Thủ lĩnh số 2 của Al Qaeda ở Yemen bị tiêu diệt

BBC đưa tin Saeed Al Shihri - mang quốc tịch Saudi Arabia, nhân vật quan trọng số 2 của mạng lưới khủng bố Al Qaeda - đã bị tiêu diệt trong một trận không kích ở tỉnh Hadramawt thuộc miền nam Yemen hôm 10-9.

Saeed Al Shihri - nhân vật quan trọng số 2 của mạng lưới khủng bố Al Qaeda tại Yemen - Ảnh: BBC

Saeed Al Shihri - nhân vật quan trọng số 2 của mạng lưới khủng bố Al Qaeda tại Yemen - Ảnh: BBC

Al Shihri từng chiến đấu ở Afghanistan và có sáu năm ngồi tù tại nhà tù quân sự của Mỹ ở vịnh Guantanamo.

Sau khi rời Guantanamo năm 2007, Al Shihri tới Yemen và làm trợ lý cho Nasser Al Wahishi - hiện là thủ lĩnh của Al Qaeda ở bán đảo Ả Rập và từng là trợ lý riêng cho trùm khủng bố Osama Bin Laden ở Afghanistan.

Quan chức quân sự Yemen cho biết Al Shihri và sáu người khác đã thiệt mạng sau khi rời nhà ở tỉnh Hadramawt miền nam Yemen vì xe hơi của họ dính tên lửa từ một máy bay không người lái của Mỹ.

Trong khi đó, quan chức cấp cao của Mỹ xác nhận cái chết của Al Shihri nhưng không xác nhận có sự tham gia của Mỹ trong trận không kích.

Phía Yemen cho hay đội khám nghiệm tử thi của Yemen và Mỹ đã xác định được mẫu ADN của Al Shihri ngay tại hiện trường. Yemen tin rằng Mỹ đứng sau vụ việc vì quân đội của Yemen không đủ khả năng thực hiện các cuộc không kích chính xác, chưa kể tin tình báo của Yemen về hoạt động của Al Shihri rất hạn chế.

Cái chết của Al Shihri được coi là một cú đánh mạnh vào chi nhánh Al Qaeda ở Yemen - nơi được coi là hang ổ tích cực nhất của Al Qaeda trong các kế hoạch tấn công trong và ngoài nước Mỹ. Chi nhánh này từng tham gia nhiều vụ tấn công nước Mỹ, trong đó có vụ đánh bom máy bay nhân lễ Giáng sinh 2009 nhưng bất thành và vụ đặt thuốc nổ các chuyến bay hồi năm ngoái.

Khu vực miền nam Yemen vốn là nơi xảy ra các xung đột lớn giữa quân nổi dậy và Chính phủ Yemen.

Tài liệu mật được WikiLeaks công bố tháng 12-2011 cho thấy Yemen đã cho phép Mỹ thực hiện các cuộc tấn công bí mật vào quân nổi dậy Al Qaeda - lực lượng đã lợi dụng phong trào đòi lật đổ Tổng thống Saleh từ hồi tháng 2 để kiểm soát các khu vực rộng lớn ở Yemen.

Theo Tuổi trẻ - ĐT

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.