Thương vụ Hồ Văn Cường bất thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Sau khi Báo Nghệ An đăng tải bài viết với nội dung SLNA cho mượn ngôi sao trẻ Hồ Văn Cường, trên các trang mạng xuất hiện nhiều luồng dư luận bày tỏ phản đối, khiến đội chủ sân Vinh thu hồi quyết định nói trên. Như vậy, Hồ Văn Cường sẽ tiếp tục ở lại để phục vụ đội bóng quê hương.

Hồ Văn Cường ngày càng nỗ lực để hoàn thiện mình ( Ảnh Đức Anh).jpg
Hồ Văn Cường trong màu áo của SLNA. Ảnh: Đức Anh

Trước đó, CLB Công an Hà Nội có công văn mượn Hồ Văn Cường. Bản thân cầu thủ trẻ này cũng muốn thử sức ở môi trường mới và được SLNA đồng ý. Điều này gây ra sự phản đối gay gắt từ chính người hâm mộ xứ Nghệ.

Nhiều khán giả cho rằng, việc "bán lúa non" sẽ gây ra những hệ lụy không tốt cho sự phát triển của đội bóng, cũng như tạo tiền lệ xấu, ảnh hưởng đến tâm lý của nhiều cầu thủ tài năng khác tại Sông Lam Nghệ An.

Bên cạnh đó, việc cho mượn các cầu thủ có tài năng, đang trong độ tuổi phải cống hiến cho đội bóng, đã đi ngược với ý nghĩa, mục đích và đường hướng của tỉnh Nghệ An khi đầu tư cho đội bóng tỉnh nhà.

Sau khi đón nhận luồng dư luận đó, nhà tài trợ Sông Lam Nghệ An đã phải rút lại quyết định cho Công an Hà Nội mượn Hồ Văn Cường. Điều này đồng nghĩa thương vụ Hồ Văn Cường đã bất thành. Hồ Văn Cường sẽ tiếp tục ở lại để phục vụ đội bóng quê hương.

Với tài năng và kinh nghiệm khi được chinh chiến ở nhiều đấu trường quốc tế cùng Đội tuyển Việt Nam, Hồ Văn Cường sẽ là cầu thủ quan trọng đối với Sông Lam Nghệ An trong mùa giải 2023 - 2024.

Hồ Văn Cường trở thành cầu thủ của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An vào năm 2019. Dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên xứ Nghệ, Văn Cường nhanh chóng chứng minh được năng lực của bản thân và có được chỗ đứng vững chắc tại các cấp độ trẻ của đội bóng xứ Nghệ. Năm 2021, khi mới 18 tuổi, Hồ Văn Cường được Ban Huấn luyện Sông Lam Nghệ An lựa chọn đôn lên thi đấu ở giải U21 Quốc gia và góp phần cùng các đàn anh giành Huy chương Bạc.

Sau màn thể hiện ấn tượng đó, Văn Cường có tên trong danh sách của đội 1 Sông Lam Nghệ An tham dự V.League 2022. Ngay ở mùa giải đầu tiên, cầu thủ sinh năm 2003 nhanh chóng chiếm được suất đá chính tại câu lạc bộ trong vai trò hậu vệ cánh phải.

Năm 2023, đánh dấu màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Hoàng Mai khi anh luôn tạo được niềm tin trong mắt các huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn (U20 Việt Nam) và Troussier (U23 Việt Nam). Hiện tại, Hồ Văn Cường đang cùng U23 Việt Nam tham gia vòng loại U23 châu Á -2024. Với phong độ chói sáng, cầu thủ trẻ này đang là "quân bài" chiến thuật đáng tin cậy của huấn luyện viên Troussier. Tại trận đấu với U23 Guam, hậu vệ sinh năm 2003 đóng góp 1 bàn thắng cho đội bóng sao vàng.

tin mới

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.