Tổng kết dự án Khoa học Công nghệ nông nghiệp Nghệ An giai đoạn 2007-2012

28/12/2012 20:50

(Baonghean.vn) - Sáng nay (28/12), tại TP Vinh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý dự án Khoa học Công nghệ...

(Baonghean.vn) - Sáng nay (28/12), tại TP Vinh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý dự án Khoa học Công nghệ (KHCN) Nông nghiệp Nghệ An đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của dự án KHCN Nông nghiệp Nghệ An giai đoạn 2007-2012. Tham dự hội nghị có đại diện Sở NN&PTNT, Sở KH-ĐT, Sở Tài chính; đại diện các huyện, xã, người dân tham gia dự án.

Dự án Khoa học Công nghệ Nông nghiệp được triển khai trên cơ sở Hiệp định được ký kết giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vào ngày 14/3/2007. Dự án có 3 hợp phần chính, Nghệ An là một trong 5 tỉnh được tham gia Hợp phần 2- Hợp phần “Tăng cường khuyến nông viên cơ sở” với tổng vốn đầu tư 42,39 tỷ đồng, trong đó, vốn ADB là 31,056 tỷ đồng và vốn đối ứng là 11,335 tỷ đồng.




Quang cảnh hội nghị.

Trên địa bàn tỉnh ta, dự án được thực hiện tại 19 xã thuộc 12 huyện (xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên). Đối với tiểu hợp phần 1, dự án đã tổ chức tập huấn được 17 lớp với 405 học viên khuyến nông cấp tỉnh và 383 lớp với 9.504 học viên khuyến nông viên cấp xã. Bên cạnh đó, dự án cũng đã tăng cường trang thiết bị cho các trạm khuyến nông và tổ chức được 30 lớp với 883 học viên về nâng cao năng lực cho các nhà cung cấp dịch vụ khuyến nông. Đối với tiểu hợp phần 2, dự án đã tổ chức được 3 cuộc hội thảo để xác định ưu tiên cho các thử nghiệm nghiên cứu ứng dụng trên các đồng ruộng, có sự tham gia của 86 người. Tổ chức ký kết được 10 mô hình thử nghiệm nghiên cứu ứng dụng trên đồng ruộng; Ký kết được 143 hợp đồng khuyến nông với tổng kinh phí hơn 20,8 tỷ đồng. Tổng số hộ được tham gia dự án là 6.081 với 41.111 người được hưởng lợi.

Qua 5 năm thực hiện dự án, tổng số hộ thoát nghèo trên địa bàn tỉnh là 1.997/5.117 hộ tham gia, chiếm tỷ lệ 39%; Cải thiện thu nhập cho các hộ nghèo, tăng hiệu quả kinh tế từ 15-20%; năng suất và sản lượng cây trồng, vật nuôi tăng từ 20-25%, tăng tỷ trọng trong giá trị sản xuất nông nghiệp trong tổng thu nhập của địa phương. Bên cạnh đó, dự án còn tăng cường sự tham gia của người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, tạo công ăn việc làm cho người dân, hơn 17.126 lượt người được tham gia các khóa tập huấn kỹ thuật, góp phần làm thay đổi nhận thức, xóa bỏ tập quán sản xuất lạc hậu…

Song, trong quá trình triển khai dự án còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như việc huy động sự tham gia của các công ty tư nhân và các tổ chức xã hội thực hiện các mô hình còn hạn chế; Tỷ trọng giữa các hợp đồng khuyến nông về chăn nuôi và trồng trọt chưa cân đối; Quy mô hợp đồng nghiên cứu thử nghiệm nhỏ và việc bao tiêu sản phẩm từ mô hình cho người dân còn gặp nhiều khó khăn, khả năng nhân rộng các mô hình khuyến nông thực hiện thành công trên địa bàn còn hạn chế…


Phạm Bằng

Mới nhất
x
Tổng kết dự án Khoa học Công nghệ nông nghiệp Nghệ An giai đoạn 2007-2012
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO