Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình Tín dụng học sinh, sinh viên (2007 - 2012)

(Baonghean.vn) - Sáng nay 19/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình Tín dụng HSSV theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Thái Văn Hằng - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Lý – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam; lãnh đạo Ngân hàng CSXH Nghệ An, các NHCS huyện, các tổ chức nhận ủy thác cùng các sở, ban, ngành liên quan.


Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình Tín dụng học sinh, sinh viên (2007 - 2012) ảnh 1

                                                      Toàn cảnh Hội nghị.
 

Sau 5 năm thực hiện Chương trình, doanh số cho vay ở Nghệ An đạt 3.001 tỷ đồng, trong đó doanh số cho vay năm học 2011-2012 đạt 723 tỷ đồng, tổng dư nợ đến 30/9/2012 đạt 2.736 tỷ đồng. Hơn 159.000 học sinh sinh viên của 122.000 gia đình được vay vốn học tập, hoàn thành 99,6% kế hoạch vốn trung ương thông báo.

 

Báo cáo của Ngân hàng CSXH tỉnh cũng nêu rõ: dư nợ đối với sinh viên học đại học đạt 1.301 tỷ đồng, dư nợ đối với sinh viên cao đẳng đạt 944 tỷ đồng, dự nợ SV hệ trung cấp đạt 489 tỷ đồng, đối với học nghề ngắn hạn dư nợ đạt 1.057 tỷ đồng. Doanh số thu nợ đến nay đạt 271 tỷ đồng, đạt 73% tổng nợ đến hạn. Một số địa phương thực hiện rất tốt chương trình như: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Thanh Chương, Đô Lương, thành phố Vinh.

 

Mạng lưới có trên 8 nghìn tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) phủ kín các thôn, xóm trong toàn tỉnh, 478 điểm giao dịch tại xã của Ngân hàng CSXH đã khắc phục khó khăn, hoạt động hiệu quả.

 

Trong 5 năm tới, kế hoạch doanh số cho vay ước đạt 3.300 tỷ đồng, tăng trưởng dư nợ đạt hơn 2.000 tỷ đồng, dư nợ cuối 2017 đạt 5.040 tỷ đồng.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lý - Phó TGĐ NHCSXH Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Nghệ An đã đạt được trong thực hiện Chương trình tín dụng HSSV 5 năm qua. Đồng chí lưu ý đây là chương trình có tính chất xã hội hóa cao từ khâu xét duyệt cho vay đến khâu thu hồi nợ, đối tượng thụ hưởng rộng, thời gian dài, trong khi nguồn lực của nhà nước có hạn. Vì vậy, phải tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, sự vào cuộc của các cấp các ngành trong việc quản lý, giám sát sử dụng vốn vay đồng thời phải nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ TK&VV để đề cao ý thức tiết kiệm của các thành viên vay vốn, tăng khả năng thu hồi nợ.

 

Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình Tín dụng học sinh, sinh viên (2007 - 2012) ảnh 2

Đồng chí Thái Văn Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chương trình tín dụng HSSV giai đoạn 2007-2012.

Đồng chí Thái Văn Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện NHCSXH Nghệ An nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà NHCSXH Nghệ An, các địa phương đã đạt được. Đồng chí mong muốn thời gian tới, các cấp ngành địa phương, NHCSXH tỉnh Nghệ An, các tổ chức được ủy thác tiếp tục thực hiện tốt chương trình, đáp ứng đủ nguồn vốn cho mọi sinh viên, học sinh có hoàn khó khăn được vay vốn đi học, tạo thêm nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

 

Dịp này, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Thái Văn Hằng đã trao Bằng khen cho 11 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tín dụng đối với HSSV.

Châu Lan

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.