Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xoá đói giảm nghèo

(Baonghean.vn) Sáng nay 9/3, Hội nông dân TP Vinh tổ chức tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu” giai đoạn 2009-2011 và bàn giải pháp, nhiệm vụ giai đoạn 2011-2013.

Trong 3 năm (2009-2011), phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo được triển khai sâu rộng trên địa bàn TP Vinh. Đến nay phong trào sản xuất kinh tế nông nghiệp thành phố đã từng bước chuyển dịch dần từ quy mô sản xuất nhỏ sang quy mô sản xuất khoanh vùng tập trung, sản xuất hàng hoá phục vụ nhu cầu thị trường.

Hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, các vùng nuôi trồng thuỷ sản với quy mô lớn, thu nhập ngày càng cao; một số địa phương đã chủ động chuyển đổi nghề nghiệp, từng bước tiếp cận với các ngành nghề dịch vụ, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông dân. Nông thôn thành phố có nhiều đổi mới, đời sống vật chất tinh thần được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm 1-2%, hộ khá giàu tăng thêm 20-25%

Trong 3 năm, các cấp hội và các hộ nông dân dân đã giúp đỡ hơn 1.200 hộ nghèo bằng tiền, giống, cây con, tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật… với giá trị hơn 2 tỷ đồng. Hưởng ứng phong trào “nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới”, nông dân TP Vinh đã đóng góp hơn 10 tỷ đồng, hàng trăm ngày công xây dựng 50 km đường giao thông nông thôn, đào đắp 95 nghìn m3 đường giao thông, thuỷ lợi nội đồng…

Giai đoạn 2011-2013, Hội nông dân TP Vinh tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu”, gắn phong trào với định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp của thành phố là “sản xuất công nghệ cao, sản phẩm sạch”. Phấn đấu có số hội viên nông dân đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp hàng năm tăng từ 20-25%, số hộ khá, giàu chiếm trên 60% so với tổng số hội viên. Dịp này, UBND TP Vinh đã trao tặng 26 Bằng khen, Hội nông dân TP trao Giấy chứng nhận cho 173 hộ sản xuất kinh doanh giỏi.

Đức Dũng

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.