Thủ tướng Chính phủ: Doanh nghiệp nhà nước phải thể hiện vai trò động lực, dẫn dắt nền kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 14/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị của Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp nhà nước trên phạm vi toàn quốc về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. 

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

HOẠT ĐỘNG CỦA KHU VỰC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÓ NHIỀU ĐIỂM SÁNG

Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tại các điểm cầu đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại Hà Nội và 7 nạn nhân tử vong do lũ quét tại Lào Cai vào đêm 12/9, rạng sáng 13/9.

img3719-16946564057251322681525.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị của Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp Nhà nước về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cả nước hiện có 478 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và 198 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối. Trong đó, có 77 doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn, bao gồm 6 tập đoàn kinh tế, 53 tổng công ty nhà nước, 18 công ty hoạt động theo mô hình nhóm công ty mẹ - công ty con.

Năm 2022, tổng tài sản của khu vực doanh nghiệp nhà nước là hơn 3,8 triệu tỷ đồng; tổng vốn chủ sở hữu là hơn 1,8 triệu tỷ đồng; Tổng giá trị vốn Nhà nước đang đầu tư tại các doanh nghiệp nhà nước hơn 1,6 triệu tỷ đồng.

bna_IMG_3584.jpg
Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu là 689.534 tỷ đồng; lãi phát sinh trước thuế là 67,403 tỷ đồng; nộp ngân sách 67.233 tỷ đồng. Ước tính cả năm 2023, tổng doanh thu đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng, lãi suất trước thuế ước đạt 117.388 tỷ đồng; nộp ngân sách ước đạt 128.821 tỷ đồng.

Khu vực doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò chi phối, chủ động trong những ngành, lĩnh vực quan trọng, thiết yếu của nền kinh tế. Năm 2022, tổng doanh thu của doanh nghiệp nhà nước đạt hơn 2,6 triệu tỷ đồng, lãi phát sinh trước thuế 241.165 tỷ đồng, nộp ngân sách 382.904 tỷ đồng. Các doanh nghiệp nhà nước đóng góp khoảng 28% thu ngân sách nhà nước, thu hút khoảng 7 triệu lao động, chiếm khoảng 7,3% lao động của toàn bộ khu vực doanh nghiệp.

Trong năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước có nhiều điểm sáng. Cơ bản, các doanh nghiệp nhà nước hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tổng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách... tăng lên; thể hiện rõ vai trò trong việc góp phần đảm bảo một số cân đối lớn của nền kinh tế, xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

img3718-16946564860261754247899.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khu vực doanh nghiệp nhà nước tiếp tục bảo toàn và phát triển vốn, tài sản, áp dụng công nghệ, mô hình quản trị hiện đại nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Khu vực doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò quan trọng, là lực lượng nòng cốt, cùng với doanh nghiệp tư nhân trong nước và khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công của quốc gia.

Tuy nhiên, hoạt động của một số doanh nghiệp nhà nước vẫn còn thua lỗ, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Một số dự án đầu tư còn chậm tiến độ triển khai; tiến độ phê duyệt Đề án tái cơ cấu, Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025 còn chậm. Các tập đoàn, tổng công ty chưa chú trọng đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có tính dẫn dắt, tạo động lực.

Mặt khác, năng lực cạnh tranh, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn còn hạn chế. Hiệu quả hoạt động chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ. Vai trò trong hỗ trợ và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội... chưa nổi bật. Công tác đổi mới quản trị doanh nghiệp còn chậm; việc xử lý các dự án thua lỗ kém hiệu quả, chưa triệt để...

bna_IMG_3574.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước đã báo cáo cụ thể tình hình sản xuất kinh doanh; nêu lên các vướng mắc, khó khăn và đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung quan trọng. Lãnh đạo các địa phương, bộ, ngành đã báo cáo các nội dung liên quan trong việc hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Tại Nghệ An, hiện có 26 doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu hoặc đại diện phần vốn Nhà nước. Các doanh nghiệp này đều là doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực thiết yếu, phục vụ an sinh xã hội hoặc các lĩnh vực mà doanh nghiệp tư nhân không đầu tư. Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng năm 2022, có 21/26 doanh nghiệp nhà nước báo lãi.

Các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước về cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao. Năm 2022, tổng doanh thu khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 749 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm gần 3,7 tỷ đồng; nộp ngân sách hơn 51 tỷ đồng. Ước 8 tháng năm 2023, tổng doanh thu khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt hơn 471 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm hơn 31 tỷ đồng; nộp ngân sách hơn 30 tỷ đồng.

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC PHẢI TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC, DẪN DẮT NỀN KINH TẾ

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp: Chung sức đồng lòng, tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh đầu tư phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế đất nước trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

img3717-16946610168201727022165.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Thủ tướng cho rằng, quan điểm chung thời gian tới là phải tháo gỡ các khó khăn mới phát sinh và các khó khăn, vướng mắc đã tích tụ nhiều năm, kịp thời đưa ra các chính sách giải quyết hiệu quả. Doanh nghiệp nhà nước phải đóng vai trò quan trọng, dẫn dắt, mở đường để thúc đẩy tăng trưởng nên phải huy động được nguồn lực này. Doanh nghiệp nhà nước cần đầu tư trong đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Mặt khác, Chính phủ, các ngành, địa phương, chủ sở hữu phải đồng hành, kề vai sát cánh với doanh nghiệp. Phát huy tinh thần đoàn kết, bản sắc văn hoá dân tộc, đạo đức kinh doanh, nỗ lực, tự vươn lên bằng nội lực. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, đồng thuận của nhân dân, xây dựng doanh nghiệp nhà nước trở thành tiên phong, với vai trò dẫn dắt; tập trung đổi mới tổ chức công tác đảng, đổi mới sắp xếp cán bộ.

bna_IMG_3571.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục góp phần hoàn thiện thể chế, nhằm tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực trên tinh thần phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính. Các doanh nghiệp phải tăng cường đóng góp xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm về phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, tái cơ cấu doanh nghiệp sát với tình hình thực tế, tăng năng suất lao động, hiệu quả sử dụng vốn. Các doanh nghiệp phải tham gia tích cực, hiệu quả hơn nữa các chương trình, dự án lớn của Nhà nước, đặc biệt là 3 đột phá chiến lược. Các doanh nghiệp kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc để được giải quyết, tháo gỡ kịp thời.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng mong các doanh nghiệp tích cực góp phần xây dựng hoàn thiện các thể chế, cơ chế, chính sách; đề xuất các giải pháp nhằm bảo vệ, khuyến khích, tạo động lực, truyền cảm hứng cho cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đề cao đạo đức doanh nhân, có trách nhiệm với xã hội, đặc biệt là vùng sâu, vùng khó khăn, những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn; chăm lo cải thiện đời sống cho cán bộ, công nhân, người lao động.

bna_IMG_3581.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, các doanh nghiệp nhà nước cần đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia. Khai thác hiệu quả các FTA, quan hệ chính trị ngoại giao tốt đẹp của Việt Nam với các nước trên thế giới. Cùng nhau chia sẻ các khó khăn, kinh nghiệm, đoàn kết thống nhất, cạnh tranh lành mạnh để cùng nhau phát triển; tập trung đào tạo nguồn nhân lực các ngành mới nổi như chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, tăng trưởng xanh...

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.