Thêm 8.239 trường hợp TNXP được giải quyết chế độ

(Baonghean.vn) - Sáng 16/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đối với Thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đây là một hội nghị hết sức quan trọng trong việc giải quyết vướng mắc quá trình thực hiện Quyết định 40/2011/!-TTg của Thủ Tướng Chính phủ.
Đây là một hội nghị hết sức quan trọng trong việc giải quyết vướng mắc quá trình thực hiện Quyết định 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong 3 năm qua, Nghệ An đã quan tâm chỉ đạo thực hiện Quyết định 40 của Thủ tướng Chính phủ và các thông tư liên bộ một cách kịp thời, đảm bảo tiến độ đề ra, góp phần tích cực vào công tác giải quyết chính sách đối với người có công với cách mạng. Công tác tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đảm bảo đúng quy trình, trình tự quy định và minh bạch, giải quyết chế độ đúng người, đúng chính sách.

Sau 3 năm thực hiện, các cấp ngành đã tiếp nhận 12.894 hồ sơ, trong đó đã có 11.391 hồ sơ đã thẩm định, 1.503 hồ sơ đang thẩm định; Hồ sơ không đảm bảo tiêu chuẩn thủ tục gồm 3.152 hồ sơ (lý do đây là những hồ sơ Hội cựu TNXP đề nghị để lại, hồ sơ do Sở LĐTB&XH để lại do đã được hưởng một số chính sách khác, hồ sơ do Ban Thi đua - Khen thưởng trả vì không đúng thủ tục).

Thực hiện Quyết định 40, UBND tỉnh đã ra quyết định giải quyết chế độ trợ cấp cho 8.239 trường hợp TNXP, nâng tổng số trường hợp TNXP đã được giải quyết chế độ lên con số trên 17.000 ( 6.192 trường hợp trợ cấp một lần đối với TNXP còn sống, 1.748 trường hợp trợ cấp một lần đối với thân nhân của TNXP từ trần, 10 trường hợp trợ cấp hàng tháng đối với TNXP còn sống, 289 trường hợp điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng).

Bà Trần Thị Xuân, Phó phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện Yên Thành nêu rõ những khó khăn trong việc thẩm định hồ sơ ở cơ sở.
Bà Trần Thị Xuân - Phó phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện Yên Thành nêu rõ những khó khăn trong việc thẩm định hồ sơ ở cơ sở, đặc biệt là xác định phiên hiệu, địa bàn hoạt động của các Cựu TNXP.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận vào các nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định 40 như khó khăn thẩm định hồ sơ ở cơ sở; Nhiều hồ sơ của TNXP huyện Nghĩa Đàn đã trình lên tỉnh nhưng chưa được giải quyết; Hội viên Hội cựu TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến trên địa bàn toàn tỉnh vẫn chưa được vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo theo Quyết định với lý do Ngân hàng Nhà nước chưa có hướng dẫn cụ thể và chưa bố trí vốn để Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện .v.v…

Bà Hồ Thị Thủy, Trưởng phòng Chính sách – Người có công, Sở LĐ,TB&XH báo cáo: Toàn tỉnh hiện còn có trên 7.000 Cựu TNXP chưa được giải quyết chế độ. Dự kiến đến hết năm 2015, 5.000 trường hợp Cựu TNXP sẽ được giải quyết chế độ theo Quyết định 40.
Bà Hồ Thị Thủy - Trưởng phòng Chính sách - Người có công, Sở LĐTB&XH báo cáo: Toàn tỉnh hiện còn có trên 7.000 Cựu TNXP chưa được giải quyết chế độ. Dự kiến đến hết năm 2015, 5.000 trường hợp Cựu TNXP sẽ được giải quyết chế độ theo Quyết định 40.

Đại diện Sở Lao động TB&XH, Hội Cựu TNXP, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh cũng đã giải đáp các thắc mắc về chủ trương chính sách, việc trả lại các hồ sơ chưa đúng thủ tục và báo cáo cụ thể về quá trình, lộ trình thực hiện Quyết định 40, nêu rõ trách nhiệm của ngành, tỉnh, trung ương.

Đồng chí Lê Xuân Đại
Đồng chí Lê Xuân Đại yêu cầu các cấp, ngành cần phối hợp nhịp nhàng hơn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải quyết chế độ hỗ trợ cho TNXP.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại khẳng định: việc thực hiện chế độ chính sách cho TNXP trong 2 cuộc kháng chiến là rất quan trọng bởi đây là vấn đề tồn tại đã lâu cần được giải quyết. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những nỗ lực của các cấp, ngành trong việc kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định 40 của Thủ tướng Chính phủ… đồng thời cũng nêu rõ những tồn tại cần khắc phục, đặc biệt là việc phối hợp thiếu nhịp nhàng của các cấp ngành, địa phương.

Đồng chí Lê Xuân Đại yêu cầu: Các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Quyết định 40 và các văn bản liên quan đến các đối tương; Khẩn trương thực hiện hướng dẫn các đối tượng kê khai, hoàn thiện hồ sơ chuyển về cho cấp tỉnh; Các ngành tích cực đôn đốc việc hoàn thiện hồ sơ, cũng như sớm thẩm định hồ sơ để trình UBND tỉnh ra quyết định giải quyết chế độ trợ cấp cho các TNXP.

Đồng chí Lê Xuân Đại trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể đã nỗ lực làm tốt việc giải quyết chế độ cho các TNXP.
Đồng chí Lê Xuân Đại trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể đã nỗ lực làm tốt việc giải quyết chế độ cho các TNXP.

Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An đã tiến hành khen thưởng cho 4 tập thể, 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Quyết định 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Thanh Sơn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.