu tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với hầu hết Biển Đông và một phần lãnh thổ của Indonesia không được giải quyết thông qua đối thoại.
Bộ trưởng điều phối an ninh, chính trị và pháp Indonesia - ông Luhut Panjaitan. Ảnh: Reuters

3. Ấn Độ phóng vệ tinh viễn thông:

Ngày 11/11, Ấn Độ phóng thành công vệ tinh viễn thông GSAT-15 từ bãi phóng Kourou ở Guyana (lãnh thổ thuộc Pháp tại Nam Mỹ), bằng tên lửa Ariane-5, một trong những tên lửa lớn nhất thế giới.

Ngày 11/11, Ấn Độ đã phóng thành công vệ tinh viễn thông GSAT-15 từ bãi phóng Kourou ở Guyana (lãnh thổ thuộc Pháp tại Nam Mỹ), bằng tên lửa Ariane-5, một trong những tên lửa lớn nhất thế giới.
Vệ tinh GSAT-15 phóng đi bằng tên lửa Ariane-5 (Nguồn: Ndtv.com)

4. Nhật Bản và Hàn quốc tiếp tục đàm phán về vấn đề bồi thường cho phụ nữ Hàn trong chiến tranh:

Ngày 11/11, đại diện Hàn Quốc và Nhật Bản bắt đầu vòng đàm phán cấp làm việc thứ 10 tại Seoul nhằm giải quyết vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị cưỡng ép làm nô lệ tình dục cho các binh sỹ Nhật Bản trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới II.

Tuy nhiên, đàm phán lâm vào bế tắc khi Tokyo không có kế hoạch xem xét lời kêu gọi của Hàn Quốc đòi Nhật Bản bồi thường cho các phụ nữ bị ép "mua vui" cho binh sỹ Nhật Bản trong thời chiến.

sáng 11/11, đại diện nước này và Nhật Bản đã bắt đầu vòng đàm phán cấp làm việc thứ 10 tại Seoul nhằm giải quyết vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị cưỡng ép làm nô lệ tình dục cho các binh sỹ Nhật Bản trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới lần thứ hai.
Những phụ nữ bị quân đội Nhật bắt ép làm nô lệ tình dục hồi Thế chiến thứ 2 đấu tranh đòi công lý. (Nguồn: AFP)

5. Đánh bom khủng bố ở Beirut, Liban:

Ngày 12/11, Beirut - thủ đô của Liban đã liên tiếp phải hứng chịu 2 vụ đánh bom liều chết nhắm vào một khu vực sầm uất thuộc vùng ngoại ô phía Nam của thủ đô, thành trì của phong trào Hezbollah theo dòng Hồi giáo Shiite, khiến 43 người thiệt mạng và hơn 240 người bị thương.

hỉ 1 ngày trước vụ tấn công nhằm vào Paris, Beirut - thủ đô của Liban đã liên tiếp phải hứng chịu 2 vụ đánh bom liều chết nhắm vào một khu vực sầm uất thuộc vùng ngoại ô phía Nam của thủ đô, thành trì của phong trào Hezbollah theo dòng Hồi giáo Shiite, khiến 43 người thiệt mạng và hơn 240 người bị thương.
 Hiện trường vụ đánh bom kép ở Beirut, Liban hôm 12/11. Ảnh: AFP

6. Mỹ ra sắc lệnh dỡ bỏ cấm vận kinh tế với Liberia:

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 12/11 đã ký sắc lệnh hành chính, theo đó dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với Liberia vì những nỗ lực của chính phủ quốc gia Tây Phi này trong việc cải thiện môi trường chính trị và kinh tế.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 12/11 đã ký sắc lệnh hành chính, theo đó dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với Liberia vì những nỗ lực của chính phủ quốc gia Tây Phi này trong việc cải thiện môi trường chính trị và kinh tế.
 Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf trong cuộc gặp tại Nhà Trắng tháng 4/2015. (Nguồn: Reuters)

7. Đảng NLD giành được quyền thành lập chính phủ mới ở Myanmar:

Ngày 13/11, Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar (MUEC) thông báo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đối lập của bà Aung San Suu Kyi đã giành quyền để tự mình đứng ra thành lập chính phủ mới.

