Thống nhất 6 nội dung đối thoại giữa Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam với người dân xóm Hải Thịnh, xã Nghi Thiết (Nghi Lộc)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Ngày 25/6, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam tổ chức buổi làm việc, đối thoại với nhân dân xóm Hải Thịnh, xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) để giải quyết các kiến nghị của nhân dân trong quá trình xây dựng,  hoạt động của dự án Trạm nghiền xi măng và Cảng biển Vissai tại xã Nghi Thiết.

Tham dự buổi làm việc có: Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc; Trưởng Công an huyện Nghi Lộc; Chủ tịch UBND xã Nghi Thiết; Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam và đại diện các đơn vị có liên quan.

bna_đối thoại Hải Thịnh.jpg
Lãnh đạo Khu Kinh tế Đông Nam đối thoại với người dân xóm Hải Thịnh, xã Nghi Thiết sáng ngày 25/6. Đến hơn 12h trưa cùng ngày, người dân xóm Hải Thịnh đã giải tán, thông tuyến cho hàng chục chiếc xe chuyên dụng bị chặn hơn 1,5 ngày qua. Ảnh: NH

Cuộc đối thoại xuất phát từ việc nhiều người dân xóm Hải Thịnh, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc đã dựng lều bạt, chặn xe chở nguyên vật liệu của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam trong các ngày 24 và 25/6. Đến hơn 12h trưa ngày 25/6, người dân xóm Hải Thịnh đã giải tán, thông tuyến cho hàng chục chiếc xe chuyên dụng bị chặn hơn 1,5 ngày qua.

Trước đó, ngày 19 và 20/6, nhiều người dân cũng có hành động tương tự; Ngày 23/6, cấp ủy, chính quyền xã Nghi Thiết đối thoại với người dân xóm Hải Thịnh nhưng chưa thống nhất được các nội dung.

Trên cơ sở ý kiến của lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc, UBND xã Nghi Thiết, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc, Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Lam và lãnh đạo Khu Kinh tế Đông Nam trực tiếp đối thoại với nhân dân xóm Hải Thịnh (tại hiện trường), ý kiến trao đổi, thảo luận giữa các bên liên quan. Đồng chí Lê Tiến Trị, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam kết luận như sau:

1. Về kiến nghị không xây dựng, lắp đặt máy móc, dây chuyền sàng tuyển, phối trộn than đá tại Khu vực bến số 4, 5, 6 (khu vực Mũi Cáo, tiếp giáp với nhân dân xóm Hải Thịnh):

Sau khi xem xét, kiểm tra hiện trạng cho thấy: Việc xây dựng, lắp đặt máy móc, dây chuyền công nghệ sàng tuyển, phối trộn than đá tại khu vực nêu trên không đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường tới khu dân cư, nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường không khí (bụi) và tiếng ồn làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân vùng phụ cận và không phù hợp với công năng, tính chất của khu vực hậu cần cảng.

Vì vậy, yêu cầu Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam: Không thực hiện xây dựng, lắp đặt máy móc, dây chuyền sàng tuyển, phối trộn than đá tại Khu vực hậu cảng bến số 4, 5, 6. Khẩn trương tháo dỡ máy móc, dây chuyền sàng tuyển, phối trộn than đá khu vực nêu trên. Yêu cầu hoàn thành trước 16h 00’ ngày 28/06/2023 (thứ 4). Sau thời hạn trên không hoàn thành thì Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam phối hợp UBND huyện Nghi Lộc tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ.

2. Về kiến nghị xây dựng nhà văn hóa xóm Hải Thịnh:

Đề nghị UBND huyện chủ trì, chỉ đạo UBND xã Nghi Thiết, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định bằng nguồn vốn ngân sách huyện, đảm bảo khởi công xây dựng trước ngày 31/10/2023.

Đề nghị Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam hỗ trợ trang thiết bị (theo quy định) phục vụ công trình để đảm bảo đưa công trình vào sử dụng có hiệu quả, thiết thực.

3. Về kiến nghị xây dựng, nâng cấp bến neo đậu thuyền:

Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam chủ trì, phối hợp UBND huyện Nghi Lộc, UBND xã Nghi Thiết tiến hành khảo sát, xác định quy mô dự án phù hợp với thực tiễn nhu cầu sử dụng đánh bắt hải sản. Lập dự án đầu tư với hình thức xã hội hóa và hoàn thành chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2023.

4. Về kiến nghị xây dựng Khu tái định cư, di dời 09 hộ dân ra khỏi vùng ảnh hưởng:

UBND huyện Nghi Lộc chỉ đạo UBND xã Nghi Thiết và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư trước ngày 30/11/2023.

Đề nghị các hộ dân thuộc diện phải di dời khỏi vùng ảnh hưởng đồng hành, đồng thuận, phối hợp hỗ trợ Hội đồng giải phóng mặt bằng khẩn trương hoàn thành kiểm đếm và thống nhất phương án giải phóng mặt bằng.

5. Về đảm bảo an toàn giao thông giữa người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến:

Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam phối hợp UBND huyện Nghi lộc đề nghị cơ quan chức năng bố trí đèn tín hiệu, gờ giảm tốc, biển báo giới hạn tốc độ và thiết bị đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn tuyến liên quan khu dân cư xóm Hải Thịnh.

Yêu cầu Công ty CP xi măng Sông Lam có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh đối với chủ phương tiện và lái xe liên quan có quan hệ xuất nhập hàng hóa vào Trạm nghiền xi măng và cảng biển Vissai.

Đề nghị Công an tỉnh, Công an huyện Nghi Lộc tăng cường tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông trên đoạn tuyến Quốc lộ 7C (đường D4) bảo đảm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông trên địa bàn.

6. Những vấn đề liên quan và phát sinh khác:

Đề nghị UBND xã Nghi Thiết tăng cường nắm bắt tình hình và phản ánh kiến nghị của nhân dân kịp thời báo cáo UBND huyện Nghi Lộc, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam tổng hợp giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp trên giải quyết (nếu có).

7. Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam định kỳ hàng tháng tổ chức giao ban đánh giá tình hình, kết quả thực hiện 6 nội dung nêu trên, bảo đảm những kiến nghị hợp pháp và chính đáng của nhân dân xóm Hải Thịnh được tiếp thu, giải quyết triệt để và dứt điểm.

tin mới

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh. 

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.