Thị xã Hoàng Mai tích cực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Phát huy lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng, nhất là các khu công nghiệp để tập trung thu hút đầu tư và phát triển các ngành công nghiệp, thị xã Hoàng Mai đã chủ động, tích cực đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

TÍCH CỰC, NỖ LỰC TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX xác định thị xã Hoàng Mai - Quỳnh Lưu là 1 trong 3 vùng kinh tế trọng điểm, cực tăng trưởng của tỉnh gắn với Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An. Theo đó, thị xã Hoàng Mai được tỉnh định hướng phát triển theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

bna_0410.jpg
Khu công nghiệp Hoàng Mai I có diện tích gần 265ha đã đạt tỷ lệ lấp đầy trên 86%, với tổng số vốn đầu tư đăng ký của các nhà đầu tư thứ cấp vượt 700 triệu USD. Ảnh: Thành Cường

Theo ông Phạm Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai, với những định hướng đó, trong những năm qua, công tác thu hút đầu tư được thị xã đặc biệt quan tâm và đạt được một số kết quả ban đầu khá tích cực.

Từ năm 2014 đến nay, có 50 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư vào địa bàn thị xã Hoàng Mai, với tổng số vốn đăng ký trên 26.000 tỷ đồng. Đặc biệt, trong 2 năm 2022-2023, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các sở, ban, ngành; bên cạnh đó là nỗ lực của nhà đầu tư hạ tầng là Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt, thu hút nguồn vốn FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã đạt kết quả quan trọng.

bna_Lãnh đạo TX Hoàng Mai kiểm tra thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn.jpg
Lãnh đạo TX. Hoàng Mai kiểm tra thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn. Ảnh: Thanh Lê

Trên địa bàn thị xã đã có 3 dự án FDI được chấp thuận đầu tư với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh gần 686 triệu USD. Trong đó, dự án Nhà máy Sản xuất thanh silic đơn tinh thể và đĩa bán dẫn tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I với tổng mức đầu tư trên 440 triệu USD được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 6/2023.

Hiện các dự án đang trong quá trình triển khai xây dựng, dự kiến tháng 11/2023 dự án của Nhà đầu tư Runergy đi vào hoạt động, 2 dự án của nhà đầu tư Ju Teng và Hoa Lợi sẽ đi vào hoạt động trong năm 2024.

Thị xã Hoàng Mai có nhiều lợi thế nổi trội khi trên địa bàn có 3 khu công nghiệp, vị trí địa lý thuận lợi, giao thông đồng bộ... Tuy nhiên, môi trường đầu tư kinh doanh của thị xã Hoàng Mai vẫn còn những khó khăn về hạ tầng thương mại, dịch vụ và du lịch. Để giữ chân được các nhà đầu tư đến tìm hiểu, khảo sát, lãnh đạo thị xã đã chủ động, tích cực phối hợp với Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt gặp gỡ, xây dựng niềm tin với các nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra tiến độ triển khai các dự án hạ tầng tại thị xã Hoàng Mai.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Phạm Bằng

"Khi nhà đầu tư đến, lãnh đạo thị xã đã chủ động tiếp đón trọng thị, chu đáo, cởi mở. Chính thái độ chân thành của thị xã đã gây được ấn tượng, góp phần xây dựng niềm tin với nhà đầu tư, để họ yên tâm quyết định đầu tư dự án. Từ sự gần gũi, hỗ trợ tích cực của thị xã, các nhà đầu tư đã giới thiệu cho nhau và sau đó quay trở lại xúc tiến đầu tư cho thị xã", Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Hào chia sẻ và nhấn mạnh quan điểm, mặc dù rất quyết tâm thu hút đầu tư nhưng quan điểm nhất quán của thị xã là không nóng vội, kiên quyết từ chối những dự án có nguy cơ tác động tiêu cực đến môi trường.

Để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sớm triển khai dự án, thị xã Hoàng Mai đã tập trung quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng. Nhận thức được đây là vấn đề khó, phức tạp, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai Lê Trường Giang cho biết: "Thị xã đã thành lập các tổ vận động, với sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị uỷ phụ trách các địa bàn để tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân".

Bản sao Các dự án hạ tầng tại thị xã Hoàng Mai đang dượdc đầu tư.jpg
Hạ tầng giao thông trên địa bàn thị xã Hoàng Mai đang được triển khai đồng bộ, hiện đại. Ảnh: Phạm Bằng

"Có những thời điểm, thị xã cắt giảm tối đa các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, không phân công nhiệm vụ khác cho các thành viên trong tổ giải phóng mặt bằng để họ chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao".

