Thí sinh chủ động lựa chọn hình thức ôn thi

(Baonghean) - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa kỳ thi THPT quốc gia bắt đầu. Các trung tâm luyện thi ở Thành phố Vinh đã căng biển, phát tờ rơi quảng cáo về lớp học nhưng lượng học sinh tìm đến ôn thi rất ít. Các lò luyện thi rơi vào cảnh đìu hiu sau một thời gian dài “bội thu” bởi hiện nay, các thí sinh đang có nhiều lựa chọn để ôn thi một cách hiệu quả...

Lò luyện vắng thí sinh
Trưa 1/6, chúng tôi có mặt tại đường Bạch Liêu, phường Bến Thủy, Thành phố Vinh. Gần cây cầu nối giữa hai phường Bến Thủy và Trung Đô là một trung tâm luyện thi đại học nổi tiếng. Băng rôn, bảng quảng cáo về lịch học, giáo viên dạy được trưng ở cổng lò luyện. Trước cổng là hai nhân viên cầm tập tờ rơi quảng cáo, sẵn sàng tiếp thị và mời chào các thí sinh vào lò luyện thi. Họ đưa cho chúng tôi mấy tờ rơi quảng cáo về lớp học, đội ngũ giáo viên và cho biết, lớp ôn thi cấp tốc được chia linh hoạt theo ca; học ca nào nộp tiền ca đó, học phí là 35.000 đồng/ca/học sinh. Giáo viên đứng lớp đều là những giảng viên uy tín của Trường Đại học Vinh, có kinh nghiệm luyện thi đại học. 
Trong không gian rộng hơn 100 mét vuông, những chiếc quạt điện bật hết công suất, phía trên, giáo viên cầm miccro, say sưa giảng bài. Phía dưới, khoảng 30 em chăm chú nghe giảng, ghi chép... Nếu như những năm trước, những lò luyện thi cấp tốc này chật cứng, học sinh phải chen chúc nhau để vào lớp, các lò hoạt động hết công suất thì nay lại vắng hiu hắt.
Lò luyện thi treo băng rôn quảng cáo nhưng vẫn không thu hút được học sinh.
Lò luyện thi treo băng rôn quảng cáo nhưng vẫn không thu hút được học sinh.
Rời lò luyện thi chuyên khối A, B này, chúng tôi tìm đến một lò luyện khác ở điểm giao nhau giữa đường Bạch Liêu và Nguyễn Văn Trỗi, phía sau Trường Đại học Vinh. Phía đối diện với lò luyện, những tấm băng rôn, lịch học được dán cẩn thận trên bờ tường. Sắp đến giờ vào lớp theo lịch nhưng có rất ít học sinh đến học.
Dọc đường Nguyễn Văn Trỗi, một số lò luyện thi treo băng rôn quảng cáo về lớp học; phát tờ rơi tiếp thị rầm rộ... nhưng vẫn không thu hút được học sinh đến ôn thi. Em Nguyễn Thị Hoa, đến từ huyện Thanh Chương cho biết: Sau khi kết thúc chương trình học ở Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, em và một người bạn xuống Thành phố Vinh để tìm lò luyện thi cấp tốc. Sau khi tìm hiểu, thấy không phù hợp nên cả hai quyết định trở về quê, ôn thi ở trường. 
Nói về việc các lò luyện thi cấp tốc vắng học sinh, một giáo viên có uy tín đề cập đến 4 nguyên nhân: Thứ nhất, đề thi của kỳ thi THPT quốc gia sẽ rất cơ bản và mang tính phân loại cao nên học sinh chỉ cần học tốt trong sách giáo khoa cũng đã đủ để làm bài thi và đạt kết quả khá. Thứ hai, bài toán vào trường đại học không còn quá gay cấn như trước trong khi giáo viên THPT ở các huyện trong tỉnh đang ngày càng nâng cao chất lượng, trình độ để đáp ứng được việc ôn luyện cho các em. Thứ ba, hiện nay, một số giáo viên có uy tín đã tự mở lớp ôn thi tại nhà từ đầu mỗi năm học mà không cần phải phụ thuộc vào lượng học sinh của các lò luyện thi cấp tốc như trước đây. Nguyên nhân thứ tư là hiện nay, các em học sinh và phụ huynh cũng đang có tâm lí chờ đợi, nghe ngóng và quan sát bởi đây là lần đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức. Những nguyên nhân đó cộng với điều kiện thời tiết nóng bức ở Thành phố Vinh, các em học sinh ở các huyện khác đi ôn thi cấp tốc phải vất vả tìm nơi thuê trọ trong khi chất lượng chưa biết thế nào…
Thí sinh chủ động ôn luyện
