Thị trấn Đô Lương phát triển công nghiệp dịch vụ

11/01/2012 23:05

(Baonghean.vn) - Thị trấn Đô Lương - huyện Đô Lương- Nghệ An có lợi thế nằm ở các trục đường chính đi qua như QL 7A, Tân Kỳ, Thanh Chương …Là cửa ngõ buôn bán giao lưu sầm uất, nền kinh tế nơi đây đang chuyển dần sang lĩnh vực phát triển công nghiệp dịch vụ, thương mại, góp phần thúc đẩy  kinh tế -xã hội địa phương đi lên ngày càng rõ nét.

(Baonghean.vn) - Thị trấn Đô Lương - huyện Đô Lương- Nghệ An có lợi thế nằm ở các trục đường chính đi qua như QL 7A, Tân Kỳ, Thanh Chương …Là cửa ngõ buôn bán giao lưu sầm uất, nền kinh tế nơi đây đang chuyển dần sang lĩnh vực phát triển công nghiệp dịch vụ, thương mại, góp phần thúc đẩy kinh tế -xã hội địa phương đi lên ngày càng rõ nét.

Ông Trương Công Thảo –Chủ tịch UBND Thị trấn Đô Lương cho biết: Thế mạnh của Thị trấn Đô Lương là phát triển sản xuất TTCN. Đến thời điểm này khu công nghiệp rộng 7,7 ha đã được “lấp đầy” với 13 doanh nghiệp hoạt động rất hiệu quả. Cụ thể như Công ty TNHH Nguyên Nghĩa chuyên sản xuất đồ mộc dân dụng, cao cấp, thị trường cung ứng cho cả nước và được xuất sang Mỹ.



Phát triển nghề mộc ở khu công nghiệp Đô Lương

Doanh thu hàng năm đạt trên 200 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 200 lao động. Bên cạnh đó là Công ty TNHH –Trường An hiện có trên 20 đầu xe ô tô vận tải, chuyên chở VLXD mỗi tháng đạt trên 30.000 tấn. Công ty còn có dây chuyền cán tôn đạt doanh thu trên 12 tỷ đồng/năm, tạo công ăn việc làm cho trên 100 lao động, nạp ngân sách trên 400 triệu đồng/năm.

Công ty An Thành Đạt chuyên kinh doanh lắp ráp bán đồ điện tử, đặc biệt là xây dựng được thương hiệu các loại loa thùng mang nhãn hiệu “An Thành Đạt” trên thị trường toàn quốc, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động. Được biết riêng khu công nghiệp này đã tạo việc làm cho trên 700 lao động với mức thu nhập ổn định bình quân trên 3 triệu đồng/người/tháng.

Thị trấn còn phát huy được lợi thế về dịch vụ thương mại, hầu hết các tuyến đường dọc Thị trấn đều có các đại lý lớn kinh doanh xe máy, đồ điện tử. Thị trấn có 1 cây xăng dầu, 7 khách sạn. Đặc biệt Trung tâm thương mại là nơi trao đổi, cung cấp hàng hoá chủ lực cho cả vùng tây nam Xứ Nghệ. Trung tâm có 2 đình chính có trên 600 hộ kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho trên 1000 hộ kinh doanh.

Thị trấn được công nhận làng nghề Vĩnh Đức chuyên sản xuất bánh đa kẹo lạc. Nhờ từ nghề này mà nhiều hộ gia đình vươn lên làm giàu. Chị Nguyễn Thị Thảo một gia đình làm bánh đa, kẹo lạc cho hay: "Thị trường kẹo lạc chủ yếu phục vụ 3 huyện Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương mà làm không hết, tạo việc làm cho 6 lao động với mức lương trên 3 triệu đồng/tháng/người. Gia đình chị còn đầu tư trên 100 triệu đồng mua máy làm bánh đa, bánh cuốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu cho khách hàng. Mỗi năm doanh thu trên 300 triệu đồng, nhờ từ nghề này mà gia đình tôi có tiền xây nhà, nuôi 2 con học đại học". Được biết cả làng Vĩnh Hoà có trên 300 lao động có việc làm từ ngành nghề truyền thống này.

Thị trấn Đô Lương còn có khoảng trên 150 xe ô tô vận tải và xe khách chuyên chở VLXD, hành khách đi Vinh, Hà Nội …tạo việc làm thêm cho trên 250 lao động. Những năm qua Đô Lương tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Thị trấn đang tập trung xây dựng khu đô thị mới nam Thị trấn với số vốn trên 100 tỷ đồng, gồm các hạng mục gồm biệt thự, siêu thị, khách sạn, tạo nên một khu đô thị khang trang với diện tích trên 11 ha. Bằng các nguồn vốn của Nhà nước và vốn ngân sách địa phương, Thị trấn đã xây dựng mới được 11 km hệ thống chiếu sáng đường phố. Xây dựng 3 trường học cao tầng, lát vỉa hè, đặc biệt là vận động được bà con hiến đất mở đường rộng theo quy hoạch xây dựng kèm theo mương tiêu thoát nước tổng trị giá trên 20 tỷ đồng. Thị trấn đã thành lập được 1 HTX vệ sinh môi trường, giải quyết tốt vấn đề môi trường đô thị.

Đối với diện tích đất nông nghiệp ở Thị trấn Đô Lương chỉ còn hơn 60 ha thì chủ yếu được quy hoạch sang sản xuất cá- lúa đạt hiệu quả. Theo như Ông Trương Công Thảo thì sản xuất cá- lúa tăng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, vì nuôi cá không tốn kém kinh phí, chủ yếu tận dụng thức ăn phù du, cây lúa lại sinh trưởng tốt. Có nhiều hộ dân nhờ từ sản xuất cá lúa mà cuộc sống khá giả như hộ anh Nguyễn Sĩ Đô, Đặng Văn Hoàn, Hoàng Văn Cần làm trên 1 ha cá-lúa kết hợp chăn nuôi thu nhập 150 triệu đồng/năm/hộ.

Với những thành tích trên thì liên tiếp 6 năm liền từ năm 2006 đến nay Thị trấn Đô Lương luôn là lá cờ đầu của huyện Đô Lương về phong trào phát triển KT-XH toàn diện. Trong năm 2012 Thị trấn Đô Lương đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.


Văn Trường

Mới nhất
x
Thị trấn Đô Lương phát triển công nghiệp dịch vụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO