Thiêng liêng ngày khai trường

(Baonghean) - Ngày hôm nay (5/9), gần 1 triệu học sinh các cấp học của tỉnh ta tưng bừng bước vào năm học mới với bao niềm tin và ước vọng. Các thầy giáo, cô giáo - những người ươm mầm cho tương lai lại tiếp tục đưa đò, gieo mơ ước, nâng cánh ước mơ cho các thế hệ học trò đi đến chân trời trí thức, làm chủ đất nước trong tương lai.
 
Tự hào biết bao, lớp lớp học trò xứ Nghệ từ thành thị đến nông thôn đã làm rạng danh đất học bằng những thành tích đã được khẳng định tên tuổi ở tầm quốc gia, quốc tế. Đặc biệt, năm học 2010-2011, ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An có bước tiến toàn diện, cả chất lượng đào tạo đại trà cũng như chất lượng giáo dục mũi nhọn. 59 học sinh giỏi quốc gia, 1 học sinh đoạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế, 1 em đoạt Huy chương Đồng Olympic Vật lý Châu Á- Thái Bình Dương, 1 em đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế; tỷ lệ học sinh thi đỗ đại học xếp vào tốp thứ nhì toàn quốc, nhiều em đỗ thủ khoa, càng làm rạng danh xứ Nghệ, là kết quả sự nỗ lực không ngừng của học sinh, niềm đam mê nhiệt huyết không ngưng nghỉ của các thầy cô giáo. Cùng với việc đào tạo kiến thức, vấn đề giáo dục truyền thống, đạo đức cho học sinh cũng được quan tâm, chăm lo một cách toàn diện; cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư đồng bộ, bảo đảm phục vụ dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện.
 
Thành quả đó đã và sẽ tiếp thêm niềm tin mãnh liệt cho các thế hệ thầy, trò xứ Nghệ tự tin bước vào năm học mới với nhiều hy vọng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đó, chúng ta trăn trở trước tình trạng học sinh bỏ học, bạo lực học đường đâu đó vẫn xẩy ra chưa được ngăn chặn kịp thời, bệnh thành tích trong giáo dục chưa được khắc phục; đời sống giáo viên miền núi, vùng cao còn nhiều khó khăn; cơ sở vật chất trường lớp còn thiếu thốn, việc xã hội hoá giáo dục chưa đạt kết quả như mong muốn, sự nghiệp giáo dục ở miền núi, vùng cao còn lắm gian nan. Còn đâu đó một bộ phận nhỏ giáo viên thiếu gương mẫu, thiếu tình yêu thương học trò; việc dạy thêm tràn lan chưa được ngăn chặn; việc lạm thu đầu năm học mới đang là những trăn trở gây phân tâm đối với phụ huynh, nhất là với các hộ nghèo...
 
Trong thư gửi cán bộ, giáo viên và học sinh nhân dịp năm học mới năm 1968, Bác Hồ nhắc nhở: "Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt...…Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng, cần phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật tốt giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa học trò với nhau, giữa cán bộ các cấp, giữa nhà trường với nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ”. Người cũng căn dặn: "Giáo dục phải gắn liền với sản xuất và đời sống của nhân dân. Học phải đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn...".
 
Trước yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và trong xu thế hội nhập, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo càng nặng nề hơn lúc nào hết, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XVII: "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công cuộc CNH-HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước". Nhiêm vụ đó, không chỉ riêng ngành Giáo dục và Đào tạo lo toan, gánh vác, mà đòi hỏi phải được cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp và cả cộng đồng cùng đồng lòng, dồn sức chăm lo thực hiện.

Báo Nghệ An

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.