Tỉnh hội Phụ nữ tập trung chỉ đạo Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

(Baonghean) - Sáng nay 12/7, Hội LHPN Nghệ An tổ chức sơ kết phong trào phụ nữ của các cấp hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

 

6 tháng đầu năm Hội LHPN Tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tham gia công tác bầu cử Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; chỉ đạo đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Kết quả nữ tham gia đại biểu quốc hội 3/13 đồng chí, đạt 23%, tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND 3 cấp: cấp tỉnh đạt 17,6% (giảm 7% so với nhiệm kỳ trước), cấp huyện đạt 28% (tăng 2,5% so với nhiệm kỳ trước), cấp xã đạt 23% (tăng 2,3% so với nhiệm kỳ trước).

 

Đến nay, có 395/479 Hội PN xã, phường, thị trấn đã tổ chức đại hội, có 11 đơn vị đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở, 4 đơn vị đã tổ chức đại hội cấp huyện. Thông qua đại hội đã triển khai lấy ý kiến góp ý vào dự thảo lần 1 đề cương báo cáo Đại hội phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XIV nhiệm kỳ 2011-2016 và các văn kiện dự thảo của TW Hội LHPN Việt Nam. Ngoài ra, toàn tỉnh có 100% cán bộ và 83% hội viên phụ nữ tham gia học tập và đăng ký thực hiện các danh hiệu của phong trào Hội. Hội phụ nữ các cấp đã quyên góp được trên 800 triệu đồng và 16.689 kg gạo để giúp cho trên 2037 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian này, các cấp Hội cũng đã vận động chị em hội viên quyên góp tiền, ngày công để xây mới được 21 "Mái ấm tình thương", đầu tư sửa chữa 26 mái ấm cho hội viên nghèo với số tiền trên 200 triệu đồng. Thông qua việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập đã giúp cho 72.612 hộ có khả năng vươn lên thoát khỏi đói nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ đói nghèo toàn tỉnh xuống còn 23,2%.

 

Từ nay đến cuối năm Tỉnh hội tiếp tục chỉ đạo các cấp hội tiến hành đại hội cơ sở đảm bảo quy trình, chất lượng và thời gian; chỉ đạo 100% các cấp hội triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện các đề án do Chính Phủ giao cho Hội LHPN Việt Nam chủ trì.

Lê Huyền

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.