Thị trường sau tết: Hàng hóa phong phú, giá cả ổn định

25/02/2015 09:56

(Baonghean) - Sau những ngày nghỉ Tết, nhiều chợ trên địa bàn thành phố Vinh đã hoạt động trở lại. Tín hiệu vui cho người tiêu dùng là giá hầu hết các mặt hàng khá ổn định.

Khác với những năm trước, vào dịp sau Tết năm nay, hàng hóa dồi dào, không có sự biến động quá lớn về giá bán so với thời điểm trước, trong Tết. Ngay từ ngày mùng 3 Tết, các chợ trên địa bàn TP. Vinh hoạt động trở lại. Hàng hoá bày bán tập trung chủ yếu là thực phẩm tươi sống và rau xanh... Khảo sát tại các chợ, thịt bò thăn hiện đang ở mức 280.000 - 300.000 đồng/kg, thịt lợn có giá 100.000 - 120.000 đồng/kg, thịt gà 130.000 đồng/kg; rau cải 3.000 - 4.000 đồng/bó, su hào 2.000 - 3.000 đồng/củ, đậu côve 15.000 đồng/kg, cà chua 15.000 đồng/kg, súp lơ xanh 12.000 - 15.000 đồng/búp, su su 5.000 đồng/kg, rau muống 5.000 đồng/bó, cà rốt 10.000 đồng/kg... Theo lý giải của các tiểu thương, họ không lấy hàng về nhiều vì những ngày đầu năm bán chậm, do lượng người dân mua vào những ngày cận Tết là khá lớn nên hầu như gia đình nào cũng vẫn còn một lượng lớn thức ăn tích trữ. Với mặt hàng rau xanh, do năm nay thời tiết thuận lợi, rau phát triển tốt khiến nguồn cung dồi dào, bên cạnh đó, ngày càng có nhiều gia đình tự trồng được rau xanh nên không khan hiếm, giá bán không bị đẩy lên cao như các năm trước.

Người tiêu dùng mua hàng thực phẩm đông lạnh tại siêu thị BigC.
Người tiêu dùng mua hàng thực phẩm đông lạnh tại siêu thị BigC.

Hàng thủy sản hiện tại các chợ cũng chưa được bày bán nhiều, mới chỉ có cá nước ngọt và cá biển luộc, nướng; cá chép có giá từ 80.000 - 100.000 đồng/kg, cá trắm 70.000 - 80.000 đồng/kg, cá quả 90.000 - 100.000 đồng/kg, cá thu nướng 250.000 - 280.000 đồng/kg… Theo nhận định của nhiều tiểu thương, sau những ngày sử dụng thực phẩm thịt, nhiều dầu mỡ, người tiêu dùng thích chọn lựa hải sản để thay đổi thực đơn. Đó là lý do khiến mặt hàng này tăng nhẹ sau Tết. Đi chợ đầu năm mới, nhiều bà nội trợ đã khá hài lòng khi hầu hết các mặt hàng không tăng giá đột biến. Bà Trần Thị Loan ở xóm 16, xã Hưng Lộc (TP. Vinh) vui vẻ cho hay: “Tôi nghĩ ra Tết hàng hóa cái gì cũng đắt đỏ, nhưng khi ra đến chợ mới thấy năm nay tăng không đáng kể, ở mức chấp nhận được nên yên tâm mua sắm”.

Thị trường trái cây như cam, xoài, dưa hấu, bưởi, táo... phía ngoài các cổng chợ và các quầy dọc theo các tuyến phố hiện cũng đã được bày bán từ ngày 3 Tết, song sức mua chưa cao. Trong Tết, mặt hàng trái cây tăng cao do tiểu thương tự “đẩy giá”, như bưởi da xanh 75.000 - 80.000 đồng/kg, thanh long 60.000 - 70.000 đồng/kg, dưa đỏ từ 50.000 - 70.000 đồng/quả… Nhiều người dân phát hiện quất, táo để lâu không hỏng do tẩm thuốc nên ngại mua trái cây dùng ngày Tết khiến hàng tồn đọng. Bia, rượu là mặt hàng luôn tăng cao trong dịp Tết, nhất là năm nay trời nắng ấm, nhưng giá bia rượu thời điểm Tết Ất Mùi tăng nhẹ do sức mua không cao. Sau Tết, các quầy vẫn còn “dư” nhiều mặt hàng nên các cửa hàng mở cửa sớm với hy vọng ra Giêng phục vụ nhu cầu đi lễ chùa, người dân đi chúc Tết. Nhưng theo các chủ đại lý, năm nay sức mua rất yếu, doanh thu không đáng kể; hiện giá bán không thay đổi so với thời điểm trong Tết.

