Tìm hiểu về khoa Kỹ thuật chế biến món ăn ở trường CĐ DL-TM N.A

(Baonghean) - Hỏi: Em có sở thích và năng khiếu nấu ăn. Em muốn đăng ký học đúng với sở trường của mình. Vậy, xin quý báo cho biết rõ hơn về công tác đào tạo của khoa Kỹ thuật chế biến món ăn, Trường Cao đẳng Nghề Du lịch và Thương mại Nghệ An?

Trả lời: 

Hiện tại Trường Cao đẳng Nghề Du lịch và Thương mại Nghệ An đóng tại địa chỉ số 14 và 127 đường Sào Nam, Thị xã Cửa Lò có Khoa Kỹ thuật chế biến món ăn với nhiều ngành học như:  nghiệp vụ nhà hàng, kỹ thuật chế biến món ăn hoặc kỹ thuật chế biến món ăn dinh dưỡng cho trẻ với cả ba hệ đào tạo là cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp. Với hệ cao đẳng nghề, trong thời gian học 3 năm ở trường, các em sẽ được các nghệ nhân, những chuyên gia hàng đầu về nấu ăn hướng dẫn khoảng 100 món ăn đặc sản của Việt Nam và các nước khác trên thế giới. Theo đó, sau khi học xong sinh viên có thể tự tin giữ các vị trí như bếp trưởng, làm quản lý ở các nhà hàng hoặc làm bếp ở bất cứ nhà hàng, khách sạn, hoặc khu nghỉ dưỡng nào. Bên cạnh đó, với những khóa học ngắn hơn, các em sẽ được đào tạo những kỹ năng cần thiết của nghề lễ tân, phục vụ bàn hoặc đầu bếp, pha chế.  Hiện có rất nhiều sinh viên của trường đang giữ vị trí bếp trưởng ở nhiều nhà hàng, khách sạn lớn.
Giờ thực hành của sinh viên Khoa Kỹ thuật chế biến món ăn. Ảnh: Mỹ Hà
Giờ thực hành của sinh viên Khoa Kỹ thuật chế biến món ăn. Ảnh: Mỹ Hà
Để vào học tại khoa cũng không quá khó bởi trường tuyển sinh theo hình thức  xét học bạ và nhận cả học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc THCS. Những em mới tốt nghiệp THCS sau khi vào học sẽ vừa học văn hóa, vừa học nghề.  Những em học khá và muốn học nâng cao sau khi tốt nghiệp có thể liên thông lên đại học. 
Theo thạc sỹ Bùi Văn Đức, Trưởng Khoa Kỹ thuật chế biến món ăn: Khoa Kỹ thuật chế biến món ăn là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của trường và là khoa trọng điểm quốc tế  nên rất có bề dày trong công tác giảng dạy và đào tạo. Bên cạnh đó, hệ thống trang, thiết bị cơ sở vật chất cũng được đầu tư quy mô,  khu thực hành hiện đại ngang với tiêu chuẩn của khách sạn 3 sao. Đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và thường xuyên được đi nâng cấp tay nghề tại nước ngoài. Học tại khoa, sinh viên được miễn 50% chi phí thực hành, đồng thời được đi thực tế nghề nghiệp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu du lịch trong cả nước bằng phương tiện xe ca đưa đón của nhà trường. Đặc biệt, những em học khá sẽ có cơ hội được đi thực tế, thực tập tại Singapore với mức lương từ 850 USD – 1.400 USD. Hiện hơn 95% sinh viên của khoa ra trường đều có công việc làm ổn định, đúng tay nghề và đều được các chủ doanh nghiệp đánh giá cao. 
S.H (tổng hợp)

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.