TKV đạt doanh thu 110.982 tỷ đồng

Hơn 30 tập thể cá nhân thuộc TKV được tặng thưởng Bằng khen về thành tích hoàn thành kế hoạch phối hợp kinh doanh.

Sáng 12/4, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức “Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến và Tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2013” nhằm tôn vinh, khích lệ những tập thể và cá nhân của Tập đoàn đã nỗ lực, sáng tạo trong lao động sản xuất, vượt qua khó khăn thử thách, đạt những thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng cho việc vượt khó, giữ ổn định sản xuất kinh doanh, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2013.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất 
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ và Huân chương Độc lập Hạng Ba cho Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ.

Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 trong bối cảnh kinh tế đang còn gặp nhiều khó khăn, Công ty mẹ và các Công ty thành viên trong Tập đoàn đã kiên trì mục tiêu an toàn - ổn định - hiệu quả - phát triển, nỗ lực phấn đấu và đã vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2013.

Theo đó, năm 2013, sản lượng than nguyên khai do TKV sản xuất được đạt 42,6 triệu tấn, đạt 101% kế hoạch; Lượng than sạch đạt 39,5 triệu tấn, bằng 101% kế hoạch. Cả năm toàn ngành tiêu thụ được 39,1 triệu tấn than, trong đó xuất khẩu 12 triệu tấn và tiêu thụ trong nước 27,1 triệu tấn.

Ngoài ra, trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, sản xuất điện… của Tập đoàn cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tăng vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Doanh thu toàn Tập đoàn năm 2013 đạt 110.982 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.100 tỷ đồng, nộp ngân sách 12.700 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Biên, Phó TGĐ Tập đoàn TKV, để đạt được những kết quả nêu trên, đồng thời với việc thực hiện các giải pháp về công tác tổ chức, công tác quản lý và điều hành… công tác thi đua, khen thưởng trong Tập đoàn đã được quan tâm phát triển sâu rộng trong các lĩnh vực sản xuất và công tác, tạo sự đồng bộ trong công tác quản lý, tạo khí thế và động lực để thúc đẩy sức sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách, giữ ổn định và đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Với quan điểm đó, ngay từ ngày đầu năm, các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua được xây dựng và triển khai rộng rãi trong Tập đoàn các công ty TKV. Hàng loạt các Quy định cụ thể về thi đua, khen thưởng được xây dựng và ban hành. 100% các đơn vị đã đăng ký thi đua hoàn thành kế hoạch phối hợp kinh doanh và các mục tiêu thi đua do Tập đoàn phát động; hàng trăm tổ /đội, công trường, phân xưởng đăng ký thi đua đạt năng suất kỷ lục Tập đoàn.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng tặng cờ thi đua 
Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng tặng cờ thi đua 
của Chính phủ, cờ thi đua của Bộ Công Thương cho các đơn vị Tập đoàn.

Năm 2013, Tập đoàn đã xét tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu Tập đoàn cho 21 tổ/đội; tặng Cờ thi đua đạt năng suất kỷ lục cho 8 tổ/đội và tặng 27 Bằng khen cho các Tổ/đội có thành tích cao trong phong trào  thi đua giành năng suất kỷ lục. 18 công trình mục tiêu trọng điểm đã hoàn thành đúng tiến độ đăng ký với chất lượng tốt cũng được Tổng Giám đốc Tập đoàn khen thưởng.

Tại buổi lễ tuyên dương sáng nay, có 4 đơn vị được Tập đoàn tặng Cờ dẫn đầu, 8 đơn vị được tặng Bằng khen, 21 đơn vị thành viên của công ty con được tặng thưởng Bằng khen về thành tích hoàn thành kế hoạch phối hợp kinh doanh.

Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tập đoàn, Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Văn Biên nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cám ơn các tập thể, các cá nhân các đơn vị đã nỗ lực, cố gắng vượt bậc và đạt được những thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất cũng như trong các lĩnh vực công tác khác.

Những thành tích của tập thể, cá nhân đã đóng góp quan trọng vào sự nỗ lực khắc phục và vượt qua khó khăn thách thức để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2013 vừa qua./.

Theo vov

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.