(Baonghean.vn) - Ngôi chùa lớn nhất cho chúng ta, hóa ta không phải Bái Đính hay Tam Chúc, mà dễ tìm, dễ thấy, dễ dẫn đường đi lối về, chính là sự an trú trong tâm hồn mỗi người, sự thảnh thơi và hãnh diện khi đối diện với chính mình trong từng phút giây tồn tại.
Thời gian gần đây, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vừa qua, một số hoạt động tín ngưỡng được tổ chức tại các cơ sở thờ tự Phật giáo như: Dâng sao giải hạn (cầu an); đốt vàng, mã; hầu đồng ... đang tạo nên những dư luận xã hội nhiều chiều, làm ảnh hưởng đến hình ảnh Phật giáo Việt Nam.
Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng trả lời phỏng vấn về những biến tướng của hoạt động dâng sao giải hạn tại các cơ sở thờ tự Phật giáo diễn ra gần đây, Báo Nghệ An xin giới thiệu đến bạn đọc cuộc phỏng vấn này:
(Baonghean.vn) - Ở nước ta, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền con người, quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp quy định và luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, ban hành nhiều chính sách để công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực hiện.
(Baonghean.vn)- Sáng 20/9, (ngày 20/8 Âm lịch), cùng với người dân cả nước, UBND thành phố Vinh trang trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 716 Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại di tích Đền thờ Trần Hưng Đạo, phường Đội Cung.