Toàn tỉnh ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam 3,424 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sáng 07/1/2014, tại TP Vinh, Hội nạn nhân chất độc da cam Nghệ An tổ chức tổng kết công tác hoạt động xây dựng Hội và vận động ủng hộ quỹ nạn nhân nhất độc da cam dioxin năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Dự hội nghị có đại diện các ban, sở ngành cấp tỉnh và đại diện BCH Hội da cam các huyện, thị.
Nghệ An có gần 40 ngàn người bị nhiễm chất độc da cam, trong đó có 15.577 nạn nhân được hưởng chế độ. Năm 2013, trên cơ sở vận động, Hội đã phát động các tầng lớp nhân dân ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam được 3,424 tỷ đồng từ 76 tập thể, cá nhân, trong đó 18/21 các hội cấp huyện, thị vận động được trên 3 tỷ đồng.
Các đại biểu dự triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Hội nạn nhân chất độc da cam
Các đại biểu dự tổng kết
Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, ban ngành và sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh năm 2013, Hội đã thăm và tặng quà trị giá 2,984 tỷ đồng cho các đối tượng, trong đó 3.306 suất quà với số tiền 833 triệu đồng; hỗ trợ làm 48 căn nhà với số tiền 1,22 tỷ đồng cho các đối tượng và vốn sản xuất 744 triệu đồng/112 suất cho các gia đình; tặng 93 suất học bổng và 8 xe lăn cho con em nạn nhân da cam.
 Ông Đinh Xuân Tứ, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam đọc báo cáo tổng kết)
Ông Đinh Xuân Tứ, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam đọc báo cáo tổng kết
Tại hội nghị, trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động năm 2013 và làm rõ nguyên nhân một số tồn tại, hạn chế, Hội đã bàn bạc và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 là tiếp tục thực hiện tốt Thông báo số 292 của Ban Bí thư TƯ Đảng về giải quyết hậu quả chất độc hóa học; tham mưu tích cực cho cấp ủy chính quyền trong việc vận động, xây dựng quỹ hội để thăm hỏi, giúp đỡ các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn; tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu năm 2014 và Hội cơ sở kết thúc nhiệm kỳ 1, chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ 2; tiếp tục vận động xây dựng hội và kết nạp hội viên; phấn đấu mỗi huyện vận động được từ 250- 400 triệu đồng để Quỹ toàn tỉnh có từ 2-3 tỷ đồng qua đó tiếp tục có các chương trình thăm hỏi, giúp đỡ nạn nhân xóa đói giảm nghèo, giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Nguyễn Hải

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.