“Tôi ơi, đừng tuyệt vọng”- chương trình nghệ thuật chống bạo lực gia đình

Với sự hợp tác của trung tâm CSAGA và Đoàn kịch 3 Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, “Tôi ơi, đừng tuyệt vọng” sẽ ra mắt khán giả vào lúc 20h ngày 15/6 tại Sân khấu nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.

Một trong những cách để góp phần giảm trừ, tiến tới xóa bỏ bạo lực gia đình chính là công tác truyền thông phải thực sự hiệu quả, đa dạng và mới mẻ, đặc biệt là sự chung tay của nhiều thành phần trong xã hội. Đây chính là tiền đề cho sự ra đời của chương trình nghệ thuật “Tôi ơi, đừng tuyệt vọng”.

Lần đầu tiên trên sân khấu, với sự hỗ trợ, hướng dẫn của các nghệ sỹ chuyên nghiệp, những người phụ nữ từng bị bạo lực trực tiếp sẽ tái hiện lại cuộc đời mình trước cộng đồng bằng nghệ thuật sân khấu đương đại. Họ sẽ dũng cảm kể lại những câu chuyện của chính mình, bộc lộ những nỗi đau cũng như sự tủi hổ mà họ đã phải chịu đựng suốt năm tháng trong quá khứ. Bên cạnh đó, họ sẽ chia sẻ những khát khao, những ước mơ cháy bỏng và đặc biệt là con đường vượt qua số phận của chính bản thân họ.

Tại đây, khán giả sẽ được chứng kiến rất nhiều những hình ảnh chuyển động giàu cảm xúc trên sân khấu và được lắng nghe những lời tâm sự tận đáy lòng của chính những người trong cuộc- những người phụ nữ từng là nạn nhân của bạo lực gia đình.

"Tôi ơi, đừng tuyệt vọng”

"Tôi ơi, đừng tuyệt vọng”

Chương trình nghệ thuật “Tôi ơi, đừng tuyệt vọng” được chia thành hai phần: Phần một là màn hình thể đương đại với sự chuyển động, vũ đạo và tạo hình ấn tượng gây cảm xúc mạnh cho khán giả. Phần hai là thể loại kịch tương tác mà qua đó, khán giả có thể thay đổi câu chuyện kịch bằng cách tham gia biểu diễn với các diễn viên trong không khí nghệ thuật đầy ngẫu hứng và sáng tạo.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc này một lần nữa đã khẳng định sự tìm tòi trong quá trình đưa nghệ thuật vào phát triển xã hội tại Việt Nam. “Tôi ơi, đừng tuyệt vọng” cho thấy một góc nhìn hết sức nhân văn của đạo diễn trẻ Bùi Như Lai và các đồng nghiệp của anh như Nghệ sỹ Hoàng Tùng, Biên đạo múa Hoài Nam, Nghệ sỹ Như Quỳnh và Thu Hà trong vai trò hướng dẫn biểu diễn.
Theo VOV Online - NT

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.