Tình đoàn kết hữu nghị Việt-Lào trong sáng, thủy chung

Mối quan hệ anh em Việt- Lào đã trở thành một hình mẫu về sự thuỷ chung, trong sáng; về tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choumaly Sayasone, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang sang thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 9-11/2/2012. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng anh em.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choumaly Sayasone (tháng 8/2011)

Năm 2012 mang đến cho nhân dân hai nước Việt Nam và Lào niềm vui kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962) và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác (18/7/1977). Chính vì những sự kiện trọng đại ấy mà lãnh đạo hai nước Việt, Lào đã nhất trí lấy năm 2012 là “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào” và thống nhất cùng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sinh động để kỷ niệm. Hai bên đều đã thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia và nhiều tiểu ban chuyên đề cũng như các nhóm công tác trực thuộc để cùng tổ chức một cách hiệu quả nhất các hoạt động này.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là sự kiện mở đầu cho các hoạt động lớn ấy và được ghi nhận như một hoạt động nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa sự tin cậy, gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; khẳng định Việt Nam hết sức chú trọng tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với CHDCND Lào; trao đổi phương hướng đưa quan hệ Việt – Lào lên tầm cao mới.

Kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác, hai quốc gia láng giềng anh em, đã không ngừng vun đắp, củng cố mối quan hệ, để ngót nửa thế kỷ sau, mối quan hệ gắn bó khăng khít ấy giờ đã trở thành một hình mẫu về sự thuỷ chung, trong sáng; về tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu.

Hiện nay, hai bên đang tích cực triển khai Chiến lược hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học – kỹ thuật giai đoạn 2011 – 2020”; “Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt – Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 – 2020” và “Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học – kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam – Lào giai đoạn 2011 – 2015”.

Từ những cơ sở vững chắc cho mối quan hệ toàn diện ấy, nhiều lĩnh vực hợp tác thu được thành quả to lớn. Đáng ghi nhận nhất là năm 2011 vừa qua, dự tính kim ngạch thương mại xuất – nhập khẩu hai nước đạt khoảng 700 triệu USD, tăng tới 43% so với năm trước và hai nước đang phấn đấu đưa kim ngạch này đạt 1 tỷ USD trong năm nay và 2 tỷ USD vào năm 2015.

Nhiều lĩnh vực hợp tác khác cũng rất được chú trọng và đạt được nhiều thành tựu. Du học sinh Lào tại Việt Nam vẫn chiếm con số cao và hợp tác giáo dục, đào tạo giữa hai nước, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng không ngừng được thúc đẩy và rất hiệu quả.

Những thành quả của quan hệ đặc biệt Việt – Lào có được chính là bởi hai bên duy trì thường xuyên các cơ chế họp thường niên kể cả ở cấp cao nhất và trao đổi các đoàn cấp cao. Năm 2011, sau khi cả ở Lào và Việt Nam đều có các kỳ Đại hội Đảng và bầu cử Quốc hội với những thay đổi nhất định trong ban lãnh đạo cấp cao, các vị lãnh đạo mới và được tái bổ nhiệm của hai nước đã lập tức có chuyến thăm viếng lẫn nhau. Kết quả của mỗi chuyến thăm ấy cũng đóng góp quan trọng cho việc củng cố vững chắc thêm mối tình đoàn kết gắn bó truyền thống, bởi thông qua đó, hai bên tiếp tục hiểu nhau hơn, nắm bắt kịp thời hơn những tình hình mới của mỗi bên và cùng tìm cách thắt chặt hơn nữa quan hệ song phương.

Và như thế, chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang, mở đầu cho các hoạt động của “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2012”, sẽ tạo dấu ấn quan trọng để tăng cường quan hệ giữa hai nước; tạo được bước chuyển cao hơn nữa về nhận thức ở các cấp Bộ, ban, ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân của hai nước về các ngày kỷ niệm và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào– mối quan hệ nhất mực trong sáng, thuỷ chung./.

Theo VOV

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...