Tín nhiệm tổng thống Hàn Quốc vẫn tuột dốc không phanh

Reuters dẫn kết quả thăm dò của Gallup Hàn Quốc cho thấy ở tuần thứ hai của vụ bê bối chính trị, tỉ lệ tín nhiệm của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vẫn đang ở mức thấp nhất.

Tổng thống Park Geun-hye xin lỗi người dân Hàn Quốc hôm 4-11. Ảnh: EPA
Tổng thống Park Geun-hye xin lỗi người dân Hàn Quốc hôm 4-11. Ảnh: EPA

Hãng thăm dò Gallup cho biết cuộc khảo sát với 1.003 người Hàn Quốc từ ngày 8 đến ngày 10-11 cho thấy có 90% người được khảo sát không chấp nhận bà Park Geun-hye. Tỉ lệ này đã tăng lên một mức cao mới so với 89% hồi tuần trước.

Trước đó vào ngày 4-11, bà Park Geun-hye đã công khai xin lỗi người dân Hàn Quốc lần thứ hai và tuyên bố sẽ sẵn sàng từ bỏ một số quyền lực.

Tổng thống Park Geun-hye đang phải đối mặt với các cáo buộc để cho người bạn tâm giao của mình là Choi Soon-sil dùng quan hệ thân cận can thiệp vào công việc nhà nước và trục lợi cá nhân. Vụ bê bối chính trị này khiến Hàn Quốc và cả thế giới chấn động.

Bà Park Geun-hye vẫn còn một năm trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Theo tạp chí Fortune, điều mà giới phân tích quan tâm hiện tại là ai sẽ trở thành vị tổng thống tiếp theo của Hàn Quốc sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 12-2017. Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong thời điểm hiện tại chính là Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Ông Ban từng là bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc năm 2004-2006. Cũng theo Reuters, ông Ban Ki-moon có khả năng sẽ đại diện cho đảng cầm quyền Saenuri của bà Park nếu tranh cử tổng thống vào năm sau.

Theo PLO

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.