Tổng thống Nga Putin hoãn chuyến thăm Pháp

(Baonghean.vn) - Ngày 11/10, Reuters đăng tải thông tin Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đến Paris vào tuần tới  - diễn biến mới nhất về sự căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và Phương Tây.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Pháp. Ảnh Reuters.
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Pháp Francois Hollande . Ảnh Reuters.

"Sáng nay (11/10), có một số sự liên lạc giữa điện Kremlin và điện Élysée để chuẩn bị cho chuyến thăm Pháp của Tổng thống Nga Putin bàn về vấn đề Syria nhưng không chắc chắn Tổng thống Hollande có thể tham gia cuộc gặp…Phản ứng trước đề xuất này, Nga đã tỏ ra muốn hoãn chuyến thăm dự kiến vào ngày 19/10 tới”, một nguồn tin thân cận với điện Élysée cho biết.

Hôm 9/10, trong một đoạn phỏng vấn với kênh truyền hình TF1, Tổng thống Pháp Francois Hollande nói ông không chắc sẽ đón tiếp nhà lãnh đạo Nga khi ông Putin tới thủ đô Paris vào ngày 19/10, đồng thời chỉ trích sự hậu thuẫn “không thể chấp nhận được” của Tổng thống Nga đối với các cuộc không kích ở Syria.

Liên quan đến vấn đề Syria, hai dự thảo nghị quyết về Syria do Nga và Pháp soạn đều không được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong đó, dự thảo của Pháp đề nghị ngay lập tức chấm dứt các cuộc không kích và các chuyến bay quân sự trên vùng trời thành phố Aleppo của Syria đã bị Nga dùng quyền phủ quyết. Còn dự thảo của Nga bị 9 phiếu chống, trong đó có Pháp.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Pháp Alexander Orlov đã nói rằng Tổng thống Putin vẫn muốn đến Pháp vào ngày 19/10.  "Tất nhiên ông ấy vẫn muốn đến Paris. Tôi nghĩ rằng đối thoại cần phải tiếp tục và chúng tôi đang ở đây để có những trao đổi đặc biệt trong thời điểm khó khăn". 

Phương Thảo

(Theo Reuters) 

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.