Tội phạm sử dụng súng hoa cải: SOS!

(Baonghean) - Trong khoảng vài năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, việc "thanh toán" giữa các nhóm đối tượng theo kiểu giang hồ, hay giải quyết mâu thuẫn cá nhân có sử dụng vũ khí ngày càng nhiều. Ngoài đao, kiếm, phớ, ống tuýp sắt... thì súng hoa cải (súng săm lét) là loại vũ khí được các đối tượng quen dùng. Đây thực sự là điều đáng lo ngại cho tình hình ANTT và sự bình yên của người dân trên địa bàn.
 
Khoảng 22 giờ 30 phút tối 8/2/2011 (mồng 6 Tết Tân Mão), tại sàn nhảy Heaven 69 (tại Nhà Văn hoá Lao động, TP.Vinh) đã xẩy ra vụ xả súng khiến 1 người chết, 2 người khác bị trọng thương, trong lúc xem ca nhạc. Ngay khi vụ việc xẩy ra, cơ quan điều tra Công an tỉnh đã bắt được hung thủ  gây án là Nguyễn Khắc Nhật (SN 1993, trú tại khối 3, phường Bến Thuỷ, TP.Vinh) cùng với khẩu súng hoa cải là vũ khí gây án.
 
Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận: Khoảng 21 giờ, Nhật cùng nhóm bạn  gồm 4 người rủ nhau vào sàn nhảy Heaven 69 uống rượu và xem ca sĩ Nhật Tinh Anh biểu diễn. Trước khi đi, Nhật đã thủ sẵn trong người một khẩu súng hoa cải dài khoảng 50 cm. Đến khoảng 22 giờ, khi ca sĩ  Nhật Tinh Anh xuất hiện, cả bọn ùa ra sàn đứng xem. Lúc này, phía trước cũng có một nhóm thanh niên đứng lên để xem và chắn mất tầm nhìn của nhóm nên đã xẩy ra to tiếng. Mâu thuẫn xảy ra khi một người trong nhóm kia bất ngờ dùng vỏ chai bia đập vào mặt bạn đi cùng với Nhật. Thấy bạn bị đánh, Nguyễn Khắc Nhật rút súng nhằm vào bụng người thanh niên nhóm bên kia bóp cò, khiến anh này đổ gục ra sàn và bị tử vong. Nạn nhân là Nguyễn Tuấn Trung (SN 1993, trú tại phường Hồng Sơn, TP Vinh). Biết đối phương trúng đạn, Nhật và đồng bọn bỏ chạy, sau đó cùng nhau xuống Bệnh viện Quân y 4 băng bó vết thương rồi bỏ trốn cho đến lúc bị bắt.
 
Mới đây nhất, vào tối ngày 6-5-2011, trong lúc đang can ngăn đám người đánh nhau, ông Trần Hữu Hạnh (trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh) đã bị một đối tượng sử dụng súng hoa cải bắn bị thương với khoảng 100 vết đạn găm vào lưng và cánh tay. Sau 5 ngày xẩy ra sự việc, đối tượng gây án là Nguyễn Thế Lương (SN 1974, ở khối 3, phường Cửa Nam, TP Vinh) đã ra đầu thú.

Súng, đạn hoa cải bị lực lượng công an thu giữ

Đối tượng Nguyễn Công Đắc (SN 1982, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh), nhận án tử hình vì hành vi giết người bằng súng hoa cải

Theo số liệu thống kê của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh, từ 2010 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xẩy ra 11 vụ trọng án có liên quan đến việc sử dụng súng hoa cải, bắt giữ 14 đối tượng.
 
