Tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju (Hàn Quốc) ký kết biên bản ghi nhớ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong chương trình thăm và làm việc tại Nghệ An, sáng 27/10, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo thành phố Gwangju (Hàn Quốc) tổ chức hội đàm và ký kết biên bản hợp tác, biên bản ghi nhớ.
Tham dự hội nghị, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan. Về phía thành phố Gwangju có các ông: Mun Young Hoon - Phó Thị trưởng thành phố; Sim Cheol Eui - Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố.
Toàn cảnh buổi tọa đàm giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju (Hàn Quốc). Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh buổi tọa đàm giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju (Hàn Quốc). Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, năm 2022 là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc và 2022 cũng là năm đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ giữa 2 tỉnh Nghệ An - Gwangju.

Trong tháng 9/2022, tỉnh Nghệ An đã tổ chức đoàn công tác sang thăm và làm việc tại thành phố Gwangju, đây là bước tiến quan trọng để nâng tầm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 địa phương.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo 2 địa phương đã thảo luận, trao đổi về 5 nội dung hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Về trao đổi đoàn, 2 bên thường niên tổ chức luân phiên đoàn công tác sang thăm và làm việc lẫn nhau để hội đàm, đánh giá kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác và kiến nghị các nội dung hợp tác trong năm tiếp theo.

Về đầu tư, thương mại, hai bên hỗ trợ các doanh nghiệp sang thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại. Tổ chức diễn đàn, hội nghị, hội thảo đầu tư, thương mại tại mỗi địa phương. Về văn hóa, du lịch, tổ chức tour, tuyến du lịch giữa 2 địa phương, nhất là tour du lịch golf. Nghiên cứu mở đường bay charter Nghệ An - Gwangju. Tổ chức đoàn nghệ sĩ sang biểu diễn nghệ thuật nhân các sự kiện lớn do 2 địa phương tổ chức.

Phó Thị trưởng chính quyền thành phố Gwangju phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Thị trưởng chính quyền thành phố Gwangju phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Phạm Bằng

Về khoa học và công nghệ, y tế, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, nhất là trong lĩnh vực công nghệ; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, phát triển công nghệ.

Trao đổi, tập huấn, đào tạo các bác sĩ chuyên khoa; tổ chức các đoàn bác sĩ thành phố Gwangju sang khám, chữa bệnh từ thiện, kết hợp khám phá du lịch tại các vùng sâu, vùng xa của tỉnh Nghệ An, nơi còn nhiều khó khăn trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Phạm Bằng

Về giáo dục và đào tạo, thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học hai bên. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên Nghệ An sang học tập tại các trường đại học của Gwangju. Hàng năm, trao đổi công chức sang làm việc tại mỗi bên trong ngắn hạn 3-6 tháng. Tổ chức các đoàn học sinh, sinh viên giao lưu hữu nghị, tìm hiểu về văn hóa mỗi bên.

Tại buổi tọa đàm, 2 địa phương thống nhất với những tiềm năng và lợi thế của mình, 2 địa phương sẽ bổ trợ để cùng nhau phát triển vì sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân. Lãnh đạo 2 địa phương tin tưởng, lĩnh vực hợp tác giữa 2 địa phương không chỉ nằm trong thỏa thuận mà còn mở rộng hơn trên tất cả các lĩnh vực trong những năm tiếp theo.

Chính quyền tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: Phạm Bằng

Chính quyền tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: Phạm Bằng

HĐND tỉnh Nghệ An và Hội đồng thành phố Gwangju ký kết biên bản hợp tác. Ảnh: Phạm Bằng

HĐND tỉnh Nghệ An và Hội đồng thành phố Gwangju ký kết biên bản hợp tác. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình bày tỏ phấn khởi và cho rằng, đây là mối quan hệ hợp tác toàn diện, tiền đề cho sự hợp tác của 2 địa phương trong thời gian tới; đồng thời, khẳng định sẽ phối hợp để thực hiện hiệu quả các nội dung đã ký kết.

Kết luận tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh, 2 địa phương của chúng ta có rất nhiều tiềm năng để cùng nhau hợp tác, và rất có duyên với nhau. Với những tiềm năng và thế mạnh của mình, 2 địa phương chúng ta sẽ bổ trợ cho nhau để cùng phát triển vì sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển thương mại, du lịch ký biên bản ghi nhớ với Công ty Y - Mart. Ảnh: Phạm Bằng

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển thương mại, du lịch ký biên bản ghi nhớ với Công ty Y - Mart. Ảnh: Phạm Bằng

Trường Đại học Y khoa Vinh ký biên bản ghi nhớ với đại diện Tổ chức Gwangju Diakonia. Ảnh: Phạm Bằng

Trường Đại học Y khoa Vinh ký biên bản ghi nhớ với đại diện Tổ chức Gwangju Diakonia. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tin tưởng rằng, lĩnh vực hợp tác giữa 2 địa phương sẽ không chỉ giới hạn trong bản thỏa thuận này, mà sẽ còn được mở rộng hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực trong những năm tiếp theo. Trong thời gian tới, 2 địa phương sẽ cùng nỗ lực thúc đẩy triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai bên ngày càng hiệu quả, thiết thực.

tin mới

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung kiến nghị hạ độ tuổi của người điều khiển xe máy, xe gắn máy theo hướng quy định “Người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy” khi góp ý vào các dự thảo luật.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024; Nghệ An có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao… là những thông tin nổi bật ngày 27/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...