Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An gửi các doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm về việc xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo

(Baonghean) - Xóa đói giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Thực hiện chủ trương đó, hưởng ứng lời kêu gói của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hơn 10 năm qua, cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" ở tỉnh ta được các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp đã đóng góp tích cực vào việc ủng hộ, giúp đỡ người nghèo.

Toàn tỉnh đã huy động được hơn 350 tỷ đồng, làm mới và tu sửa hơn 30 nghìn ngôi nhà cho các hộ nghèo, giúp đỡ đối tượng chính sách, người nhiễm chất độc da cam, gia đình neo đơn, người già, trẻ em không nơi nương tựa; xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, xóa đói giảm nghèo... Đó là những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống văn hóa của dân tộc, của quê hương và tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giúp nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Tôi nhiệt liệt biểu dương và hoan nghênh những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ người nghèo trong những năm qua.

Mặc dù đã có sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, nhưng do ảnh hưởng của thiên tai, hoạn nạn nên tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh vẫn còn cao (chiếm l5,61%); hiện còn hàng ngàn hộ nghèo đang gặp khó khăn cần phải giúp đỡ. Để chia sẻ khó khăn, tiếp tục giúp đỡ người nghèo nhiều hơn nữa, tôi tha thiết kêu gọi lực lượng doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm có tấm lòng với quê hương và người nghèo ở Nghệ An tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát động; tùy theo điều kiện của mình để lựa chọn hình thức ủng hộ phù hợp giúp đỡ người nghèo tỉnh Nghệ An vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

                                                                     Xin trân trọng cảm ơn!

                                                              Nghệ An ngày 26 tháng 3 năm 2013

                                                                         Chủ tịch UBND tỉnh

                                                                              Hồ Đức Phớc

------------
Mọi sự giúp đỡ gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh Nghệ An (tài khoản 3751 0 903417 - Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An)

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.