Tổng kết 5 năm mô hình nông-lâm-ngư ở miền tây Nghệ An

(Baonghean) - Sáng nay 28/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình kinh tế nông-lâm-ngư trên địa bàn các huyện miền tây Nghệ An, giai đoạn 2006-2011.
 
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 11 huyện miền núi trên địa bàn tỉnh.
  
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, từ 2006 đến 2011, ở 11 huyện miền núi đã triển khai được 305 dạng mô hình kinh tế thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và sự kết hợp lồng ghép mô hình nông lâm ngư. Trong đó, vùng núi cao (5 huyện) triển khai 166 mô hình, vùng núi thấp (6 huyện) là 139 mô hình; số mô hình triển khai thực hiện có hiệu quả và có khả năng nhân rộng là 284 mô hình, chiếm tỷ lệ 93,1%. Một số mô hình đạt kết quả tốt, đã được nhân rộng: Mô hình chuyển lúa mùa, hè hè thu sang trồng ngô đông trên đất 2 lúa tại huyện Quỳ Châu, Nghĩa Đàn; mô hình trồng khoai sọ ở Tương Dương, trồng gừng dưới tán rừng ở Kỳ Sơn; mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học, vịt bầu ở Quỳ Châu và các mô hình cải tạo rừng nghèo kiệt thành rừng giàu, trồng cây hương bài, thâm canh cây đặc sản tre măng Điền trúc ở Quỳ Hợp Quỳ Châu, Anh Sơn... Bên cạnh những thành công đạt được cũng đang tồn tại những khó khăn thách thức, như: Có những mô hình thành công nhưng không nhân rộng được; nhiều mô hình chưa đạt yêu cầu, kết quả không hơn so với phương thức sản xuất truyền thống cũ. Việc tìm các mô hình cho người nghèo sản xuất để thoát nghèo bền vững còn gặp nhiều khó khăn. Địa bàn rộng, giao thông khó khăn, đời sống kinh tế và tập quán thâm canh còn thấp, thậm chí nhiều nơi vẫn còn tập quán quảng canh đã ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, triển khai và nhân rộng mô hình...
 
Kế hoạch và một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2012- 2015, UBND tỉnh định hướng: Tiếp tục nghiên cứu, vận dụng các nội dung, lựa chọn cây con phù hợp trên cơ sở áp dụng các tiến bộ KHKT đưa vào sản xuất để phát triển kinh tế các huyện miền tây Nghệ An một cách toàn diện, sâu rộng theo quy hoạch đã duyệt. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp theo tiểu khí hậu vùng miền, phù hợp với đối tượng hộ sản xuất; xác định cây con chủ lực để sản xuất hàng hoá. Triển khai thử nghiệm xây dựng mô hình về cây, con phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán, hoàn cảnh từng đối tượng người dân, từng vùng miền. Tổ chức xây dựng mạng lưới dịch vụ trong nhân dân và có lộ trình xây dựng thương hiệu, tiếp thị, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Ngọc Anh

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.