Tối 6/12 sân Rizal Memorial, Philippines - Thái Lan: 'Át vía' chủ nhà!

Đến Philippines hôm 4/12, HLV Kiatisuk Senamuang không ngần ngại tuyên bố muốn thắng Philippines ngay tại sân Rizal Memorial để làm tiền đề cho trận bán kết lượt về ở sân nhà sau đó 4 ngày. Với những gì đã thể hiện, đội bóng xứ Chùa Vàng có đủ cơ sở và sự tự tin để làm điều đó.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Philippines đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và đội bóng này cũng đã lọt vào bán kết hai kỳ AFF Cup liên tiếp (2010, 2012) nhưng lối chơi của họ lại phụ thuộc hoàn toàn vào những cầu thủ ngoại nhập tịch, trong đó nổi bật hơn cả là P.Younghusband, Manuel Ott và Jerry Lucena.

19h00 ngày 6/12 sân Rizal Memorial, Philippines -  Thái Lan: 'Át vía' chủ nhà!

Trái ngược với chủ nhà Philippines, đội khách Thái Lan đang nổi lên là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch AFF Suzuki Cup 2014 với một đội hình đồng đều, sức trẻ và tinh thần hưng phấn cao, nhất là sau khi đã vượt qua vòng đấu bảng với 3 trận toàn thắng. Trong 3 trận đấu tại vòng bảng, HLV Kiatisuk đã có 3 biến thể khác nhau ở hàng tiền vệ, chính vì thế, người ta không biết cựu danh thủ này sẽ bố trí đội hình như nào trong trận đấu với Philippines vào tối nay. Đây là khó khăn cho HLV Thomas Dooley và các học trò nếu muốn hóa giải sức tấn công của người Thái.

Đã có một số hoài nghi sau khi Philippines thua đội tuyển Việt Nam 1-3 ở trận đấu cuối cùng vòng đấu bảng nhưng ông Thomas Dooley tin tưởng một tuần nghỉ là quãng thời gian cần thiết để các cầu thủ hồi phục tinh thần cũng như sức lực, đủ để khuất phục sức trẻ, sự tự tin của Thái Lan.

“Màn trình diễn của chúng tôi sau hai trận đấu đầu tiên vòng bảng gặp Lào và Indonesia là tuyệt vời nhưng khi gặp Việt Nam, họ đã chơi quá tốt nên chúng ta phải chấp nhận thất bại. Bây giờ tôi biết làm thế nào để đối đầu với một đội bóng có lối chơi tương tự như đội Việt Nam. Thái Lan là một đội bóng trẻ nhưng họ là đối thủ đáng gờm vì đã toàn thắng 3 trận ở vòng bảng. Thái Lan chơi bóng tương tự như đội Việt Nam và sẽ không hề dễ dàng. Nhưng chúng tôi có 1 tuần nghỉ ngơi. Tôi chắc chắn đội bóng sẽ có phong độ khác và các cầu thủ sẽ chơi tốt nhất trong khả năng của mình” – HLV Thomas Dooley phát biểu trước trận đấu.

 “Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu. Điều duy nhất mà chúng tôi lo ngại là thời tiết. Theo dự báo, một cơn bão lớn sẽ đổ bộ vào Philippines cuối tuần này. Chúng tôi đã thi đấu trên mặt sân nhân tạo trong 2 trận vòng bảng ở Singapore và giành chiến thắng trước Malaysia và Myanmar nên không có gì phải lo ngại. Tôi đã chỉ đạo các cầu thủ chơi tấn công. Chúng tôi sẽ cố gắng ghi bàn và giành chiến thắng. Nếu như thắng ở trận lượt đi, chúng tôi sẽ dễ dàng hơn ở trận lượt về" – HLV đội tuyển Thái Lan Kiatisuk tuyên bố.

Hồi tháng 11, Thái Lan đã thắng Philippines 3-0 trong một trận giao hữu và chưa từng thua đối thủ này trong 14 lần đối đầu gần đây, đó là cơ sở để họ tin vào chiến thắng.

Đội hình dự kiến 

Philippines: Deyto – Rota, Aguinaldo, Guirado, Sato – Lucena, Manuel Ott, P.Younghusband, Steuble, Bahadoran – Reichelt. 

Thái Lan: Thammasatchanan – Daosawang, Promrakth, Boonyong, Notechaiya – Deeporm, Yooyen, Tossakrai, C.Chappuis, Thaweekarn – Keawsombut. 

Dự đoán: Thái Lan thắng 2-1

Theo TTVH

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.