Tổng thống Italy tham vấn các đảng về lập chính phủ

Tổng thống Italy Giorgio Napolitano hôm nay (29/3) sẽ tham vấn bốn đảng chủ chốt nhằm tìm giải pháp phá vỡ tình trạng bếtắc chính trị hiện nay tại nước này.

Các chính đảng chủ chốt bao gồmđảng Nhân dân Tự do (PDL) của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, đảng Phong trào 5 Sao (M5S) của ông Beppe Grillo, đảng Lựa chọn Dân sự của Thủ tướng tạm quyền Mario Monti và đảng Dân chủ (PD) của thủ lĩnh trung tả Luigi Bersani.

Tổng thống Italy Giorgio Napolitano đang tìm cách tháo gỡ bế tắc chính trị hiện nay ở Italy. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, quyết định của Tổng thống Napolitano can thiệp tiến trình thành lập chính phủ được đưa ra sau khi thủ lĩnh phe trung tả là ông Pier Luigi Bersani thất bại trong cuộc thương thảo với các chính đảng về thành lập một chính phủ mới.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp Tổng thống Napolitano, ông Bersani cho biết những điều kiện mà lãnh đạo các chínhđảng, tổ chức công đoàn và giới kinh doanh đặt ra là không thể chấp nhậnđược. Chính vì vậy, các nỗ lực của ông đã không đem lại một giải pháp và tại thời điểm này, tổng thống quyết định tự đánh giá tình hình.

Trong 6 ngày thương thảo vừa qua, ông Bersani đã bác bỏ khả năng thành lập một đại liên minh với phe trung hữu của ông Berlusconi, liên minh về thứ hai trong cuộc tổng tuyển cử. Thay vào đó, lãnh đạo phe trung tả đã nỗ lực thuyết phục sự ủng hộ của đảng M5S vốn đang nắm giữcán cân quyền lực tại Thượng viện, nhưng đảng này vẫn tuyên bố không liên minh với bất cứ chính đảng nào khác.

Hồi tuần trước, Tổng thống Napolitano đã trao cho ông Bersani trách nhiệm thành lập chính phủ sau cuộc tổng tuyển cử hồi cuối tháng Hai mà không có chínhđảng hoặc liên minh chính đảng nào giành thắng lợi rõ ràng. Trong cuộc tổng tuyển cử này, liên minh trung tả của ông Bersani thắng tại Hạ viện nhưng không kiểm soát được Thượng viện.

Một số nhà phân tích cho rằng Tổng thống Napolitano đang muốn tránh việc cử tri sớm phải đi bỏ phiếu trở lại. Vì vậy, ông có thể trao quyền lãnh đạo đất nước cho một liên minh chính trị liên đảng, hoặc thành lập một chính phủ kỹ trịtương tự Chính phủ Monti hiện nay. Nếu một liên minh chính trị được thành lập, ông Bersani đánh mất cơ hội của mình, và thay vào đó sẽ là một nhân vật khác có khả năng giành được sự ủng hộcủa các đảng trong liên minh./.

Theo (TTXVN) - ĐT

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.