Theo MUEC, NLD đã giành được thêm 24 ghế ở Hạ viện, qua đó nắm giữ 348 ghế trong quốc hội, nhiều hơn mức tối thiểu để đạt được một đa số trong quốc hội 664 ghế

ngày 13/11, Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar (MUEC) thông báo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đối lập của bà Aung San Suu Kyi đã giành đa số ghế sau cuộc tổng tuyển cử lịch sử diễn ra hôm 8/11 vừa qua tại quốc gia Đông Nam Á này.  Theo MUEC, NLD đã giành được thêm 24 ghế ở Hạ viện, qua đó nắm giữ 348 ghế trong quốc hội, nhiều hơn mức tối thiểu để đạt được một đa số trong quốc hội 664 ghế.   Như vậy, NLD đã giành quyền để tự mình đứng ra thành lập chính phủ mới./.
Bà Aung San Suu Kyi - Thủ lĩnh đảng NLD. Ảnh: AP
 

8. Khủng bố liên hoàn tại Paris, Pháp:

Tối 13/9, ít nhất 6 vụ xả súng và 3 vụ nổ liên tiếp đã xảy ra đồng loạt tại Paris, khiến ít nhất 120 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Cả nước Pháp chìm trong tang tóc. Lãnh đạo các nước trên thế giới và dư luận quốc tế phẫn nộ trước tội ác khủng bố tại Paris, đồng thời bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ và luôn sát cánh cùng nước Pháp trong cuộc chiến chống lại khủng bố này. Trong khi đó, IS đã đứng ra nhận trách nhiệm về hàng loạt cuộc tấn công này.

Những người chạy thoát khỏi các điểm bị tấn công khủng bố, một số bị bắt làm con tin bên trong nhà hát Bataclan. Ảnh: Reuters
 Những người chạy thoát khỏi các điểm bị tấn công khủng bố, một số bị bắt làm con tin bên trong nhà hát Bataclan. Ảnh: Reuters
Một cặp vợ chồng đứng trong mưa như các màu xanh, trắng và đỏ của lá cờ quốc gia Pháp được chiếu lên cánh buồm của Nhà hát Opera Sydney ở Úc. Tòa nhà trên khắp thế giới đã được thắp sáng lên trong danh dự của các nạn nhân của các cuộc tấn công Paris Ảnh: Jason Reed / Reuters
 Nhà hát Opera Sydney ở Australia được đổi sang màu quốc kỳ nước Pháp để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố đẫm máu tại Paris tối 13/11.  Ảnh: Reuters

9. Khai mạc Hội nghị đa phương về giải quyết xung đột tại Syria ở Vienna, Áo:

Tối 14/11 giờ Hà Nội, tại thủ đô Vienna của Áo, Hội nghị đa phương về giải quyết xung đột tại Syria đã khai mạc với sự tham gia của ngoại trưởng và thứ trưởng 20 nước, đại diện của Liên minh châu Âu (EU), Liên đoàn các quốc gia Arab và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC).

Trước khi Hội nghị khai mạc, trong bối cảnh cả thế giới đang chấn động vì các vụ tấn công ngay tại thủ đô nước Pháp, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini tuyên bố cuộc đàm phán về Syria tại Vienna sẽ là một nỗ lực đáp trả lại mối đe dọa khủng bố.

Tối 14/11 giờ Hà Nội, tại thủ đô Vienna của Áo, Hội nghị đa phương về giải quyết xung đột tại Syria đã khai mạc với sự tham gia của ngoại trưởng và thứ trưởng 20 nước, đại diện của Liên minh châu Âu (EU), Liên đoàn các quốc gia Arab và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC).  Trước khi Hội nghị khai mạc, trong bối cảnh cả thế giới đang chấn động vì các vụ tấn công ngay tại thủ đô nước Pháp, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini tuyên bố cuộc đàm phán về Syria tại Vienna sẽ là một nỗ lực đáp trả lại mối đe dọa khủng bố.
 Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura (giữa) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: Reuters)


Phương Thảo

(Tổng hợp)

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.