Đây là năm đầu tiên, Bộ GD&ĐT gộp 2 kỳ thi đại học và tốt nghiệp THPT thành kỳ thi THPT quốc gia. Theo phân tích của các giáo viên, đề thi năm nay sẽ mang tính phân loại cao với các cấp độ như nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Trong đó, các em có học lực trung bình có thể đạt 5 – 6 điểm/ môn để đủ điểm tốt nghiệp THPT. Các em khá có thể đạt điểm 6-7 và các em có học lực giỏi, xuất sắc mới giành được điểm 8, 9, 10. Chính vì cấu trúc đề thi và đề mẫu đều đã được Bộ GD&ĐT giới thiệu từ trước nên giáo viên ở các trường THPT đã có sự chủ động trong việc xây dựng chương trình ôn tập cho học sinh ngay từ đầu năm học. Trong khi đó, nhiều phụ huynh cũng đã hướng cho con ôn luyện ở trường hoặc ở các lớp học thêm của giáo viên bộ môn thay vì đi ôn thi cấp tốc. 
Thời khóa biểu của 1 lò luyện thi cấp tốc ở TP.Vinh
Thời khóa biểu của 1 lò luyện thi cấp tốc ở TP.Vinh
Ngoài hình thức tham gia ôn thi cấp tốc hay ôn thi tập trung ở các trường THPT, hiện nay, thí sinh cũng có rất nhiều sự lựa chọn cách thức ôn luyện cho kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời. Một số tham gia lớp học thêm ở nhà của các cô giáo bộ môn, một số khác chọn cách lập nhóm rồi mời giáo viên phụ đạo từng phần. Một số khác lại chọn cách ôn thi trực tuyến.
Em Nguyễn Văn Dũng, học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật (TP. Vinh) cho biết, em và một số bạn cùng lớp chỉ đi học thêm ở nhà thầy, cô giáo bộ môn từ 2 năm nay. Đồng thời, em cũng đăng ký tài khoản của các trang web luyện thi như hocmai.vn, dethi.com, onthi.com,. “Những địa chỉ này cho phép thí sinh tự luyện đề, làm bài thi theo đúng chuẩn của bộ GD&ĐT, đề thi cũng được cập nhật nhanh, liên tục. Chúng em có thể ngồi ở nhà để làm bài mà không cần phải chen chúc nhau đến lò luyện. Hiện nay, trên mạng xã hội facebook cũng có rất nhiều trang chuyên ôn thi đại học với sự tham gia của các thủ khoa những kỳ thi trước. Ở đây, các học sinh được hướng dẫn cách ôn tập, kỹ năng làm bài và có thể thoải mái bàn luận về các dạng đề thi, cách giải bài tập…”, Dũng khẳng định. 
Bên cạnh đó, một hình thức ôn luyện cũng được học sinh lựa chọn là tham gia những kỳ thi thử đại học. Cũng như những năm trước, Trường THPT chuyên Đại học Vinh là địa chỉ được các em tin tưởng lựa chọn để thử sức. Đến thời điểm này, Trường THPT chuyên Đại học Vinh đã tổ chức thi thử 3 lần vào các tháng 3, 4 và 5. Mỗi đợt thi như vậy, ngoài 500 học sinh của trường tham dự còn có thêm trên dưới 1500 học sinh từ nơi khác đến đăng ký dự thi.
Đối với các thế hệ học sinh của 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh thì kỳ thi thử này đã trở thành truyền thống, hầu như thí sinh thi các khối A, B nào cũng đã từng trải qua. Ở các đợt thi thử này, việc ra đề, coi thi và chấm thi được Trường THPT chuyên Đại học Vinh thực hiện theo đúng kỳ thi đại học chuẩn và kết quả sau mỗi kỳ thi chính là một trong những lí do quan trọng để các em học sinh có căn cứ chọn trường phù hợp. Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Đại học Vinh cho biết, qua kết quả của 3 đợt thi, có thể thấy rằng, dù cách thức thi mới, ra đề mới nhưng nhìn chung, các em đều bắt nhịp khá nhanh và không có quá nhiều sự khác biệt về chất lượng bài thi, kết quả so với những năm trước.
Kỳ thi năm nay, đề thi chung nên mức độ kiến thức cơ bản rất nhiều. Thí sinh chỉ cần học kỹ, ôn tập kỹ trong sách giáo khoa cũng đã đủ để làm bài, thậm chí là đạt điểm khá. Bên cạnh đó, con đường để vào đại học không còn quá gay cấn, khó khăn như trước đây. Một số trường đại học cũng có kế hoạch tổ chức nhiều đợt tuyển sinh nên các em có quyền chủ động chọn trường, chọn ngành dựa trên kết quả làm bài thi. “Chính vì vậy, các em học sinh không nên quá căng thẳng, lo lắng. Thời gian đến kỳ thi không còn nhiều, đây là thời điểm mà các em phải bình tĩnh, chủ động hệ thống lại toàn bộ kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài, không nên có tâm lý sợ hãi khi thấy bạn bè mình đi ôn thi ở nhiều nơi. Chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, có phương pháp làm bài khoa học, hợp lý, chắc chắn năm học sau các em sẽ được bước vào giảng đường đại học”, Tiến sỹ Nguyễn Văn Thuận nhấn mạnh. 
Nguyên Khoa

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.