Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm tại Nghệ An và Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình công tác tại Nghệ An, chiều nay 26/3, các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ,  Đinh La Thăng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải  ́ đã đi kiểm tra tiến độ thi công nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Nam cầu Bến Thủy, đường tránh TP Hà Tĩnh theo hình thức BOT.   Cùng đi với Thủ tướng có đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Gói thầu nâng cấp mở rộng QL IA đoạn nam Cầu Bến Thủy, đường tránh TP Hà Tĩnh dài trên 51km, với tổng mức đầu tư gần 2.900 tỷ đồng, doTổng công ty công trình Giao thông 4 và Tập đoàn Sông Đà trúng thầu thi công. Hiện dự án đang đẩy nahnh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối qúy III năm 2014.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm tại Nghệ An và Hà Tĩnh ảnh 1

         Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra tiến độ thi công Đại lộ Vinh - Cửa Lò

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm tại Nghệ An và Hà Tĩnh ảnh 2

Lãnh đạo Tổng Công ty Công trinh Giao thông 4 báo cáo Thủ tướng tiến độ thi công dự án BOT QL1A đoạn qua Thành phố Hà Tĩnh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm tại Nghệ An và Hà Tĩnh ảnh 3

  Thủ tướng Chính phủ tặng quà đơn vị thi công QL 1A đoạn qua Hà Tĩnh
 

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ cùng Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và lãnh đạo tỉnh đã kiểm tra tiến độ thi công Dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Đại lộ Vinh - Cửa Lò có chiều dài 10,8 km, rộng 72 mét, tổng mức đầu tư 2.715 tỷ đồng, do Sở Giao thông Vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư. Hiện nay, gói thầu số 1, nằm ở cuối của tuyến đoạn đi qua TX Cửa Lò đang thi công, có chiều dài 2,7 km, các nhà thầu đang huy động tối đa lực lượng triển khai thi công, phấn đấu đến tháng 6 năm 2013 sẽ hoàn thành. Sở Giao thông Vận tải cũng đang tăng cường huy động nguồn vốn, phối hợp chặt chẽ với các địa phương giải phóng mặt bằng để chuẩn bị thi công các gói thầu còn lại, đảm bảo tiến độ đến cuối năm 2015 sẽ hoàn thành. Khi đưa vào sử dụng, tuyến đường này sẽ rút ngắn khoảng cách giữa TP Vinh với Cửa Lò, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội cho cả TP Vinh, TX Cửa Lò và huyện Nghi Lộc.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm tại Nghệ An và Hà Tĩnh ảnh 4

             Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tại Truông Bồn.                            
                                                                                                    Ảnh: Phan Toàn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm tại Nghệ An và Hà Tĩnh ảnh 5

 Xem sơ đồ Dự án xây dựng Đền thờ, đài tưởng niệm Khu di tích lịch sử Truông Bồn.                                                                     Ảnh: Phan Toàn.
 

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương và kiểm tra tiến độ thi công dự án nâng cấp, mở rộng QL15A đoạn Km 301+500 đến Km 333+200 và xây dựng Đền thờ, Nhà trưng bày, Đài tưởng niệm khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Hữu Nghĩa- Nguyên Sơn

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.