Tôm đông lạnh “thoát” thuế chống trợ cấp

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Indonesia và Ecuador đã thoát thuế chống trợ cấp (CVD) trong quyết định sơ bộ của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) ngày 29/5/2013 về mức thuế chống trợ cấp đối với tôm nhập khẩu từ 7 nước.

                   Indonesia và Ecuador “thoát” thuế chống trợ cấp ở thị trường Mỹ.

Trong khi đó, Malaysia có mức thuế cao nhất với 62,74%, Việt Nam 6,07%, Ấn Độ 5,91%, Trung Quốc 5,76% và Thái Lan 2,09%.

 Ngay sau khi DOC công bố quyết định sơ bộ này, các nước xuất khẩu tôm có liên quan đã có những động thái phản ứng khác nhau.

Tại Việt Nam, VASEP đã ra thông cáo báo chí phản đối và cho rằng, kết quả sơ bộ này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động xuất khẩu vào Hoa Kỳ của các doanh nghiệp, đến các giao dịch mua bán hiện nay cũng như tác động không ít đến tâm lý các nhà nhập khẩu tôm tại Hoa Kỳ. Quyết định này, cùng với việc đánh thuế chống bán phá giá đối với tôm Việt Nam nhập khẩu vào Hoa Kỳ là một quyết định không công bằng, đánh hai loại thuế lên cùng một sản phẩm và gây ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của hơn 600 nghìn nông dân, người làm chế biến và XK tôm tại Việt Nam…

Đối với Thái Lan, Hiệp hội Thực phẩm Đông lạnh nước này cho biết sẽ sử dụng những chứng cứ xác thực để phản bác lại quyết định sơ bộ của DOC mặc dù mức thuế không cao hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Mỹ hiện là thị trường lớn nhất tiêu thụ tôm của Thái Lan nên nước này có đầy đủ tài liệu để chứng minh quyết định của DOC là không phù hợp nhằm giữ vững vị trí của Thái Lan trên thị trường tôm Mỹ.

Trái lại, Indonesia rất hài lòng với quyết định sơ bộ của DOC khi cho rằng, không có bằng chứng nào cho thấy ngành tôm nước này nhận trợ cấp từ chính phủ và cho biết Chính phủ và ngành tôm Indonesia sẽ tiếp tục phối hợp với DOC trong những bước điều tra tiếp theo. XK tôm sang Mỹ chiếm 48,2% trong tổng XK tôm của nước này. Hiện nay, Indonesia là nhà cung cấp tôm lớn thứ 2 cho thị trường Mỹ sau Thái Lan.

Theo baocongthuong - PH

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.