Để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân sau dịp Tết, từ mùng 4 Tết các chợ trên địa bàn các huyện cũng đã bắt đầu hoạt động trở lại. Qua khảo sát, giá cả hàng hóa đầu năm được giữ ở mức ổn định, thậm chí mặt hàng thực phẩm tươi sống còn giảm nhẹ so với thời điểm trước Tết… Tại chợ Hiếu - Thị xã Thái Hòa, thịt bò thăn có giá 240.000 đồng/kg, thịt gà mái giá 130.000 đồng/kg, gà trống 140.000 đồng/kg, thịt lợn mông 100.000 đồng/kg, thịt lợn thăn nạc 110.000 đồng/kg (giá bán đã thấp hơn 10.000 - 20.000 đồng/kg so với thời điểm trước Tết); riêng rau, củ các loại có giá bán cao hơn 1.000 - 2.000 đồng/kg so với ngày. Tại chợ Gay - xã Lĩnh Sơn (huyện Anh Sơn ) một số mặt hàng sốt giá nhẹ vào cận Tết hiện cũng đang dần trở lại mức bình thường; giá thịt bò thăn là 240.000 - 250.000 đồng/kg, thịt gà ta 120.00 - 130.000 đồng/kg, thịt lợn thăn nạc 110.000 đồng/kg… Khác với những năm trước, sau Tết Ất Mùi năm nay, sức mua thấp, lượng hàng nhiều nên giá bán đã ổn định ngay sau 3 ngày Tết…

Ngay từ sáng mùng 2 Tết, khi nhiều gia đình còn đang du xuân, gặp gỡ bạn bè, thì nhiều cửa hàng kinh doanh quần áo thời trang trên đường Đặng Thái Thân, Nguyễn Văn Cừ đã mở hàng “lấy may” đầu năm. Theo lý giải của một số người buôn bán tại đây, chủ yếu họ mở cửa hàng để chọn ngày đẹp với hy vọng sẽ mang lại nhiều may mắn trong năm mới. Để phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng dịp đầu năm mới, sau 2 ngày nghỉ (mùng 1 và 2 Tết), bắt đầu từ sáng mùng 3 Tết, các siêu thị lớn trên địa bàn TP. Vinh là Metro, Big C đã mở cửa trở lại. Ngay trong những ngày bán hàng đầu tiên của năm mới, tại siêu thị Big C đã có hơn 2.000 mặt hàng có mức giảm giá từ 5 - 45% (gồm các mặt hàng thực phẩm khô, thực phẩm tươi sống, đông lạnh, nước uống, thức ăn sẵn…). Bên cạnh đó, Siêu thị Metro cũng sẽ triển khai chương trình “Đến Metro không lo thiếu hàng” với hàng trăm mặt hàng có mức giảm giá từ 5 - 50%. Ghi nhận thực tế cho thấy, thời điểm này, giá cả các loại hàng hóa tại các siêu thị ổn định, lượng người mua sắm chưa nhiều.

Nhìn chung, thị trường TP. Vinh và các huyện sau Tết hàng hóa phong phú, sức mua chậm, giá cả không có đột biến và hầu hết đã trở lại như mức ngày thường, ngoại trừ một số mặt hàng nguồn cung ít, giá vẫn còn cao như thịt bò, hải sản… Qua khảo sát nhu cầu mua sắm sau Tết, hầu hết người dân đều tỏ ra hài lòng với giá cả hiện tại và hoạt động mua sắm đang ở mức thấp.

Bài, ảnh: Ngọc Anh

Thị trường sau tết: Hàng hóa phong phú, giá cả ổn định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO