Thí sinh Nghệ An bước vào môn thi đầu tiên trong thời tiết nắng nóng

(Baonghean.vn) - Đúng 7 giờ sáng nay, hơn 32.000 thí sinh trong toàn tỉnh đã bước vào phòng thi làm các thủ tục để bước vào môn Ngữ văn - Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.
Lịch thi THPT Quốc gia 2019.
Lịch thi THPT Quốc gia 2019.
Từ sáng sớm, thời tiết đã nắng nóng. Vì thế tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn -Diễn Châu thí sinh đã đến rất sớm. Đây cũng là một trong những điểm thi  có  số lượng thí sinh dự thi rất đông với 870 học sinh.
Thí sinh Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn kiểm tra lại thông tin trước khi bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh: Đức Anh
Thí sinh Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn kiểm tra lại thông tin trước khi bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh: Đức Anh

Trong đó, ngoài học sinh của trường còn có học sinh của Trung tâm GDNN - GDTX, Trường THPT Ngô Trí Hòa và Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn. Tại điểm thi này có 90 giám thị làm công tác coi thi và huyện cũng đã huy động 120 người là công an, dân quân tự vệ làm công tác bảo vệ, an ninh, trật tự.

Bước vào môn thi đầu tiên: môn thi Ngữ văn, tâm lý thí sinh khá hồi hộp. Thí sinh Nguyễn Minh Hiếu - học sinh của Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn cho biết: Đêm hôm qua em trằn trọc đến tận 2 giờ sáng không ngủ được. Vừa chợp mắt lại dậy để đến trường thi.

Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn phổ biến các quy định trước khi bước vào làm nhiệm vụ. Ảnh: Đức Anh
Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn phổ biến các quy định trước khi bước vào làm nhiệm vụ. Ảnh: Đức Anh
Tham dự Kỳ thi năm nay Hiếu sẽ thi 4 môn, trong đó ngoài 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Hiếu thi thêm tổ hợp Khoa học tự nhiên để lấy điểm xét tuyển NV1 vào Trường Đại học Y khoa Vinh. Trước kỳ thi, Hiếu cũng hy vọng sẽ làm bài tốt để có điểm thi khả quan, có thêm nhiều cơ hội để xét tuyển vào các trường đại học khác.
Với các giám thị làm công tác coi thi, dù đây là nhiệm vụ thường xuyên nhưng cán bộ, giáo viên vẫn không chủ quan.
Các giám thị bốc thăm để lấy phòng thi. Ảnh: Đức Anh
Các giám thị bốc thăm để lấy phòng thi. Ảnh: Đức Anh

Cô giáo Hà Thị Thanh Nga - Giáo viên Trường THPT Cửa Lò 2 cho biết: Chúng tôi sẽ nỗ lực để làm tốt nhiệm vụ của mình. Đồng thời cũng mong muốn các thí sinh làm bài tốt, thực hiện đúng quy chế để có một kỳ thi thành công.

Kiểm tra thông tin của các thí sinh. Ảnh: Đức Anh
Kiểm tra thông tin của các thí sinh. Ảnh: Đức Anh

Thí sinh Phan Thị Ái chia sẻ: Kỳ thi năm nay có nhiều đổi mới trong khâu tổ chức nên chúng em không quá lo lắng về vấn đề an toàn, bảo mật. Tuy nhiên, chúng em hơi lo lắng vì năm nay việc công nhận tốt nghiệp khó khăn hơn và mỗi thí sinh phải thực sự nỗ lực mới có thể hoàn thành tốt bài thi của mình.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Hồ Phương
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Hồ Phương

Trên toàn tỉnh, trong sáng hôm nay, gần 32.000 thí sinh cũng đã đến 61 điểm thi để dự thi môn thi đầu tiên môn Ngữ văn. Đây là môn thi duy nhất thi theo hình thức tự luận.

Để tổ chức kỳ thi này, tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 4.000 người làm công tác giám thị, phục vụ thi.

Giám thị 2 nhận giấy thi và danh sách thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nghi Lộc 1. Ảnh: Hồ Phương
Giám thị 2 nhận giấy thi và danh sách thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nghi Lộc 1. Ảnh: Hồ Phương
Phổ biến quy chế thi cho thí sinh trước môn thi. Ảnh: Đức Anh
Phổ biến quy chế thi cho thí sinh trước môn thi. Ảnh: Đức Anh

Trong số này, có hơn 1.400 cán bộ, coi thi đến từ 6 trường đại học là Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Đại học Công nghiệp Vinh, Đại học PCCC, Đại học Luật Hà Nội và Đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.