Theo khuyến cáo của Công an Hà Nội, nhiều đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn, lợi dụng công nghệ Deepfake làm giả cuộc gọi video qua khuôn mặt, giọng nói người thân để chiếm đoạt tài sản.
(Baonghean.vn) - Chiều 3/8, một số người dân phản ánh tới phóng viên Báo Nghệ An việc bản thân bị một nhóm bán hàng mời đến quảng bá sản phẩm để tặng quà. Nhóm này đã lừa đảo bán hàng giá cao với lời hứa sau khi mua hàng sẽ tặng lại phần quà có giá trị tương tự. Tuy nhiên, sau khi hàng trăm người mua hàng thì nhóm bán hàng này ôm tiền và nhanh chóng lên xe chạy mất.
Giả danh là nhân viên tín dụng của Ngân hàng TMCP Quân đội MB Bank, đối tượng Phùng Đăng Vũ đã lên mạng xã hội đăng tải thông tin hỗ trợ khách cần nâng hạn mức thẻ tín dụng không mất phí. Một số người nhẹ dạ đã bị Vũ và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
Từ 1/2018 đến 4/2019, thông qua việc đưa ra thông tin vay tiền để đáo hạn ngân hàng, Châu đã vay hàng trăm tỷ đồng của nhiều người, sau đó mất khả năng chi trả, chiếm đoạt hơn 49 tỷ đồng.