Tiếp tục thực hiện các mục tiêu nhằm đảm bảo an sinh xã hội

Thanh Nga (Thực hiện)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về những kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện các chính sách lao động, việc làm, người có công trên địa bàn tỉnh trong năm 2022.
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ thăm, tặng quà thương bệnh binh nặng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng và Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh tỉnh. Ảnh: Thanh Nga

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ thăm, tặng quà thương bệnh binh nặng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng và Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh tỉnh. Ảnh: Thanh Nga

P.V: Thưa đồng chí, năm 2022 được đánh giá là năm bản lề quan trọng khi toàn tỉnh đạt mục tiêu khá cao cho việc thực hiện các mức tăng trưởng về kinh tế - xã hội, nhưng cũng là năm mà chúng ta phải chịu sự ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu, vậy sở, ngành đã kịp thời có những tham mưu nào cho cấp trên thực hiện những quyết sách, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra?

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ: Năm 2022, là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2020 - 2025), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; triển khai các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, lạm phát, dịch bệnh, bão lụt, hạn hán... ảnh hưởng sâu sắc đến kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm, toàn cơ sở chủ động hoàn thành các Nghị quyết, Đề án, Quyết định, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra; chủ động tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, chương trình hành động; xây dựng nhiệm vụ trọng tâm, tập trung giải quyết, khắc phục khó khăn, vướng mắc.

Cuộc thi thiết bị tự làm do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị dạy nghề tạo tổ chức. Ảnh: Thanh Nga

Cuộc thi thiết bị tự làm do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị dạy nghề tạo tổ chức. Ảnh: Thanh Nga

Đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XI; ban hành Đề án số 14-ĐA/TU ngày 15/01/2022 về đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; trình HĐND tỉnh ban hành 5 nghị quyết; UBND tỉnh ban hành 112 văn bản, trong đó, có 1 đề án, 37 quyết định, 29 kế hoạch và các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, như: Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; triển khai Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; tổ chức lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công toàn quốc tại Nghệ An; công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động; hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giúp đỡ xã nghèo miền Tây…

P.V: Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung, nhưng nhiều mặt công tác đảm bảo an sinh xã hội đạt và vượt chỉ tiêu, xin đồng chí cho biết cụ thể?

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ: Năm 2022, dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của lãnh đạo tỉnh, sự nỗ lực của cán bộ, công chức toàn ngành, sự phối hợp của các ngành nên công tác lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả, toàn diện, 123/123 nhiệm vụ đề ra từ đầu năm đã cơ bản hoàn thành, phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu về giải quyết việc làm, thu Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp… dự kiến đạt cao và vượt nhiều so với năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Tổ chức các phiên giao dịch việc làm nhằm giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh. Ảnh: tư liệu

Tổ chức các phiên giao dịch việc làm nhằm giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh. Ảnh: tư liệu

Ước tính năm 2022, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 45.000 người (đạt 104,9% KH giao, tăng 11,7% so với năm 2021), trong đó: Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 25.000 người (đạt 185% KH năm, tăng 110,3% so với năm 2021). Đào tạo nghề tuyển sinh đạt 96% kế hoạch đề ra, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 80,7%; góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh lên 67,7%, trong đó, có văn bằng, chứng chỉ đạt 27,4%. Tổ chức các nghiệp vụ ma túy đạt 109% kế hoạch.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đúng, đủ, kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng. Sở đang thực hiện giải quyết chế độ, chính sách thường xuyên cho 68.030 đối tượng người có công; trong đó có 1.780 trường hợp được giải quyết hưởng hai chế độ thương binh đồng thời là bệnh binh, mất sức lao động; Trình cấp có thẩm quyền công nhận liệt sĩ và cấp 29 Bằng Tổ quốc ghi công cho 29 liệt sĩ, cấp đổi 687 Bằng Tổ quốc ghi công. Toàn tỉnh đang thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên cho 154.700 đối tượng, nuôi dưỡng 860 đối tượng tại cơ sở bảo trợ.

Thực hiện chính sách chăm sóc người có công kịp thời, đúng đối tượng là một trong những nhiệm vụ thường xuyên. Ảnh: Thanh Nga

Thực hiện chính sách chăm sóc người có công kịp thời, đúng đối tượng là một trong những nhiệm vụ thường xuyên. Ảnh: Thanh Nga

Tập trung triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đảm bảo quy định các chính sách hỗ trợ, an sinh xã hội đặc thù khác như: Hoàn thành thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP; Tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Hỗ trợ đột xuất 2.535 tấn gạo cứu đói cho 42.344 hộ dân…

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới luôn được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

P.V: Trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, điều này tác động trực tiếp đến đời sống an sinh xã hội trong nước và trong tỉnh. Vậy đồng chí hãy cho biết, kế hoạch và những giải pháp cho năm tới để chúng ta tiếp tục đạt được những mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội?

Tư vấn việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đình Tuyên

Tư vấn việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ: Chúng ta tiếp tục bám sát chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các chương trình, đề án của Trung ương, của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao trong năm 2023; rà soát, đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu giữa nhiệm kỳ 2021 - 2025 về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của ngành. Chủ động tham mưu xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực ngành trình HĐND, UBND tỉnh quyết định ban hành sát với tình hình thực tiễn, nhất là các chính sách mới trong lĩnh vực việc làm, người có công để tổ chức thực hiện; Đồng thời, thực hiện tốt các Chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2023.

Thường xuyên thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi trục lợi chính sách an sinh xã hội.

Tiếp tục quan tâm công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; thực hiện nghiêm túc các quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bên cạnh đó, chỉ đạo làm tốt công tác thông tin và tuyên truyền, công khai, minh bạch, các chính sách an sinh xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và các địa phương, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, xã hội về công tác lao động, người có công và xã hội.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.