"Thủ lĩnh" giàu tâm huyết

(Baonghean) - Là xã vùng sâu vùng xa, đặc biệt khó khăn nhưng nhiều năm qua Tiên Kỳ (Tân Kỳ) luôn được đánh giá là đơn vị vững mạnh trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn huyện. Các đoàn viên ở đây có chung một nhận xét: đưa phong trào Đoàn đi lên nhờ rất nhiều ở “vai” Bí thư của anh Vi Văn Cầu.
Chúng tôi gặp được Vi Văn Cầu khi anh vừa tham gia lớp học ở trường Trung cấp nghề - Kỹ Thuật Đô Lương trở về nhà. Anh cho biết, trong năm 2014, được Huyện đoàn hỗ trợ cho vay 100 triệu đồng, lãi suất thấp (0,65%/năm) để phát triển kinh tế. Nhận thấy địa phương có lợi thế đồng cỏ rộng, anh đã mạnh dạn đầu tư mua 5 con bò lai sind về nuôi. Để có thêm kinh nghiệm, kiến thức anh đăng ký theo học lớp trồng trọt, thú y tại đây. “Trước mắt tôi sẽ thí điểm nuôi bò để đánh giá hiệu quả, nếu mô hình thành công thời gian tới sẽ nhân rộng ra để các đoàn viên thanh niên khác cùng thực hiện, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, tăng thêm thu nhập”, anh Cầu chia sẻ. 
Anh Vi Văn Cầu cùng các đoàn viên tham gia làm đường giao thông nông thôn.
Anh Vi Văn Cầu cùng các đoàn viên tham gia làm đường giao thông nông thôn.
Sinh năm 1981, sau khi học hết cấp 3 Vi Văn Cầu tích cực tham gia hoạt động Đoàn, làm Bí thư chi đoàn xóm, rồi sau đó được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn xã. Với vai trò “thủ lĩnh” phong trào Đoàn tại địa phương, anh luôn gần gũi, sâu sát, lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các đoàn viên thanh niên từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể cho các chi đoàn. Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, giúp đoàn viên thanh niên có tinh thần, thể chất tốt để tham gia lao động, học tập, sản xuất, anh đã cùng với BCH Đoàn xã thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Từ các hoạt động này đã góp phần tích cực thu hút thanh niên tham gia các hoạt động đoàn ngày một nhiều. 
Hàng năm, địa phương thường có nhiều đội thanh niên tình nguyện ở các trường đại học, cao đẳng về tình nguyện trên địa bàn, anh cùng với BCH Đoàn xã chủ động, tích cực phối hợp tổ chức các buổi giao lưu để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm tổ chức hoạt động Đoàn. Qua đó từng bước đổi mới phương thức sinh hoạt nhằm tăng sức hấp dẫn để thu hút được nhiều đoàn viên thanh niên tham gia hơn. 
Để khơi dậy, phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích trong đoàn viên thanh niên, Vi Văn Cầu cùng với BCH Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện tu sửa đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường, xây dựng công trình thanh niên. Cụ thể, trong chiến dịch hè 2013 đã thực hiện được 3 công trình thanh niên cấp xã, tổ chức 2 đợt huy động đoàn viên thanh niên trong xã làm công trình đường giao thông ở xóm 2 (Kẻ Ỏn) và xóm 11 (Tân Đồng), đào đắp được 315 m đường. Huy động lực lượng phối hợp với đoàn xã Bình Sơn (huyện Anh Sơn) làm đường giao thông khu vực giáp ranh 2 xã. Bên cạnh đó, anh cũng luôn dành sự quan tâm tới đội ngũ đoàn viên thanh niên ưu tú để giúp đỡ, giới thiệu cho Đảng. Trong những năm qua Tiên Kỳ có 28 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. 
Với những đóng góp của đồng chí Vi Văn Cầu, nhiều năm liền BCH Đoàn xã Tiên Kỳ luôn được Huyện đoàn Tân Kỳ đánh giá là đơn vị vững mạnh. Bản thân anh Vi Văn Cầu được UBND huyện, Huyện đoàn, Hội LHTN tỉnh tặng nhiều giấy khen, bằng khen vì đã có những đóng góp trong phong trào đoàn của địa phương. Nhận xét về Vi Văn Cầu, chị Nguyễn Thị Tú Hương, Phó Bí thư Huyện đoàn Tân Kỳ nói: “Đây  là một thủ lĩnh đoàn năng động, nhiệt tình, hết mình với phong trào. Sắp tới, anh là một trong những cán bộ Đoàn được đề nghị xét giải thưởng 26/3, xứng đáng là tấm gương sáng để các đoàn viên, thanh niên học tập và noi theo”. 
Văn Đăng

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.