Tình trạng điện phập phù tại một số chợ ở Thành phố Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Điển hình tại chợ Ga Vinh (TP. Vinh) trong thời gian qua liên tục xảy ra sự cố mất điện. Có những ngày mất điện đến 2 - 3 lần khiến hàng hóa, thiết bị điện bị hư hỏng.

Chợ Ga Vinh là khu chợ lớn thứ 2 trên địa bàn TP. Vinh có khoảng 1.700 ki-ốt và hàng trăm tiểu thương kinh doanh. Sau đại dịch Covid-19, tình hình buôn bán của tiểu thương chợ Ga Vinh dần phục hồi. Mặc dù vậy, từ tháng 6 đến đầu tháng 7 năm nay, tại chợ Ga Vinh thường xuyên xảy ra tình trạng mất điện đột xuất, ảnh hưởng đến buôn bán khiến nhiều người bức xúc.

Chợ Ga Vinh có quy mô lớn thứ 2 trên địa bàn TP. Vinh nhưng liên tục xảy ra sự cố mất điện trong thời gian qua. Ảnh: Quang An

Chợ Ga Vinh có quy mô lớn thứ 2 trên địa bàn TP. Vinh nhưng liên tục xảy ra sự cố mất điện trong thời gian qua. Ảnh: Quang An

Theo tìm hiểu của phóng viên, tình trạng mất điện tại chợ Ga Vinh trước đây ít xảy ra, tuy nhiên, những ngày qua thì sự cố này xuất hiện liên tục. Thậm chí, có ngày mất điện từ 2 - 3 đợt, khiến cuộc sống, kinh doanh của tiểu thương bị đảo lộn, khách hàng cũng ngần ngại không vào mua hàng.

Anh Quang, chủ cửa hàng thiết bị điện tử tại chợ Ga Vinh bức xúc: "Gần 1 tháng trở lại đây, khu chợ liên tục mất điện. Riêng chúng tôi kinh doanh đồ điện tử, phải có điện thì các thiết bị mới hoạt động và bán hàng được. Nhưng việc mất điện liên tục đã khiến hàng hóa bị tắt mở liên tục, dễ xảy ra cháy nổ, hư hỏng. Khách vào cũng không thử được hàng...".

Khu vực đặt Aptomat phục vụ điện tại chợ Ga Vinh đã xuống cấp, tuy nhiên, lại cấp điện cho hơn 1.000 ki-ốt dẫn đến dễ xảy ra chập điện. Ảnh: Quang An

Khu vực đặt Aptomat phục vụ điện tại chợ Ga Vinh đã xuống cấp, tuy nhiên, lại cấp điện cho hơn 1.000 ki-ốt dẫn đến dễ xảy ra chập điện. Ảnh: Quang An

Không chỉ anh Quang mà hầu hết các tiểu thương đều bức xúc vì tình trạng này. Bà Võ Hương, tiểu thương tại chợ cho biết: "Mất điện không chỉ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của bà con mà còn khiến việc sinh hoạt, nghỉ ngơi của tiểu thương cũng bị đảo lộn. Những ngày trời nắng đến 40 độ C, dưới lớp tôn mỏng nhưng không có điện để bật quạt, một số hộ phải dùng quạt tay hoặc mua quạt tích điện dự trữ mới trụ được... Một số hộ kinh doanh đồ đông lạnh, hải sản... cũng đứng ngồi không yên vì sự cố này".

Ngay trong ngày 5/7 vừa qua, điện tại chợ Ga Vinh lại mất 2 lần đột ngột.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Vĩnh Hùng - Trưởng ban Quản lý chợ Ga Vinh biết, nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, lượng điện tiêu thụ mạnh, đặc biệt là trong tháng 6/2022, lượng tiêu thụ điện tại chợ đạt 26.000 kWh, trong khi các tháng trước chỉ từ 18.000 - 20.000 kWh, dẫn đến việc Aptomat liên tục bị nhảy gây mất điện toàn khu chợ. Trong khi đó, hệ thống điện tại chợ Ga Vinh đã có từ lâu đời, xuống cấp, công suất thấp nhưng hiện vẫn chưa thể đầu tư được do thiếu kinh phí.

Trước tình hình mất điện liên tục trong thời gian qua, Ban Quản lý chợ Ga Vinh đã có báo cáo và làm đơn kiến nghị lên thành phố Vinh và Điện lực TP. Vinh để có phương án giải quyết. Theo ông Hùng, trong những ngày qua, phía Ban Quản lý chợ và Điện lực TP. Vinh đã phối hợp kiểm tra và lên phương án nâng cấp hệ thống điện cho khu chợ, dự kiến sẽ thực hiện trong tháng 7/2022.

Nhiều ki-ốt tại chợ Ga Vinh xập xệ, xuống cấp, nguy cơ cháy nổ cao. Ảnh: Quang An

Nhiều ki-ốt tại chợ Ga Vinh xập xệ, xuống cấp, nguy cơ cháy nổ cao. Ảnh: Quang An

Theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ chợ Ga Vinh mà một số khu chợ khác trên địa bàn TP. Vinh cũng xảy ra tình trạng mất điện dù tần suất ít hơn. Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó ban Quản lý chợ Phong Toàn, phường Hà Huy Tập cho biết: Thời gian qua, hệ thống điện tại chợ vẫn gặp sự cố, ảnh hưởng đến bà con tiểu thương cũng như điều hành của ban quản lý. Mặc dù vậy, may mắn là chúng tôi có sự hỗ trợ từ hệ thống điện mặt trời của các đơn vị xung quanh, nên cũng giảm thiểu được thiệt hại phần nào.

Được biết, việc mất điện tại các khu chợ không chỉ ảnh hưởng đến kinh doanh, buôn bán của tiểu thương mà còn gây bất cập cho người dân khi đi chợ, mua hàng hóa. Nguy hiểm hơn là hiện nay đã bước vào cao điểm nắng nóng, các khu chợ luôn có nguy cơ cháy nổ rất cao, nhất là việc bố trí hàng hóa thiếu khoa học, dựng lều bạt lộn xộn, dây điện đấu nối chằng chịt... nên nếu điện không ổn định cũng sẽ rất dễ gây ra hỏa hoạn.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Văn Nga - Giám đốc Điện lực TP. Vinh cho biết: Nếu các khu chợ xảy ra các sự cố về điện, mất điện, thì có thể liên hệ ngay với đơn vị để kiểm tra và xử lý kịp thời. Nếu hệ thống truyền tải điện tại các khu chợ đã xuống cấp, công suất thấp thì Ban Quản lý chợ phải làm đơn đề nghị nâng công suất để chúng tôi nghiên cứu và phối hợp thực hiện, đảm bảo an toàn điện cũng như giúp bà con tiểu thương yên tâm kinh doanh./.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.