Tiếc cho những người ảo tưởng!

(Baonghean) - Là những người trực tiếp chứng kiến phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với 14 bị cáo phạm tội “ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Khoản 1 và Khoản 2, Điều 79 - Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An ngày 8/1, chúng tôi thật sự tiếc cho những người đã hủy hoại tương lai vì những “ảo tưởng” tầm thường.

Thừa hưởng thành quả của biết bao thế hệ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, hầu hết  các bị cáo đều sinh ra và lớn lên khi đất nước hòa bình, ổn định, được Nhà nước tạo điều kiện ăn học, sinh sống và làm việc. Trong số 14 bị cáo bị truy tố tại phiên tòa hôm qua và hôm nay, có 9/14 bị cáo có trình độ đại học, cao đẳng, trong đó có bị cáo từng là giáo viên dạy giỏi, có bị cáo là vận động viên thể thao nhận được nhiều huân, huy chương… có nhận thức về pháp luật, hiểu biết về xã hội. Lẽ ra họ phải đưa những kiến thức đã học để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Song, do không chịu tu dưỡng, ngộ nhận cái gọi là “ tự do”, đội lốt “ tự do, dân chủ”, ảo tưởng với những viễn cảnh phồn hoa; không nhận thức được âm mưu của kẻ thù là những tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân lôi kéo bán rẻ lương tri, phản bội Tổ quốc và nhân dân.

Xót  xa hơn, có nhiều bị cáo có bố mẹ, người thân là những cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến, hoặc là liệt sỹ.  Lẽ ra họ phải là những người tiếp nối truyền thống gia đình, quê hương, dòng họ nhưng vì chạy theo những lợi ích vật chất trước mắt, tầm thường đã  quay lưng lại với Tổ quốc, bắt tay với chính kẻ thù đã từng chĩa súng vào thế hệ cha ông, tham gia vào các hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân - một chính quyền từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ.  Và cũng thật xót xa khi chứng kiến có gia đình cả 3 mẹ con cùng bị truy tố vì tham gia tổ chức phản động Việt Tân, chống phá nhà nước . Đáng trách và đáng giận  khi người mẹ từng là giáo viên có nhiều thành tích, lại hủy hoại tương lai của con mình khi lôi kéo các con vào con đường phạm tội. Thực tế họ chỉ là những “con bài” để những kẻ bất mãn, phản động, cơ hội chính trị, lợi dụng hòng ảo tưởng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ Nhà nước CHXHCN Việt Nam, phá hoại thành quả cách mạng, phá hoại chính quyền nhân dân mà các thế hệ người Việt Nam đã đổ biết bao xương máu, trí tuệ mới giành được.

Những kẻ phản bội lợi ích nhân dân và đất nước đều phải nhận những bản án nghiêm khắc cho hành vi vi phạm pháp luật của mình! Chúng ta cần nghiêm khắc với những hành vi trái pháp luật để bảo vệ, xây dựng chính quyền nhân dân ngày càng vững mạnh. Song truyền thống và đạo lý của dân tộc ta, bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng rất khoan hồng đối với những người lầm đường lạc lối , biết quay đầu lại, nhận rõ sai lầm và sửa sai. Đó cũng là cơ hội để các bị cáo có điều kiện cải tạo, giáo dục trở thành công dân có ích cho gia đình và cộng đồng xã hội.

Chính Nghĩa

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.