(Banghean.vn) - Sáng 19/8, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tăng dày và tôn tạo mốc biên giới Việt Nam - Lào trên thực địa. Đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng BCĐ Nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền và đồng chí Thoong-Lun Xi-Xu-Lit - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước CHDCND Lào đồng chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị, có hơn 300 đại biểu đại diện các Bộ, ngành, địa phương của Việt Nam và Lào có chung đường biên giới và các Đội cắm mốc của hai nước. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Văn Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cắm mốc biên giới Việt Nam – Lào tỉnh Nghệ An.
![]() |
Đồng chí Phạm Bình Minh - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam và đồng chí Thoong-Lun Xi-Xu-Lit - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước CHDCND Lào đồng chủ trì Hội nghị.
Sau hơn 5 năm triển khai, đến nay hai nước Việt Nam - Lào đã chính thức hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo mốc biên giới trên thực địa với tổng số 792 vị trí, tương ứng 834 cột mốc; cắm bổ sung hơn 29 cọc dấu, tương ứng với 27 vị trí cọc dấu trên tuyến biên giới chung dài trên 2.067km. Ngày 9/7/2013, tại cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An, Việt Nam) và Nậm On (Boly khămxay, Lào), Bộ Ngoại giao hai nước đã phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương hữu quan tổ chức long trọng Lễ chào mừng hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo mốc biên giới Việt Nam – Lào trên thực địa với sự tham dự và chủ trì của Thủ tướng Chính phủ hai nước.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới hai nước, các Bộ, ngành, địa phương hữu quan, các cán bộ và nhân dân hai nước đã trực tiếp tham gia vào công tác cắm mốc trên thực địa, đặc biệt là nỗ lực của các Đội Liên hợp cắm mốc 10 cặp tỉnh biên giới Việt Nam – Lào. Chỉ đạo công tác thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị các cơ quan, địa phương và các lực lượng liên quan của hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ quyết tâm hoàn thành phần việc còn lại của Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào vào năm 2014 theo đúng thỏa thuận của Lãnh đạo Cấp cao hai nước; hoàn thành soạn thảo và ký kết Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam – Lào. Hiệp định mới về Quy chế quản lý biên giới, Quy chế về cửa khẩu và quản lý cửa khẩu; triển khai thực hiện hiệu quả Thoả thuận cấp Chính phủ về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước sau khi Thỏa thuận có hiệu lực.
Đồng chí Thoong-Lun Xi-Xu-Lit - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào đánh giá rất cao quá trình hợp tác cắm mốc biên giới của 2 nước. Đồng chí nhấn mạnh: việc hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo mốc biên giới trên thực địa là thắng lợi chung của hai nước Việt Nam - Lào, có ý nghĩa quan trọng về chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, đáp ứng nguyện vọng của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, trở thành di sản quý giá cho các thế hệ mai sau. Trong thời gian tới, Lào sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả với Việt Nam để hoàn thành phần còn lại của Dự án hoàn thành đúng thời hạn.
![]() |
Đồng chí Thái Văn Hằng – Trưởng BCĐ cắm mốc biên giới Việt Nam – Lào tỉnh Nghệ An, đại diện các tỉnh biên giới phía Việt Nam phát biểu.
Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ban chỉ đạo cắm mốc biên giới Việt Nam – Lào tỉnh Nghệ An, đồng chí Thái Văn Hằng báo cáo kết quả thực hiện công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào đoạn qua tỉnh Nghệ An dài 419,5km, có 105 vị trí với 116 mốc quốc giới và 6 cọc dấu. Để hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ vào năm 2014, Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh Nghệ An kiến nghị: Ủy ban liên hợp cắm mốc Việt Nam – Lào thống nhất xác định khối lượng công việc, đề ra kế hoạch, lộ trình và biện pháp cụ thể trong thời gian tới để chỉ đạo, hướng dẫn BCĐCM các tỉnh, Đội Liên hợp cắm mốc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bộ Ngoại giao và Bộ Tài Chính tiếp tục xây dựng và phân bổ dự toán ngân sách cho công tác cắm mốc 2013, 2014, đồng thời quan tâm quyết định xử lý khi BCĐ cắm mốc tỉnh Nghệ An hoàn thiện hồ sơ, thủ tục gia cố sửa chữa một số mốc quốc giới đã xây dựng từ năm 2008 -2009 bị ảnh hưởng do mưa lũ.
![]() |
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tặng bằng khen của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho các tập thể và cá nhân nước bạn Lào
![]() |
Đồng chí Thoong-Lun Xi-Xu-Lit - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước CHDCND Lào tặng Bằng khen của Bộ Ngoại giao Lào cho các tập thể và cá nhân Việt Nam.
![]() |
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và đồng chí Thoong-Lun Xi-Xu-Lit - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước CHDCND Lào tặng quà.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao tặng Bằng khen của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho 15 tập thể, 48 cá nhân của nước bạn Lào và đồng chí Thoong-Lun Xi-Xu-Lit - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào trao tặng Bằng khen của Bộ Ngoại giao Lào cho 16 tập thể và 50 cá nhân Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác cắm mốc trên thực địa của hai nước Việt Nam - Lào./.