Tìm thấy ba đờ sốc xe ô tô trên Khe Ang

(Baonghean.vn) - Sáng 21/9, Lực lượng tìm kiếm cũng phát hiện một ba đờ sốc màu trắng sữa, nghi là của chiếc xe Inova bị lũ cuốn trôi. Tốp thợ lặn chuyên nghiệp ở huyện Hưng Nguyên có mặt tại Khe Ang, tham gia tìm kiếm người và chiếc xe bị lũ cuốn.

>> Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ trôi xe

Đầu buổi sáng, tại khu vực cách đập tràn Khe Ang khoảng 500 mét, lực lượng thợ lặn dò tìm và phát hiện một vật lạ dưới nước. Khi lặn xuống trục vớt, mọi người  phát hiện đây là chiếc ba đờ sốc ô tô, có màu trắng sữa, nghi là của chiếc xe Inova bị lũ cuốn trôi chiều 19/9. Ngay khi đưa được phần ba đờ sốc lên bờ, lực lượng công an huyện Nghĩa Đàn đã đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Mặc dù vậy, lực lượng tìm kiếm vẫn không chắc chắn đây có phải là phần của chiếc xe bị nạn hay không bởi ở khu vực tràn Khe Ang, từng có một số ô tô, xe máy bị lũ cuốn chìm.

Vị trí tìm được ba đờ sốc nghi là của chiếc xe Inova bị lũ cuốn ở Khe Ang

Sáng 21/9, tốp thợ lặn chuyên nghiệp gồm 7 người của huyện Hưng Nguyên đã có mặt tại Khe Ang, trực tiếp nhảy xuống khe tìm kiếm người bị lũ cuốn. Đây là những người đã tham gia vào đội tìm kiếm chiếc và trục vớt chiếc xe khách bị lũ cuốn ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh vào năm 2010.
 
Ngay khi xảy ra vụ xe du lịch bị cuốn trôi, lực lượng tìm kiếm đã phải huy động các đội thợ lặn vào cuộc vì mực nước khe Ang rất sâu, chảy xiết, lòng khe hẹp, nhiều khối đá lởm chởm, thuyền lớn không thể hoạt động. Ngày đầu tiên, có 17 thợ lặn dọc sông Hiếu được mời đến, dùng dây thừng chăng ngang khe nước, tỉ mỉ lần mò từng khúc sông để tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Mực nước trên Khe Ang tiếp tục dâng cao khiến việc tìm kiếm gặp khó khăn.

 Anh Nguyễn Văn Bình, đội trưởng đội thợ lặn sông Lam mới được huy động cho biết, khi sự việc xảy ra, cả đội đang làm việc ở tỉnh Thái Bình, nhận được tin có vụ lật xe, họ tức tốc thu dọn đồ nghề trở về và ngược lên huyện Nghĩa Đàn để tìm kiếm. Với kinh nghiệm từng lặn tìm và trục vớt các tàu thuyền, xe ô tô bị lũ cuốn, tốp thợ lặn sẽ nhìn hướng nước chảy để chia lực lượng và tìm kiếm. Trước mắt sẽ ưu tiên tìm quanh vị trí đã phát hiện được phần ba đờ sốc bị gãy. Nước khe ở thượng nguồn tiếp tục đổ về và dâng cao, chảy xiết, đoạn tràn khe Ang đã ngập sâu hơn 2 mét khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
 
Ngay khi có mặt tại hiện trường, tốp thợ lặn chuyên nghiệp đã làm lễ thắp hương và bắt tay ngay vào việc tìm kiếm.

Các thợ lặn đang lần mò từng khúc sông nhưng chưa có kết quả.

Hiện nay, việc tìm kiếm thi thể người và chiếc xe vẫn đang được triển khai toàn diện. Ngày 20/9, UBND tỉnh có công điện khẩn đề nghị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh huy động lực lượng, phương tiện để phối hợp cùng UBND huyện Nghĩa Đàn tích cực tham gia tìm kiếm người bị nạn; Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT theo nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công phối hợp cùng với UBND huyện Nghĩa Đàn tham gia tìm kiếm cứu nạn; UBND thị xã Thái Hòa, UBND các huyện Tân Kỳ, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương thông báo cho các xã dọc sông Hiếu và sông Lam và huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn để phát hiện và tham gia tìm kiếm.
 
Đến nay, tổng số cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, cán bộ các sở, ban ngành, UBND huyện Nghĩa Đàn cùng người dân địa phương tham gia tìm kiếm tại hiện trường lên đến hơn 300 người. 5 chiếc xuồng cao tốc và 4 thuyền đánh cá của ngư dân đang quần thảo trên các khúc sông suối để tìm kiếm tung tích của chiếc xe bị trôi cũng như thi thể người bị nạn. Trực tiếp chỉ huy cuộc tìm kiếm, đại tá Hà Tân Tiến, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, sáng nay, lực lượng công binh tiếp tục triển khai hệ thống máy dò tìm kim loại chuyên nghiệp để tiến hành rà trên khúc sông nghi ngờ, với mục tiêu là tìm ra chiếc xe bởi nhiều khả năng, những người bị nạn vẫn đang mắc kẹt trong xe ô tô. Bên cạnh đó, lực lượng tìm kiếm còn kết hợp sử dụng  phương pháp thủ công là dùng sào tre dài, thọc từng đoạn khe để tìm kiếm.

Đến trưa 21/9, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Nguyên Khoa

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.