Theo Thượng tá Nguyễn Duy Vinh, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh: Súng hoa cải có nguồn gốc từ miền núi, đặc biệt là người dân tộc Mông thường chế tạo ra dùng để săn bắn. Thế nhưng hiện nay, các đối tượng giang hồ bằng nhiều cách khác nhau (tự chế, mua từ nước ngoài, mua của người dân tộc...) đã tìm cách sở hữu nó làm "bùa hộ mệnh" cho bản thân và cho băng nhóm của mình, bởi hiện nay một khẩu súng hoa cải có giá chưa đầy 1 triệu đồng, còn đạn thì có thể tự chế hoặc mua dễ dàng. Dù được làm thủ công, cấu tạo khá đơn giản, nhưng súng hoa cải gây ra mức độ sát thương rất lớn. Đây là dạng súng hơi, có 1 hoặc 2 nòng bằng ống tuýp sắt, chiều dài từ 70 - 80cm, nhưng bọn tội phạm thường cắt ngắn báng và nòng chỉ còn khoảng 30-40cm để dễ dàng cất giấu và sử dụng. Đạn của nó có nhiều dạng, được chế bằng cách mua kíp về dùng máy hoặc tay nhồi thêm mạt sắt, chì hoặc những viên bi nhỏ, khi bắn tung ra như chùm hoa cải. Vì thế, một khi nằm trong tầm ngắm của nó, đối phương rất khó có thể né tránh.
 
Tuy loại vũ khí này hết sức nguy hiểm, thế nhưng cho đến nay, việc thu hồi, xử lý đối tượng sử dụng súng hoa cải vẫn còn rất khó khăn. Bởi theo như quy định trong Luật hình sự, súng hoa cải không nằm trong danh mục vũ khí quân dụng nên hành vi tàng trữ loại súng này không bị xử lý hình sự mà chỉ xử phạt hành chính, điều đó có nghĩa không thể khởi tố hình sự, bắt giam cũng như áp dụng hình thức phạt tù đối với những người tàng trữ loại súng nguy hiểm này. Chỉ khi nào đối tượng sử dụng nó để phạm tội, gây tội hình sự thì mới bị xem xét xử lý. Vì thế, việc kiểm soát chỉ mới dừng lại ở mức tuyên truyền, vận động người dân giao nộp. Năm 2006, Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ra Chỉ thị 207 về vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đã thu và tiêu hủy được gần 4.000 khẩu súng săn các loại. Mới đây nhất, vào ngày 15/9/2011, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại súng săn, pháo, công cụ hỗ trợ.
 
Tuy nhiên, với tính sát thương tương đối lớn, lại dễ chế tạo, dễ sử dụng, nên loại vũ khí này còn tồn tại khá nhiều trong dân, đặc biệt là ở khu vực miền núi, trong tay các đối tượng giang hồ. Và chúng rất khó thu giữ nếu không có sự phối hợp từ phía người dân, đó là chưa kể đến việc các loại súng này có thể mua được dễ dàng từ bên kia biên giới.
 
Hiện nay, ngoài việc vận động người dân giao nộp vũ khí, các lực lượng chức năng đang tập trung khai thác từ các đối tượng bị bắt để nắm rõ thêm về các đối tượng đang còn sở hữu súng ở ngoài xã hội để có biện pháp quản lý. Đặc biệt, các lực lượng chức năng đang đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm, trong đó chú trọng đến các loại tội phạm có tổ chức, côn đồ hung hãn có sử dụng vũ khí "nóng"; tập trung rà soát những băng nhóm tội phạm nghi vấn có vũ khí, giải quyết những mâu thuẫn trong nhân dân, hoặc giữa các băng nhóm, tăng cường công tác quản lý hành chính ở những địa bàn nhạy cảm như quán bar, sàn nhảy, quán karaoke...
 
Tuy nhiên, để hạn chế được những hậu quả của súng hoa cải gây ra, rất cần được bổ sung những quy định mới, có điều khoản nghiêm cấm và xử lý nghiêm những đối tượng mua bán, sử dụng loại vũ khí này. Có như thế mới giúp lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả công tác trong công tác đấu tranh, kiểm soát các loại súng săn thô sơ nói chung và súng hoa cải nói riêng, chứ không phải chờ đến khi các đối tượng gây ra án hình sự bằng súng hoa cải rồi mới xử lý như hiện nay.

Quảng An

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.