BÍ THƯ THỊ UỶ HOÀNG MAI LÊ TRƯỜNG GIANG

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP

Mới “hồi sinh” từ đầu năm 2021, đến nay, Khu công nghiệp Hoàng Mai I có diện tích gần 265ha đã đạt tỷ lệ lấp đầy trên 86%, với tổng số vốn đầu tư đăng ký của các nhà đầu tư thứ cấp vượt 700 triệu USD.

Bà Trịnh Thị Thanh Huyền - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt cho biết, nhà đầu tư khi tới tìm hiểu và khảo sát đầu tư đều ấn tượng sâu sắc với sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và môi trường đầu tư hấp dẫn của tỉnh Nghệ An nói chung và thị xã Hoàng Mai nói riêng.

bna_0410.jpg
Các nhà đầu tư trong Khu công nghiệp Hoàng Mai I đang tập trung triển khai dự án. Ảnh: Thành Cường

"Cùng với việc hoàn thiện các cơ sở hạ tầng thiết yếu về giao thông, cảng biển, hạ tầng xã hội, cải cách thủ tục hành chính của tỉnh, thì chính sự đồng hành tích cực, nhiệt tình của thị xã Hoàng Mai cũng là một điểm cộng để giúp cho công ty thu hút các nhà đầu tư tới Nghệ An một cách thuận lợi và hiệu quả", bà Trịnh Thị Thanh Huyền - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt nói.

Với quan điểm không chờ doanh nghiệp kiến nghị, trong thời gian qua, lãnh đạo thị xã Hoàng Mai đã chủ động, tích cực kết nối, nắm bắt các vướng mắc, khó khăn nảy sinh để cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư giải quyết.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, lãnh đạo thị xã cử cán bộ cùng với nhà đầu tư vào làm việc với các sở, ngành để tham mưu UBND tỉnh giải quyết trong thời gian nhanh nhất. Bên cạnh đó, thị xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án.

hmlv.jpg
Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai gặp gỡ, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Ảnh: Hoàng Mai

"Thị xã cũng tăng cường đối thoại, tiếp xúc với doanh nghiệp để nắm bắt các khó khăn, vướng mắc. Sau hội nghị đều ban hành thông báo kết luận, theo dõi, kiểm soát và xác định mốc thời gian hoàn thành công việc. Những việc gì đã hứa với doanh nghiệp là phải làm bằng được, nếu có khó khăn, vướng mắc thì phải trao đổi kịp thời để doanh nghiệp chia sẻ", Bí thư Thị ủy Hoàng Mai Lê Trường Giang cho biết.

Điều đáng mừng là nhiều nhà đầu tư sau thời gian triển khai dự án trên địa bàn, với sự quan tâm, chia sẻ của địa phương, họ đã xem Hoàng Mai như là quê hương thứ hai. Các doanh nghiệp FDI cũng đã tham gia hòa nhập vào cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương với mục đích cùng chia sẻ, hỗ trợ, nắm bắt cơ hội phát triển thêm các ngành nghề phụ trợ cho các dự án lớn, từ đó có những đóng góp tự nguyện, tích cực cho công tác an sinh, xã hội trên địa bàn.

1638328221224267184.jpg
Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai gặp gỡ, tặng hoa, trao tặng Giấy khen cho các doanh nghiệp vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp thị xã Hoàng Mai năm 2023. Ảnh: Thanh Yên

Ông Nguyễn Văn Khởi - Chủ tịch Hội doanh nghiệp Hoàng Mai cho rằng, trong thời gian qua, Hội đã được đón nhận sự quan tâm của cấp ủy chính quyền thị xã Hoàng Mai trong nhiều hoạt động. Đây là nguồn động viên, sự ghi nhận to lớn để các doanh nghiệp nỗ lực sản xuất kinh doanh hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị xã Hoàng Mai.

"Trong quá trình triển khai xây dựng Khu công nghiệp Hoàng Mai I, bên cạnh công tác giải phóng mặt bằng, công ty còn nhận được sự hỗ trợ từ lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành và thị xã Hoàng Mai liên quan tới việc đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ ngoài hàng rào dự án khu công nghiệp: Đường giao thông, trạm biến áp 110kV… bảo đảm môi trường sản xuất và nguồn cung năng lượng cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp, tạo tiền đề thuận lợi cho việc xúc tiến thu hút đầu tư vào các dự án khu công nghiệp của công ty trong địa bàn tỉnh".

Bà Trịnh Thị Thanh Huyền - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt

bna_Toàn-cảnh-thị-xã-Hoàng-Mai-Hồ-Long.jpg
Toàn cảnh thị xã Hoàng Mai. Ảnh tư liệu: Hồ Long

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.