Thổ Nhĩ Kỳ: đánh bom liều chết, ít nhất 41 thương vong

(Baonghean.vn) - Ngày 19/3, ít nhất 5 người thiệt mạng và 36 người khác bị thương trong 1 vụ đánh bom liều chết ở trung tâm du lịch của thành phố Istabul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Thống đốc thành phố, Vasip Şahin, xác nhận vụ nổ diễn ra gần văn phòng thống đốc địa phương trên đường Istiklal, vào sáng thứ bảy 19/3 theo giờ địa phương. Ông cũng cho biết kẻ đánh bom tự sát đã bị chết, và 3 trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Bộ Ngoại giao Israel đã xác nhận có những công dân Israel bị thương trong vụ đánh bom.

 Xe cấp cứu và cảnh sát ngay lập tức đến hiện trường nơi diễn ra vụ đánh bom.
Xe cấp cứu và cảnh sát ngay lập tức đến hiện trường nơi diễn ra vụ đánh bom.

1 nhân chứng kể lại rằng đã nghe thấy một tiếng nổ lớn và một số người bị thương nằm sóng soài trên mặt đất trước khi chạy khỏi hiện trường. Cơ quan phát thanh truyền hình của Thổ Nhĩ Kỳ, RTÜK, đã ban hành lệnh cấm phát sóng về vụ việc trên.

Hiện chưa có bất kỳ bên nào đứng lên nhận trách nhiệm về vụ đánh bom liều chết này. Tuy nhiên, phía Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng đây là hành động trả đũa của 1 nhóm khủng bố nhằm chống lại chính phủ.

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, Numan Kurtulmuş, lên án vụ tấn công và tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Ông chia sẻ:

"Họ muốn người dân Thổ Nhĩ Kỳ khóa mình trong nhà. Họ muốn các công dân không thể ra khỏi nhà. Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, nhưng cuộc đấu tranh của chúng tôi chống lại chủ nghĩa khủng bố sẽ tiếp tục một cách quyết liệt nhất, cả ở trong và ngoài nước. Chúng tôi hy vọng cả thế giới, đầu tiên và quan trọng nhất là châu Âu, sẽ hợp tác với chúng tôi trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. "

Hôm thứ Năm 17/3, Đức đã triệu hồi cả 2 Đại sứ tại thủ đô Ankara và Tổng lãnh sự của tại Istanbul vì nguy cơ một "cuộc tấn công có thể sắp xảy ra". Các trường học của Đức và Viện Goethe tại Istanbul cũng đã bị đóng cửa. Thống đốc Istanbul hôm thứ Sáu 18/3 cáo buộc cơ quan ngoại giao Đức đang có những hành động thái quá khi các "thông tin về tình hình khủng bố chưa được xác nhận".

Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ được đặt trong tình trạng báo động đỏ sau một loạt các vụ tấn công khủng bố chết người. Đã có hơn 200 người đã thiệt mạng trong 5 vụ đánh bom kể từ tháng 7/2015.

Chủ nhật tuần trước 13/3, 1 vụ đánh bom liều chết đã giết chết 37 người tại một trạm xe buýt ở Ankara, thủ đô Thổ ​​Nhĩ Kỳ. Nhóm phiến quân Lao động người Kurd (PKK) nhận trách nhiệm tiến hành các vụ đánh bom, coi đây là hành động trả đũa cho các hoạt động an ninh đang diễn ra phía đông nam và đe dọa rằng các cuộc tấn công sẽ tiếp tục.

Thanh Hiền

(Theo Theguardian)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.