Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Vinh vững mạnh tiêu biểu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 của Đảng bộ Trường Đại học Vinh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ mong muốn cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhà trường phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần phát huy truyền thống của nhà trường, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Vinh vững mạnh tiêu biểu.

Lãnh đạo toàn diện hoạt động nhà trường

Chiều 18/7, Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; đồng thời quán triệt, triển khai học tập chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ trình độ năng lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”. Ảnh: Mai Hoa

Chiều 18/7, Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; đồng thời quán triệt, triển khai học tập chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ trình độ năng lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”. Ảnh: Mai Hoa

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Dân vận và Văn phòng Tỉnh uỷ, lãnh đạo Trường Chính trị Nghệ An.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng uỷ Trường Đại học Vinh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động giáo dục - đào tạo của nhà trường theo Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) và Kết luận số 51 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; gắn với hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Thông qua đó, nhiều hoạt động chuyên môn của nhà trường tiếp tục được đổi mới và cải tiến, từ công tác tuyển sinh, quản lý sinh viên; đến công đào tạo, giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; quan tâm giải quyết các “điểm nghẽn” của nhà trường...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Vinh nhấn mạnh các nhiệm vụ nổi bật trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Vinh nhấn mạnh các nhiệm vụ nổi bật trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Ảnh: Mai Hoa

Đảng uỷ cũng đã cùng với nhà trường rà soát, bổ sung sứ mạng, tầm nhìn, chiến lược phát triển nhà trường 2018 - 2025, tầm nhìn năm 2030 hướng đến chiến lược 2022 - 2030, tầm nhìn năm 2045 (phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục đại học); xây dựng, hoàn thiện, trình các cấp có thẩm quyền về Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trước khi trình Bộ Giáo dục - Đào tạo và Chính phủ.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm toàn diện từ công tác chính trị tư tưởng; tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; xây dựng các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

Trong 6 tháng, Đảng uỷ nhà trường đã kết nạp 95 đảng viên mới, trong đó có 3 cán bộ, 81 sinh viên, học viên và 11 học sinh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao Huy hiệu 30 tuổi Đảng cho 2 đảng viên. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao Huy hiệu 30 tuổi Đảng cho 2 đảng viên. Ảnh: Mai Hoa

Hiện thực hoá Đề án chuyển trường thành Đại học

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Trường Đại học Vinh trong lãnh đạo nhà trường thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị trọng tâm trên cơ sở cụ thể các quan điểm, chủ trương, chỉ đạo của Đảng cũng như công tác xây dựng Đảng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng lưu ý Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ, các đảng viên, nhất là đảng viên lãnh đạo quán triệt, nghiên cứu kỹ, nắm vững các quy định, quy chế, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của đảng viên để nghiêm túc thực hiện, đảm bảo nguyên tắc hoạt động: Đảng lãnh đạo toàn diện hoạt động trong nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ mong muốn cán bộ, đảng viên Đảng bộ Trường Đại học Vinh phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, xây dựng Đảng bộ trường tiếp tục vững mạnh tiêu biểu. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ mong muốn cán bộ, đảng viên Đảng bộ Trường Đại học Vinh phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, xây dựng Đảng bộ trường tiếp tục vững mạnh tiêu biểu. Ảnh: Mai Hoa

Quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là hiện thực hoá Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh mà Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã họp cho ý kiến và ban hành Thông báo số 592, ngày 8/7/2022 vừa qua. Xây dựng Đại học Vinh theo hướng trường đại học thông minh; trở thành trụ cột cơ sở giáo dục các trường đại học trên địa bàn tỉnh, vùng Bắc Trung Bộ; trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường cũng khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ luôn theo dõi, đồng hành, hỗ trợ hoạt động công tác xây dựng Đảng cũng như các hoạt động phát triển của nhà trường; mong muốn cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhà trường phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần phát huy truyền thống của nhà trường, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Vinh vững mạnh tiêu biểu.

Quán triệt 2 chuyên đề năm 2022

Cũng trong chiều nay, Đảng bộ Trường Đại học Vinh cũng đã quán triệt, triển khai 2 chuyên đề. Chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ trình độ năng lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”.

Đồng chí Nguyễn Hồng Soa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Trường Đại học Vinh trực tiếp quán triệt chuyên đề năm 2022 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Hồng Soa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Trường Đại học Vinh trực tiếp quán triệt chuyên đề năm 2022 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phạm Thị Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Vinh quán triệt, triển khai học tập tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Phạm Thị Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Vinh quán triệt, triển khai học tập tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Mai Hoa

Quán triệt, triển khai học tập tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 30 tuổi Đảng cho 2 đảng viên./.

tin mới

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.