Tổng đội TNXP 5 Nghệ An kỷ niệm 15 năm ngày thành lập

(Baonghean.vn) - Sáng 12/9, Tổng đội TNXP 5 Nghệ An đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập (12/9/2000 - 12/9/2015) và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Tham dự buổi lễ, về phíaTrung ương Đoàn có đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Trung ương Đoàn. Về phía tỉnh có đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn.  

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy cũng gửi lẵng hoa chúc mừng Tổng đội TNXP5 nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Đồng chí Hoàng Văn Đông - Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP 5- XDKT Nghệ An  phát biểu khai mạc buổi lễ
Đồng chí Hoàng Văn Đông - Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP 5 - XDKT Nghệ An phát biểu khai mạc buổi lễ.
Đồng chí Hà Văn Dương  đội viên xuất sắc trong phong trào phát triển kinh tế trong 15 năm qua
Đồng chí Hà Văn Dương - đội viên xuất sắc trong phong trào phát triển kinh tế chia sẻ kinh nghiệm.

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự và an ninh biên giới tại những vùng có điều kiện có khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh, tháng 9/2000, Tổng đội TNXP 5 Nghệ An chính thức ra đời. Nhiệm vụ chính của đơn vị là xây dựng làng thanh niên, đưa thanh niên vào vùng dự án lập thân, lập nghiệp; ổn định cuộc sống lâu dài, tạo việc làm và chuyển giao KHKT cho các đội viên. Đồng thời phối hợp cùng các cơ quan chức năng bảo đảm an ninh trật tự và an ninh biên giới Việt Nam - Lào.

Đồng chí Thái Hồng Thanh -  Phó Trưởng ban thi đua khen  thưởng UBND tỉnh - Nguyên  Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP 5 những ngày đầu mới thành lập phát biểu cảm xúc trong lễ kỷ niệm
Đồng chí Thái Hồng Thanh - Phó Trưởng ban thi đua khen thưởng UBND tỉnh - Nguyên Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP 5 những ngày đầu mới thành lập phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tổng đội TNXP 5 Nghệ An hiện có 150 hộ hội viên, hơn 503 nhân khẩu. Đơn vị được giao quản lý và sử dụng hơn 5.932 ha đất tự nhiên; trong đó diện tích rừng phòng hộ 3.526 ha, đất rừng sản xuất 1.588,1 ha, đất nông nghiệp và đất khai thác là 818,4ha.

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, đội viên đã nỗ lực phấn đấu, biến vùng đất cằn cỗi, hoang vu trở nên trù phú, xanh biếc với những đồi chè, rừng keo, cây ăn quả và những trang trại tổng hợp cho thu nhập cao.

BCH đơn vị đã xây dựng mô hình kinh tế trang trại làm hướng đi chủ lực, trong đó trọng tâm là cây chè công nghiệp. Tổng diện tích chè công nghiệp của Tổng đội có 230 ha, năng suất bình quân đạt 14 tấn/ha, sản lượng búp tươi hàng năm là  2.400 tấn, cho nguồn thu hơn 10 tỷ đồng/năm...

Song song phát triển cây chè công nghiệp, các hộ đội viên còn trồng 40 ha cây rễ hương, 20ha cam, 10ha tre điền trúc lấy măng, hơn 100 ha keo nguyên liệu; tổng giá trị thu nhập từ trồng trọt đạt trên 15 tỷ đồng/năm.

Cùng với trồng trọt, lĩnh vực chăn nuôi cũng được xác định là một lợi thế trong phát triển kinh tế. Hiện nay đơn vị đang thực hiện 6 mô hình chăn nuôi dê sinh sản và nuôi thương phẩm giống dê lai 3/4 máu BOER với quy mô 14 con/hộ; giá trị từ chăn nuôi hàng năm đạt hơn 5 tỷ đồng... Nhờ vậy, đời sống của cán bộ, đội viên ngày càng được nâng cao, bình quân thu nhập đầu người đạt 3,5 triệu đồng/tháng, bình quân hộ đạt hơn 11 triệu đồng/tháng; nhiều hộ gia đình đội viên có mức thu nhập 150 triệu đồng/năm.

Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh - Bí thư Huyện ủy Thanh Chương phát biểu tại buổi lễ.
 Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND trao bằng khen cho tập thể và cá nhân xuất sắc trong 15 năm xây dựng và trưởng thành của Tổng đội
Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân xuất sắc trong 15 năm xây dựng và trưởng thành của Tổng đội.
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho cán bộ đội viên Tổng đội
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho cán bộ và đội viên Tổng đội.
Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn - Chánh văn phòng Trung ương đoàn trao cờ thi đua cho tạp thể Tổng đội
Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn - Chánh văn phòng Trung ương đoàn trao cờ thi đua cho tập thể Tổng đội.
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Tỉnh Đoàn trao bằng khen cho các đội viên xuất sắc
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng -  Bí thư Tỉnh Đoàn trao Bằng khen cho các đội viên xuất sắc.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, Tổng đội TNXP 5 đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập là dịp để nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển của đơn vị. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của TNXP trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới./.

Nhóm PV

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.