Tìm về miền ví dặm

(Baonghean) - Chị Võ Thị Vân đã có hơn 20 năm theo đuổi nghiệp hát dân ca, chị không thể dứt khỏi nó kể từ cái ngày nằm trong nôi nghe mẹ hát ru, điệu buồn man mác. Lớn lên cùng bè bạn, chị say sưa hát mà không biết tự lúc nào, tiếng hát dân ca đã vận vào cuộc đời mình.

Trên mảnh đất Ngọc Sơn (Thanh Chương) nhiều gian khó, ai cũng biết đến chị không chỉ bởi giọng hát mượt mà, trong trẻo mà chị còn có thể sáng tác, có thể truyền lửa đam mê hát dân ca cho các thế hệ sau. Cả 4 đứa con của chị, chồng chị đều mê mẩn mỗi khi chị cất tiếng hát. Và thế là, cả gia đình cùng hát, cùng múa trong CLB Dân ca xã Ngọc Sơn từ 4 năm nay do chính chị làm chủ nhiệm.


Tìm về miền ví dặm ảnh 1

   Bốn bà cháu cụ Lê Thị Vinh tại Liên hoan Dân ca xứ Nghệ lần thứ nhất.

Lúc đầu, CLB Dân ca xã Ngọc Sơn chỉ có 24 thành viên, nhưng dần dà đã quy tụ được một đội ngũ say mê ca hát lên đến trên 40 người. Đêm đêm quây quần bên ấm nước chè xanh chát ngút, những người yêu ca hát lại tìm về với vốn cổ thông qua những bài tưởng đã bị lãng quên. Nhiều em được phát hiện tại các cuộc thi trong các trường học cũng được CLB để ý, mời về thử giọng rồi kết nạp, cùng nhau tập luyện.

Nguồn kinh phí hoạt động, tham gia lưu diễn không có, chị Vân đành vận động anh em tự đóng góp, xin chỗ này chỗ kia một ít để duy trì hoạt động. Các thành viên CLB không chỉ hát, diễn trên sân khấu mà còn có thể soạn lời mới hoặc dựa trên các lời cổ để có những ca khúc tân cổ giao duyên. CLB còn tích cực sưu tầm lời các bài hát đã thất lạc bấy lâu trong dân gian để truyền dạy lại cho các thế hệ trẻ.


Chuẩn bị cho Liên hoan CLB Dân ca xứ Nghệ tỉnh Nghệ An lần thứ nhất năm 2011 vừa qua, CLB Dân ca xã Ngọc Sơn đã tìm đến các cụ cao niên trong xã tìm lời các bài hát cổ, các điệu hát giao duyên, hò trên sông, hò trèo non. Các thành viên như anh Võ Mạnh Thìn, chị Võ Thị Vân cũng tự sáng tác các tiết mục tham gia. Tại Liên hoan, CLB Dân ca xã Ngọc Sơn đã vinh dự bước lên bục cao nhất. Cụ Lê Thị Vinh đã đoạt giải Đặc biệt khi thể hiện bài "Phụ tử tình thâm". Hai giải A là song tấu hài và khúc hát giao duyên do người trong câu lạc bộ sưu tầm biên soạn, 1 giải B hát ru do cháu Xuân, 10 tuổi biểu diễn. Gia đình chị Võ Thị Vân cũng ẵm luôn giải dành cho CLB có nhiều thế hệ tham gia xuất sắc nhất (3 thế hệ).


Trở về cuộc sống đời thường, các thành viên CLB Dân ca xã Ngọc Sơn lại tất bật công việc đồng áng với bao bộn bề lo toan. Câu ca điệu hát theo họ xuống đồng, theo về tận thôn cùng ngõ hẻm, tới các dịp hội hè đình đám. Nghe tin Liên hoan Dân ca, ví, dặm xứ Nghệ sẽ được tổ chức vào tháng 6/2012 góp phần đưa dân ca, ví, dặm trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, anh chị em trong CLB Dân ca xã Ngọc Sơn lại náo nức sửa soạn tập luyện.

"Dù chưa có thông báo chính thức nhưng CLB đã tổ chức họp và triển khai công việc tập luyện. Nếu thi các điệu hát lời cổ thì các thành viên có nhiệm vụ sưu tầm; nếu thi tân cổ giao duyên, hát lời mới thì phải tự sáng tác. Dù hình thức nào, anh em cũng hồi hộp chờ ngày được bước lên sân khấu. Chúng tôi muốn tự hào với thế hệ con cháu rằng, cha ông chúng ta đã có một thời với biết bao niềm vui trong lao động sản xuất, trong cuộc sống và đó chính là thứ tài sản vô giá cần phải giữ gìn, phát huy" - Chị Võ Thị Vân, Chủ nhiệm CLB Dân ca xã Ngọc Sơn tâm sự.

Võ Văn Dũng

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.