Thêm một cảnh sát Mỹ bị bắn chết

Đây là vụ cảnh sát bị tấn công và bắn chết thứ hai tại Mỹ trong ít ngày qua
Cảnh sát Mỹ hiện đang triển khai chiến dịch truy quét lớn 3 đối tượng tình nghi bắn chết một cảnh sát tại hạt Lake, phía Bắc bang Illinois.
Ngày 1/9, giới chức địa phương cho biết viên cảnh sát bị bắn chết là Charles Joseph Gliniewicz, 52 tuổi, đã có 30 năm thâm niên trong ngành cảnh sát. Vụ việc xảy ra vào sáng 1/9 giờ địa phương, cảnh sát Gliniewicz thông báo qua bộ đàm rằng đang truy đuổi 3 đối tượng nam giới. Tuy nhiên, khi đội hỗ trợ đến nơi, cảnh sát Gliniewicz đã tử vong. 
 Cảnh sát đang truy lùng nghi phạm (Ảnh từ CBSN)
Cảnh sát đang truy lùng nghi phạm (Ảnh từ CBSN)
Cảnh sát hiện đã điều động máy bay trực thăng, chó nghiệp vụ cũng như lực lượng lớn để truy tìm 3 đối tượng được cho là gồm 1 người da màu và 2 người da trắng. Lệnh phong tỏa toàn bộ hạt Lake cũng như các khu vực lân cận đã được đưa ra. Lực lượng an ninh cũng yêu cầu dừng một chuyến tàu để kiểm tra, trong khi nhà ga Ingleside cũng tạm ngừng hoạt động. 
Đây là vụ cảnh sát bị tấn công và bắn chết thứ hai tại Mỹ trong ít ngày qua. Cùng với các vụ xả súng liên tiếp trong thời gian gần đây, các vụ việc đã dấy lên quan ngại trong xã hội Mỹ về tình trạng các cơ quan chức năng bất lực trong kiểm soát súng đạn và thậm chí những người bảo vệ pháp luật cũng trở thành mục tiêu tấn công. 
Bất chấp các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Barack Obama, Quốc hội Mỹ hiện vẫn chưa thông qua dự luật cải cách cơ chế buôn bán và sở hữu súng đạn. Người đứng đầu Nhà Trắng bày tỏ đây là thất vọng lớn nhất trong nhiệm kỳ làm tổng thống của ông từ năm 2009 tới nay. Mặc dù vậy, Tổng thống Obama tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực mặc dù hy vọng đạt được tiến bộ không mấy khả quan./.
Theo TTXVN

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.