Thiếu đạo lý, vắng tình người

(Baonghean) - Sao dạo này lắm anh “cầm triện” hành xử hồ đồ vậy nhỉ? Cả nhóm chúng tôi lặng người đi trước câu hỏi đó của anh bạn đồng nghiệp ở một tờ báo ngành nội chính.
Lặng người đi vì anh nói đúng quá. Và lặng người đi cũng là vì kiểu hành xử “hồ đồ” đó thuần là chuyện của “người quê ta, đất quê ta”. Thoạt đầu là chuyện ăn chặn, ăn bớt tiền chính sách của một số quan chức hàng xã. Tiếp đến là mấy cán bộ cấp cơ sở dùng bằng giả để kiếm cơm. Và mới đây nhất là mấy ông “cầm triện” tiếp tay bằng dấu đỏ giúp con cái khai tử cha mẹ đang sống để lấy tiền tuất. Thật không từ chuyện gì là không làm. Thậm chí đến cả chuyện hương hỏa, mồ mả cha ông người ta họ cũng ra tay can thiệp một cách vô lối. Đó là chuyện xảy ra ở Hưng Xá (Hưng Nguyên).
Vì có sự không thống nhất trong việc quy tập mộ trong một dòng họ nên xảy ra khiếu kiện. Để tìm được tiếng nói chung trong dòng tộc, ông Phó Chủ tịch xã đã ra thông báo “về việc tạm đình chỉ xây dựng lăng mộ tại nghĩa trang” chờ có hướng giải quyết phù hợp. Nhưng chỉ bốn ngày sau khi có thông báo trên, cũng chính “ông phó” lại dùng một mảnh giấy viết tay có chữ ký của mình và đóng “triện đỏ” của UBND xã vào đó cho phép một gia đình được xây cất mồ mả vào đúng chỗ đó mà không hề hỏi ý kiến “chính chủ” khu nghĩa trang dòng họ. Và chỉ đến khi ra thăm mộ, “khổ chủ” mới biết được có chuyện trắng trợn xúc phạm tâm linh như vậy. 
Với cách hành xử theo kiểu “tiền hậu bất nhất”, ông Phó Chủ tịch xã đã khiến cho đất nghĩa trang của một gia đình bị người khác lấn chiếm và xây cất mộ trái phép lên đó. Điều lạ là khi bị phóng viên vặn hỏi về cách hành xử kỳ quặc đó, “ông phó” đã nhận lỗi một cách chóng vánh và rất nhiệt tình giống như khi ông vác triện đồng của xã đóng thẳng vào tờ giấy viết tay cho phép người ta xâm hại mộ phần của người khác. Thật không thể lý giải và cắt nghĩa nổi cho những hành vi không giống ai của vị cán bộ xã này. Có vẻ như ông ta hành xử vô cùng ngẫu hứng, không tuân theo một trật tự, một quy định nào cả mà cứ thích là làm. Bất kể đúng, sai, phải, trái. 
Đúng là một lối làm việc tắc trách, cẩu thả thiếu tôn trọng chính quyền và coi thường dân chúng. Vừa thiếu đạo lý lại vắng tình người. Trong bộ máy công quyền thật không nên có những cách hành xử như thế.
Người lắm chuyện

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.