Tổng kết 17 năm thực hiện công tác quy tập hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

(Baonghean) - Sáng nay, 23/6, tại TX Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức  tổng kết 17 năm thực hiện công tác quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
 
Dự tổng kết, về phía nước bạn Lào có đồng chí Đông Chít Chăng Xay Vàng - Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng; lãnh đạo  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Viêng Chăn.
 
Về phía Việt Nam, có đại diện Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Văn Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ  tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự Nghệ An cùng các sở, ban, ngành cấp tỉnh.  

 Đồng chí Thái Văn Hằng trao Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An cho các

cá nhân và tập thể.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, 2 tỉnh Xiêng Khoảng và Viêng Chăn (nước CHDCND Lào) là nơi diễn ra chiến trường gian khổ, ác liệt nhất, có khoảng 12 nghìn liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã cong tác, chiến đấu, và hy sinh tại 2 địa phương này.
 
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về nước, trong 17 năm qua, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An và Đoàn quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân nước bạn Lào trong việc xác định nguồn tin, qua đó tổng hợp, xác minh, xác định địa hình, địa phương cụ thể nơi hy sinh và an táng của các Liệt sỹ. Đồng thời, bố trí lực lượng tiến hành tìm kiếm hợp lý, đạt kết quả tốt. Từ năm 1994 đến nay, Đoàn quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tiến hành quy tập được 5.959 hài cốt liệt sỹ về nước, nâng tổng số hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được quy tập về nước là 11.755 hài cốt.

 Lãnh đạo 2 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn trao Bằng khen của 2 tỉnh cho Ban công tác đặc biệt tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Đoàn quy tập tỉnh Nghệ An.

Song song với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương, gia đình Liệt sỹ để tra cứu, đối chiếu và đã xác minh được họ, tên, quê quán của 725 hài cốt liệt sỹ; đồng thời phối hợp với 31 tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức bàn giao 932 hài cốt liệt sỹ cho địa phương và gia đình.
 
Ghi nhận những đóng góp xứng đáng của đơn vị, năm 2001, Đoàn Quy tập  tỉnh Nghệ An được Nhà nước phong tặng danh hiệu AHLLVTND trong thời kỳ đổi mới, Huân chương Quân công Hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì và nhiều bằng khen, giấy khen.
 
Trong dịp này, UBND tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 12 tập thể, 24 cá nhân; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng giấy khen cho 6 tập thể và 12 cá  nhân. Đồng thời đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước trong thời gian qua.

Trần Hải

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.