Mỹ dường như có sự thay đổi chiến lược khi âm thầm đưa tàu đổ bộ tấn công trang bị tiêm kích F-35B tới Thái Bình Dương.
Siêu chiến đấu cơ F-35 được biết đến là máy bay tàng hình tối tân nhất của Mỹ. Tuy nhiên, nếu không có “át chủ bài” F-35 thì quốc gia này vẫn còn có các sự lựa chọn thay thế hoàn hảo không kém.
Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga ngày 30/6 đã công bố một thông tin rất đáng chú ý liên quan tới tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-57.
Tổ hợp radar trinh sát tiên tiến và khả năng vận hành trên đường băng dã chiến là những ưu điểm nổi bật của dòng Su-57 Nga.
Hiện tại phi đội tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-22A của Không quân Mỹ đang duy trì số lượng ở mức 187 chiếc, nhưng dự báo sẽ có thay đổi.
Chuyên gia tin rằng hệ thống radar và trinh sát điện tử của Nga ở Syria dễ dàng phát hiện tiêm kích tàng hình Israel bay do thám.
Tư lệnh Ấn Độ tuyên bố đang sở hữu nhiều thiết bị có thể dễ dàng theo dõi tiêm kích J-20 của Trung Quốc.
Việc triển khai tiêm kích tàng hình đến Syria có thể khiến phi công và máy bay Nga chịu thiệt hại từ các đợt tập kích của phiến quân.
Các chuyên gia quân sự nhận định, trong trường hợp được triển khai tại Syria thực sự, tiêm kích Su-57 sẽ thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể.
Một chiếc F-16 chuyên đóng vai quân địch của Mỹ lần đầu xuất hiện với màu sơn đen xám, tương tự tiêm kích tàng hình J-31 Trung Quốc.
Các hệ thống pháo phản lực phóng loạt uy lực lớn của Liên Xô và Nga luôn là nỗi ám ảnh với bất cứ kẻ thù nào.
Tiêm kích PAK-FA có thể chỉ được sản xuất với số lượng hạn chế giống F-22 Mỹ do vấn đề về động cơ và chi phí.
Mỹ và đồng minh đang bắt tay chế tạo tiêm kích thế hệ mới để duy trì ưu thế trên không trước sự trỗi dậy của các đối thủ Nga và Trung Quốc.
Không quân Mỹ lên kế hoạch phát triển máy bay tiếp dầu có khả năng tàng hình để tiếp nhiên liệu trên không cho các tiêm kích thế hệ 5 như F-35, F-22.